[MINH HUỆ 20-05-2010] Ngày 9 tháng 5 năm 2010, nữ nghị sĩ Hoa Kỳ Carolyn Maloney từ Khu vực bầu cử thứ 14 ở New York đã viết lá thư sau đây để truyền đi thông điệp ủng hộ mạnh mẽ tới các học viên Pháp Luân New York tôn vinh dịp kỷ niệm  lần thứ 11 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới.

Hạ viện

Ngày 9 tháng 5 năm 2010

Gửi các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York:

Tôi viết thư này để truyền tới các bạn sự ủng hộ mạnh mẽ của tôi đối với các học viên Pháp Luân Công New York, khi các bạn  cùng nhau tụ hội vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2010, để tham dự Lễ kỉ niệm lần thứ 11 Ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm. Tôi xin gửi tới các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp các bạn kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc năm 1992 và thể hiện sự đoàn kết của các bạn với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, những người bị đàn áp và phân biệt đối xử vì tín ngưỡng của mình

Với tư cách là một Nghị sĩ đại diện cho Khu vực bầu cử thứ 14, tôi xin chúc mừng các bạn vì những lao động vất vả của các bạn, để có được kết quả là Nghị quyết 605 đã được  Hạ viện thông qua với mức đồng thuận gần như tuyệt đối, tôi tự hào ủng hộ Nghị quyết bảy tỏ sự cảm thông đối với các học viên Pháp Luân Công, những người đã phải chịu đựng thống khổ vì tín ngưỡng của cá nhân mình, và kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp của họ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Tôi xin gửi tới tất cả các bạn lời chúc mừng chân thành và tốt đẹp nhất của mình nhân dịp kỉ niệm của các bạn và cho sự nghiệp mà các bạn đang nỗ lực vì nó. Tôi chân thành hy vọng rằng không lâu nữa những người anh chị em của các bạn ở Trung Quốc sẽ có thể được  tự do thực hành tín ngưỡng của mình.

Thân mến,

Carolyn B. Maloney

Đại biểu quốc hội


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/20/117200.html
Đăng ngày 29-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share