Bài viết của Châu Văn

[MINH HUỆ 21-08-2021] Gần đây, một làn sóng đại dịch Covid-19 mới đang quét qua khắp thế giới, bao gồm cả Trung Quốc đại lục.

Theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, tính đến ngày 8 tháng 8 năm 2021, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt quá 202 triệu người, và số người chết đã vượt quá 4,29 triệu người.

Các biện pháp quyết liệt

Để kiểm soát đại dịch, nhiều quốc gia đã triển khai “giấy thông hành vắc-xin” để buộc mọi người phải tiêm vắc-xin. Nhưng cách làm này cũng làm nảy sinh nhiều lo ngại vì những lý do dưới đây.

Theo một báo cáo chính thức của Israel ngày 7 tháng 8, 90% dân số trưởng thành của Israel đã hoàn thành việc tiêm chủng COVID-19. Chỉ tính riêng trong ngày 6 tháng 8 đã có 3.849 trường hợp nhiễm mới, trong đó 324 (gần 10%) là bệnh nhân nặng. Trong 324 bệnh nhân nặng này, có 209 người đã được tiêm phòng. Các báo cáo trước đó cũng chỉ ra hơn 70% ca nhiễm được xác nhận ở Israel đã tiêm hai mũi. Con số này cho thấy vắc-xin không thực sự hiệu quả trong việc ngăn tình trạng virus lan rộng, lây nhiễm, và các ca nhiễm nặng.

Một tình huống tương tự cũng được quan sát thấy ở Trung Quốc đại lục, khi virus từ thành phố Nam Kinh (ở tỉnh Giang Tô) và Trương Gia Giới (ở tỉnh Hồ Nam) lan ra mười mấy tỉnh, khiến người dân một lần nữa rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này, hơn 90% số người mắc bệnh đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng vẫn bị nhiễm chủng biến thể Delta, một số còn bị nặng. Về vấn đề này, một số chuyên gia Trung Quốc đã phải thừa nhận rằng vắc-xin có tác dụng rất hạn chế.

Tình hình gần đây khiến các nhà virus học tin rằng các biện pháp kiềm chế đã thất bại. Một trong các chuyên gia giải thích “Vào tháng 5, đại dịch virus Delta bùng phát ở thành phố Quảng Châu, chỉ trong vòng 10 ngày đã xảy ra 5 chu kỳ lây nhiễm, mà hầu hết bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng gì. Ban đầu, chúng tôi vẫn duy trì các biện pháp trước đây, nhưng không có tác dụng. Thực ra, tốc độ cách ly bệnh nhân mới còn thua xa tốc độ lây lan của virus.”

Trong khi vắc-xin khó có thể ngăn chặn virus lây lan, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục sử dụng các biện pháp hà khắc như trước: phong tỏa các khu dân cư, phong tỏa thành phố, yêu cầu “giấy thông hành y tế” ở nơi công cộng, v.v. Gần đây, Bắc Kinh thậm chí còn tuyên bố sẽ “bảo vệ nghiêm ngặt và giữ an toàn cho thủ đô bằng mọi giá”. Tuy nhiên, khi đối mặt với loại virus không thể truy vết, liên tục biến thể, thì khẩu hiệu chính trị đó về cơ bản chỉ là ảo tưởng.

Tác dụng phụ của vắc-xin

Tin tức về các tác dụng phụ do vắc-xin cũng liên tục xuất hiện ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tính đến ngày 4 tháng 6, đã có 329.021 báo cáo về các tác dụng phụ sau tiêm chủng, bao gồm 5.888 ca tử vong, 19.597 ca nhập viện, 43.891 trường hợp cấp cứu, 58.800 lượt khám bệnh nhân ngoại trú, 2.190 lượt đau tim, 1.087 lượt viêm cơ tim, 4.583 người khuyết tật, 652 ca sẩy thai, 15.052 trường hợp dị ứng nghiêm trọng, và các triệu chứng khác như liệt nửa mặt, giảm tiểu cầu, v.v.

Trong một bức thư ngỏ đăng ngày 25 tháng 5 trên trang web của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA), cơ quan này đã đề cập đến quan điểm của các nhà dịch tễ học phản đối vắc-xin, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và các nhà vi trùng học từ khắp nơi trên thế giới – những người rất lo ngại về tác dụng phụ của vắc-xin. Bức thư cũng liệt kê những cơn đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, có khác biệt về ý thức, giọng nói, thị lực, và thính giác, mức độ tê liệt khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, mất kiểm soát vận động, huyết khối não và các tác dụng phụ khác.

Ở Trung Quốc đại lục, mặc cho chính quyền ĐCSTQ che đậy thông tin, cư dân mạng đã tiết lộ rằng có rất nhiều ca tử vong, ung thư máu, chóng mặt và các triệu chứng khác được cho là do vắc-xin Covid-19 gây ra.

Ngày 3 tháng 8, một tiến sỹ dược tên Đàm Á Đệ đã chỉ ra tác hại lớn của vắc-xin trên Weibo (một trang mini blog của Trung Quốc). Cô viết, “Làm sao để tránh tình trạng liên tục tiêm đại trà vắc-xin COVID dựa trên những giả thuyết chưa được xác nhận? Cơn sốt vắc-xin hiện nay là vô lý, hoàn toàn trái với tốc độ xét duyệt và tiêm chủng nhanh như chớp. Tuy nhiên, với sự đột biến của virus thì hoàn toàn không thể hình thành được hàng rào miễn dịch.”

Cô giải thích rằng protein gai, thành phần chính của vắc-xin, kết hợp khả năng miễn dịch và độc tính thành một. Mỗi lần tiêm phòng tương đương với một lần bị ngộ độc, và cô sợ mọi người sẽ chết hoặc tàn tật sau lần tiêm nhắc lại.

Cô viết, “Việc tiêm mũi đầu tiên đã khiến nhiều phụ nữ có kinh nguyệt thất thường, đàn ông bị bất lực, và nhiều người già bị nhồi máu cơ tim, nghẽn mạch máu não và những bệnh khác.”

“Nếu virus bị đột biến và vắc-xin không đạt được chiến lược xóa sổ, thì virus có thể dùng vắc-xin làm con tin và chìa khóa vạn năng để tăng cường sự xâm nhập và lây nhiễm”, cô tiếp tục. “Có thể hiện tượng tăng cường phụ thuộc vào kháng thể (ADE) có thể gây nhiễm trùng nặng và tử vong trên diện rộng. Mỗi người hãy, bắt đầu từ chính mình, từ chối vắc-xin và những người đã thúc đẩy vắc-xin phải chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người.”

Căn nguyên của dịch bệnh

Bằng chứng cho thấy vắc-xin và các biện pháp kiểm soát quyết liệt do con người làm ra để chống virus corona (còn gọi là virus Trung Cộng) vẫn chưa thể ngăn được chủng virus này. Vì vậy, đã đến lúc dành một chút thời gian để suy nghĩ xem bệnh dịch thực sự là gì.

Trong nền văn hóa nào cũng có nhiều người tin rằng những biến cố lớn nơi thế gian không xảy ra ngẫu nhiên, kể cả các thảm họa và sinh tử của con người. Đặc biệt, Trung Quốc cổ đại luôn tin vào sự hòa hợp giữa Thiên-Địa-Nhân. Khi con người biết coi trọng đức hạnh thì tai họa cũng ít hơn. Nếu con người không có giá trị đạo đức thì đủ loại tai họa sẽ xảy đến. Đây không chỉ là quy luật của Trung Quốc, mà là của cả thế giới.

Chẳng hạn như đại dịch, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận hơn 20 vụ bùng phát lớn xuyên biên giới trong 80 năm qua, trong đó, 60% xảy ra trong thế kỷ này, mà riêng thập kỷ trước đã có 8 đại dịch. Như vậy, thập kỷ vừa qua là thập kỷ thường xuyên xảy ra các dịch bệnh lớn nhất, bao gồm Hội chứng Hô hấp Trung Đông năm 2012, Ebola năm 2014, H7N7 năm 2016, sốt rét năm 2017, dịch tả lợn châu Phi năm 2019 và virus corona hiện nay.

Dịch bệnh thường xuyên xảy ra là có liên quan mật thiết đến hiện tượng đạo đức con người lao dốc. Thảm họa, kể cả bệnh dịch, có thể là lời cảnh báo cho thế giới rằng hãy chú ý đến đạo đức và quay trở lại với những giá trị truyền thống.

Trong văn hóa dân gian, trước những thảm họa lớn như lũ lụt, hỏa hoạn, động đất và chiến tranh, Thiên thượng thường soạn một cuốn sổ ghi chép sẽ xảy ra loại thảm họa nào, ở địa phương nào, và những người sẽ chết. Nói cách khác, thảm họa nhắm vào những người mà Thần thấy đã trệch khỏi các giá trị truyền thống.

Một cuốn sách cổ có tựa đề “Động Linh Tiểu Chí” đã ghi lại câu chuyện thế này: Tra Khiêm là một quan huyện ở tỉnh Hà Nam vào cuối triều đại nhà Thanh. Ông nổi tiếng vì nghiêm khắc trừng trị đạo tặc, và duy trì trật tự trong huyện. Một ngày sau khi bãi quan, ông mơ thấy hai đồng liêu đến thăm. Ông thắc mắc làm sao họ lại đến được đây, vì họ đã chết từ lâu rồi. Hai người kia nói, “Đúng là chúng tôi đã chết rồi, nhưng ông cũng không còn sống được lâu nữa đâu. Ở thế giới bên kia, chúng tôi bận lắm, bởi vậy chúng tôi đang nghĩ nhờ ông giúp đỡ.”

Tra Khiêm hỏi họ đang bận việc gì, họ nói rằng họ đang lập sổ để ghi lại những người sẽ chết vì một thảm họa sắp tới. Tra Khiêm qua đời vào đầu năm sau và gia đình anh tin rằng ông đã được gọi đến thế giới bên kia để giúp lập cuốn sổ. Không lâu sau, một trận lụt sông Hoàng Hà năm 1887 xảy ra vào tháng 9 năm 1887, lấy đi mạng sống của ít nhất 900.000 người, số người chết cao nhất ước tính lên đến hơn 2 triệu người. Peter Hough, một giáo sư khoa học chính trị người Anh, từng nói trận lụt này là một trong những thiên tai gây nhiều chết chóc nhất từng được ghi nhận.

Virus corona đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Khi hiểu bệnh dịch không phải là ngẫu nhiên, chúng ta cũng cần biết đại dịch virus Trung Cộng đã tàn phá thế giới trong hai năm qua cũng có nguyên nhân.

Vô số bằng chứng đã chỉ ra rằng ĐCSTQ đã che đậy dịch bệnh này và lừa dối thế giới, khiến virus lây lan ra tất cả các quốc gia trên thế giới. Thực tế là, virus xuất hiện ở bất cứ nơi nào chịu ảnh hưởng của nó.

Vì ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới hiện nay, nên các biện pháp y tế chưa phải là cách tốt nhất để kháng virus. Đả đảo ĐCSTQ, coi trọng đạo đức, và lắng nghe lương tâm của chúng ta cũng sẽ mang lại cho chúng ta phúc báo, kể cả sức khỏe và sự an toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/20/429746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/25/194780.html

Đăng ngày 27-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share