Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2021] Bà Lý Cửu Bình, 58 tuổi, là một người dân ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô đang đợi phán quyết của tòa án vì tu luyện Pháp Luân Công sau khi bà phải hầu tòa vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý là một cựu y tá trưởng tại Bệnh viện Trung y thành phố Hoài An đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 8 năm 2020 sau khi bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở một khu dân cư.

Vài giờ sau, các đặc vụ của Phòng 610 quận Thanh Giang Phổ và cảnh sát đã lục soát nhà của bà. Bà từ chối hợp tác thẩm vấn và cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát.

Vào buổi chiều cùng ngày, cảnh sát đã đưa bà Lý tới một hiệu thuốc để đo huyết áp. Bởi huyết áp của bà rất cao, nên cảnh sát đã cho bà được bảo lãnh tại ngoại vào lúc khoảng 11 giờ đêm.

Vào cuối tháng 4 năm 2021, bà Lý bị Viện kiểm sát Thanh Giang Phổ truy tố. Công tố viên đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án quận Thanh Giang Phổ vào ngày 14 tháng 5. Bà bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền Trung Quốc quy chuẩn nhằm buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Bà Lý đã không nhận tội khi phải hầu tòa vào ngày 13 tháng 7. Bà nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền được hiến pháp bảo vệ của bà. Bà nói thêm rằng Pháp Luân Công không được liệt vào danh sách tổ chức tà giáo do Bộ Công an ban hành và Cục Xuất bản Trung Quốc cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công. Do đó, bà không vi phạm pháp luật khi sở hữu hay phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Bà hỏi công tố viên Trương Thao: “Nếu tôi bị truy tố vì sở hữu tài liệu Pháp Luân Công, vậy tại sao không cho mọi người trong phòng xử án xem những gì được viết trong những tài liệu truy tố này và bản thân họ có thể đưa ra quyết định tôi có vi phạm pháp luật hay không.”

Bà Lý cũng hỏi công tố viên Trương rằng bà đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào và ai là nạn nhân. Trương đã giữ im lặng không trả lời câu hỏi của bà.

Khi bà Lý đang nói, chủ tọa phiên tòa Thái Hoành Chí liên tục ngắt lời bà.

Trước khi kết thúc phiên xét xử, Thái hỏi bà Lý: “Sau này bà có phân phát tài liệu Pháp Luân Công nữa không? Tôi cần bà viết một tuyên bố hứa sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.” Bà Lý trả lời rằng bà sẽ tiếp tục sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, chứ không phải tuân theo chính sách độc đoán của chính quyền. Công tố viên Trương đã đề nghị kết án bà tám tháng tù.

Trước phiên xét xử, bà Lý đã nói chuyện với công tố viên Trương vài lần và hối thúc ông ta không tuân theo chính sách bức hại. Bà nói với Trương rằng ông ta sẽ nhận được phúc báo nếu giúp đỡ học viên Pháp Luân Công và nhận phải quả báo nếu tham gia vào cuộc bức hại. Trương nói với bà Lý: “Tôi đang làm việc này hơn 10 năm rồi. Hiện tôi vẫn khỏe mạnh và không phải nhận quả báo gì cả!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/5/429161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/17/194665.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share