Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2021] Tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ về việc chúng ta có nên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hay không. Thể ngộ cá nhân của tôi là chúng ta không nên và tôi sẽ giải thích tại sao.

Trước tiên, hãy để tôi cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về vắc-xin do Trung Quốc sản xuất:

Trung Quốc hiện được cho là đã phê duyệt một số loại vắc-xin, bao gồm ba loại vắc-xin bất hoạt và một loại vắc-xin vectơ adenovirus.

Vắc-xin bất hoạt được nuôi cấy trong dòng tế bào vero, là những tế bào biểu mô thận bất tử từ những con khỉ xanh Châu Phi cái. Đầu tiên, nhà sản xuất vắc-xin cấy virus corona vào các tế bào vero để sản xuất ra số lượng lớn virus. Tiếp theo, những virus này được thu thập và gây bất hoạt bằng lactone. Sau đó, các kháng nguyên virus được tinh lọc và chế biến thành vắc-xin.

Nói cách khác, vắc-xin bất hoạt chính là virus corona bất hoạt. Loại vắc-xin này bao gồm CoronaVac do Sinovac Biotech sản xuất, BBIBP-CorV và WIBP-CorV được phát triển bởi Sinopharm.

Trong khi đó, vắc-xin véctơ adenovirus sử dụng virus adeno làm chất mang để cung cấp thông tin di truyền mã hóa protein đột biến của virus corona vào cơ thể người. Nó dựa vào chính cơ thể con người để tạo ra protein đột biến và sau đó hình thành phản ứng miễn dịch với chính nó. Loại vắc-xin này là sản phẩm của công ty CanSino Biologics.

Theo suy nghĩ của tôi, những loại vắc-xin này vẫn là virus hoặc ít nhất có một phần virus, mặc dù chúng đã trở nên bất hoạt.

Sư phụ giảng:

“Những người luyện công chúng ta chẳng phải giảng tịnh hoá thân thể? Chẳng phải liên tục tịnh hoá thân thể, liên tục phát triển hướng lên cao tầng. Vậy mà chư vị lại rước những thứ ấy vào trong thân thể, chẳng phải chư vị [làm] ngược hẳn với chúng tôi?” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Trong Pháp, Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng “virus” và “vi khuẩn” là biểu hiện của nghiệp trong thế giới này. Là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ đang không ngừng thanh lọc cơ thể cho chúng ta, vì vậy chúng ta nên hiểu rõ về vắc-xin và không nên chủ động tiêm “nghiệp lực”, tức là “virus”, vào thân thể chúng ta.

Một số đồng tu không minh bạch về vấn đề này. Theo tôi, điều này chẳng phải là đang hợp tác với các mục tiêu chính trị về tiêm “vắc-xin” của Đảng Cộng sản Trung Quốc sao? Điều này chẳng phải là đang hợp tác với cựu thế lực sao?

Chúng ta từng có dũng khí đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Đại Pháp; chúng ta từng có dũng khí nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999; và chúng ta đã vượt qua tất cả những ma nạn trong những năm qua. Làm sao chúng ta có thể để cho chiếc thuyền của chúng ta bị lật trong cống rãnh của tiêm chủng được? Tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu hãy tỉnh táo, lý trí và không hợp tác với bất kỳ chính sách nào của tà đảng.

Đây là hiểu biết trong tầng thứ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/18/429706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194720.html

Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share