Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2021] Hai học viên Pháp Luân Công ở huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên là ông Uông Hiển Thụ và bà Dịch Quần Nhân đã bị kết án tù vì đức tin của họ. Kháng cáo của họ đều đã bị bác bỏ vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Ông Vương đã bị đưa tới Nhà tù Gia Châu mặc dù sức khỏe có vấn đề. Bà Dịch hiện vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Lô Châu. Cả hai học viên đều bị tước quyền thăm thân.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 4 năm 2020, ông Vương và bà Dịch bị bắt vì tham dự buổi gặp mặt cùng với vài học viên khác. Họ đã bị Tòa án huyện Lô xét xử vào ngày 1 tháng 9 và sau đó đến ngày 21 tháng 12, mỗi người bị kết án bốn năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ.

Vài tháng sau khi họ nộp đơn kháng cáo vào ngày 28 tháng 12, Tòa án Trung cấp huyện Lô đã yêu cầu các luật sư của họ gửi phần ý kiến biện hộ của họ, vì thẩm phán được phân công phụ trách vụ án, Trình Đức Bằng, không có ý định mở phiên xét xử cho kháng cáo của họ.

Trong phần ý kiến biện hộ đệ trình ngày 26 tháng 4 năm 2021, các luật sư hối thúc thẩm phán Trình hãy nghe theo lương tri và đảm bảo công lý cho thân chủ của họ.

Hai tuần sau, vào ngày 11 tháng 5, thẩm phán Trình tuyên bố giữ nguyên bản án ban đầu của hai học viên.

Lúc đến gặp ông Uông trước khi biện hộ, luật sư của ông Uông mới biết ông Uông sức khỏe không tốt, nhịp tim nhanh. Chứng huyết khối và giãn tĩnh mạch ở chân cũng gây ra những cơn đau dữ dội khi ông đi lại. Tuy nhiên, trại giam từ chối cung cấp điều trị y tế cho ông.

Vào cuối tháng 5, ông Vương đã bị chuyển tới Nhà tù Gia Châu dù có vấn đề về sức khỏe. Nhà tù không cho phép gia đình vào thăm ông cũng như từ chối tiếp nhận quần áo và tiền mặt mà gia đình gửi vào cho ông.

Tại thời điểm viết bài, bà Dịch vẫn ở trong trại tạm giam thành phố Lô Châu. Trại tạm giam viện lý do dịch bệnh để từ chối yêu cầu thăm nom từ phía gia đình bà.

Tòa án trung cấp thành phố Lô Châu đã tích cực tuân theo chính sách bức hại kể từ năm 1999. Ngoài hai học viên nói trên, Thẩm phán Trình cũng giữ nguyên án tù đối với các học viên Phùng Đức Quỳnh, Cao Hiền Anh, Trương Nguyên Hòa, Trâu Minh Anh. Thẩm phán Lý Thụy Lượng là người chịu trách nhiệm bỏ tù ít nhất tám học viên, và thẩm phán Lý Hoán Đình chịu trách nhiệm kết án tù bốn học viên khác. Đặc biệt là thẩm phán Lý Húc Đông, đã tham gia kết án ít nhất 30 học viên.

Trong phiên tòa kháng cáo của ông Dương Minh, Lý đã ngắt lời luật sư của ông Dương là Đường Cát Điền và Lưu Nguy khi họ thay mặt ông tuyên bố vô tội. Cả hai luật sư đều bị thẩm phán buộc phải rời khỏi tòa án vì Lý cáo buộc họ đã bất chấp lệnh tòa, dẫn đến việc cả hai luật sư đều bị thu hồi giấy phép.

Trong vòng năm tháng từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015, Lý đã giữ nguyên bản án đối với bốn học viên, gồm bà Dương Thái Anh (kết án bốn năm), ông Lý Duyên Quân (kết án 3,5 năm), bà Đường Minh Hải (kết án 4 năm), và bà Dịch Quần Nhân (kết án 4 năm).

Bài liên quan:

Ba học viên Pháp Luân Công cùng bị tòa án kết án trong vòng 5 ngày

Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt vì tụ họp riêng tư – Một người bị thẩm vấn gần 30 tiếng dù sức khoẻ kém

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/26/430046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/3/194905.html

Đăng ngày 14-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share