Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 18-08-2021] Ngày 14 tháng 8 năm 2021, các học viên đã trưng bày bảng thông tin và biểu ngữ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trên Đại lộ Mont-Royal ở Montreal. Khi người qua đường dừng lại để đọc thông tin, các học viên đã nói cho họ biết sự thật về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện trong 22 năm qua.

ĐCSTQ đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng việc bán nội tạng thu hoạch từ các học viên bị giam giữ chỉ vì họ không chịu từ bỏ đức tin, nhiều trường hợp bị mổ lấy tạng trong khi vẫn còn sống. Nhiều người qua đường ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt ngay cuộc bức hại này.

f2855c3966cd60aaf73f1f02e904f401.jpg

dcb79b31bada7c8f3a760214830219da.jpg

b38f6ff653fea5319eee05d99cdc37d8.jpg

3a946badc536a0eb3652385d798bafc2.jpg

9250bdd6e81cd9e6c3b5cc69820916a7.jpg

52c70841a60efe55137fddc99feabe10.jpg

6c7b1fd4ada3e3b8cdb32207b320245e.jpg

Các học viên ở Montreal trưng bày thông tin về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và kêu gọi người qua đường ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Tất cả mọi người- từ quan chức chính phủ đến các công dân – đều cần giúp chấm dứt cuộc bức hại

a2b0d664c0896022fbecabf2bb539430.jpg

Anh Abdulrahman

Sau khi biết đến sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh Abdulrahman, một nhân viên bệnh viện, nói rằng cần phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại này.

“Mọi người cần phải biết rằng chính quyền Trung Quốc là một chính quyền khủng bố. Họ giết người bằng cách thu hoạch nội tạng của những học viên ngay cả khi họ vẫn còn sống và buôn bán nguồn tạng này như một loại hàng hóa thương mại,” anh nói. “Dù là quan chức chính phủ hay người dân thường – tất cả chúng ta cần phải làm điều gì đó để chấm dứt cuộc bức hại này.”

Chúng ta phải có trách nhiệm hành động

de8c3aa0eb9e2e0b9bac41375095ae8e.jpg

Cô Isabelle

Cô Isabelle, đến từ Montreal, rất vui khi ký tên vào bản kiến ​​nghị. Cô nói: “Ồ nhìn xem, tôi không phải là người duy nhất đã ký bản kiến ​​nghị. Càng có nhiều người biết đến thông tin này và hiểu rằng đây là một việc làm sai trái, chúng ta càng có nhiều sức mạnh để chấm dứt nó.” Cô cho rằng việc các học viên giảng chân tướng là rất quan trọng và “Là công dân, chúng ta phải có trách nhiệm hành động.”

Cô Marie-José nói những biểu ngữ cho mọi người biết những điều họ cần phải biết, “Những biểu ngữ này giúp chúng tôi biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Đây là cách làm hiệu quả để lan tỏa thông tin, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều.”

Cô lên án ĐCSTQ, cô nói: “Mọi người cần phải có tự do tín ngưỡng – điều này không thuộc quyền quyết định của chính phủ. Thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là một tội ác mang tính hệ thống. Tôi không hiểu tại sao cộng đồng quốc tế không quan tâm đến vấn đề này. Nó đi ngược lại với các hiệp ước quốc tế.“

“Hy vọng ĐCSTQ sẽ hoàn toàn bị xóa sổ”

c586797f26588c2ad6a6f7db741ca20d.jpg

Ông George, vợ và con trai ông cùng ký tên vào bản kiến ​​nghị.

Những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ khiến nhiều người ký bản kiến ​​nghị tức giận. Hôm đó, ông George, vợ và con trai ông đều ký vào bản kiến ​​nghị.

Ông George cho hay chính quyền Trung Quốc cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Ông cho rằng chính quyền cộng sản, từ Stalin cho đến Mao Trạch Đông, đã gây ra cái chết của hàng chục triệu người, và chúng ta phải chấm dứt điều đó.

“Thật không thể chấp nhận nổi, Liên Hợp Quốc cần phải hành động để chấm dứt nó.” Ông Lois Kopolie nói sau khi tìm hiểu về tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên bị giam giữ chỉ vì đức tin của họ. “Chính quyền Trung Quốc được tạo ra từ những kẻ giết người và xã hội đen. Đó là một tổ chức tội phạm và chúng đáng bị nhốt lại.”

Ông Oberaj hỏi các học viên làm sao việc ký bản kiến nghị lại có thể giúp ngăn chặn cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng. Một học viên giải thích, “Mỗi chữ ký là một tiếng nói mạnh mẽ giúp ngăn chặn những kẻ phạm tội. Càng có nhiều người ký tên vào bản kiến ​​nghị, những kẻ hành ác sẽ càng sợ hãi, bởi vì khi nhiều người cùng lên tiếng sẽ có sức trấn áp rất lớn đối với tà ác.”

Ông Oberaj nhanh chóng lấy bút ký vào bản kiến ​​nghị, ông nói, “Tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/18/429724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194715.html

Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share