Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2021] Bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, gồm một sinh viên đại học 19 tuổi cùng ba học viên ngoài 60 tuổi, bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Quế Phong là người bị bắt đầu tiên tại một khu chợ nông sản vào ngày 5 tháng 3 năm 2021. Chi tiết về vụ bắt giữ và tình trạng hiện tại của bà vẫn đang được điều tra.

Cô Lý Huệ, 19 tuổi, là sinh viên năm nhất của Trường Điều dưỡng Duy Phường, đã lựa chọn không tiêm vaccine virus corona. Để trả đũa, nhà trường đã tố cáo cô với cảnh sát khi biết cô là học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2021, một giáo viên cùng vài cảnh sát kéo tới ký túc xá của cô, họ ghi hình và lục soát phòng cô. Họ đã tịch thu 5 sách Pháp Luân Công, hơn 200 thẻ có thông tin hướng dẫn cách vượt qua sự kiểm duyệt internet ở Trung Quốc, 16 thẻ chứa thông tin Pháp Luân Công và một USB của cô.

Hiện cô Lý đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Duy Phường. Gia đình cô đã tới Đội An ninh Nội địa nhiều lần để yêu cầu trả tự do cho cô, nhưng cảnh sát đã từ chối với lý do cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Đồng thời, cảnh sát còn ra lệnh cho một người thân của cô Lý, cũng là học viên Pháp Luân Công, viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và viết thư thuyết phục cô Lý để từ bỏ đức tin của mình. Bởi người thân của cô từ chối tuân thủ, nên cảnh sát đã lục soát nhà của họ.

Cha của cô Lý mới qua đời vài tháng trước. Vụ bắt giữ của cô đã giáng thêm một đòn nặng nề tới mẹ cô và bà không thể ăn hay ngủ được tốt. Cảnh sát cố gắng lục soát nhà bà, khiến bà sợ hãi tới mức ngất xỉu. Lo lắng bà có thể qua đời, nên cảnh sát đã rời đi.

Có thông tin xác nhận rằng cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của cô Lý tới viện kiểm sát và cô đang bị tước quyền thăm hỏi của gia đình. Hiện đang điều tra liệu phiên tòa xét xử dự kiến vào ngày 12 tháng 8 có thực sự diễn ra hay không.

Học viên thứ ba là bà Diêm Hi Linh bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 6 sau khi bà bị cảnh sát theo dõi. Họ tịch thu máy tính và các tài sản cá nhân khác của bà.

10 ngày sau, bà Lý Vĩ Đông bị bắt giữ tại nhà riêng. Bởi bà Lý từ chối mở cửa cho cảnh sát, nên ban đầu họ cố gắng lừa con gái út của bà về nhà để mở cửa cho họ. Khi con gái bà nói rằng cô không có chìa khóa, cảnh sát đã thuê thợ khóa tới để phá khóa. Trong khi thợ khóa đang phá khóa, cảnh sát đã đập một bên cửa. Cuối cùng bà Lý buộc phải mở cửa.

Sau khi cảnh sát ập vào, họ đã tịch thu hai máy tính, một máy in, ba thùng giấy in, 40 sách Pháp Luân Công, một bức ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một số tiền mặt và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công khác của bà. Ban đầu họ giam giữ bà Lý tại trại tạm giam Thanh Châu và sau đó đưa bà tới trại tạm giam thành phố Duy Phường.

Thông tin liên lạc của tổ chức tham gia bức hại bốn học viên:

Công an thành phố Thanh Châu: +86-536-3221327

Đội An ninh Nội địa thành phố Thanh Châu: +86-536-3293089, +86-536-3853933

Viện kiểm sát thành phố Thanh Châu: +86-536-3012159, +86-536-3012112

Tòa án thành phố Thanh Châu: +86-536-3271150

Phòng Tư pháp thành phố Thanh Châu: +86-536-3222982

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/12/429478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194711.html

Đăng ngày 07-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share