Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 28-07-2021] Ngày 24 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở Saint-Sauveur, Quebec nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ đối với môn tu luyện. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tài liệu về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Nhiều người đã ra ngoài tận hưởng thời tiết nắng ấm vào thứ Bảy. Họ bị thu hút bởi âm nhạc và nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại.

“Tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những gì được viết trên biểu ngữ về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Tôi muốn xem mình có thể làm gì để giúp đỡ,” bà Carole Savoie, nhân viên trị liệu bằng massage cho biết.

22e0a11989e7b537e4ac33ad85881c91.jpg

fcc9e5fba6df41c2a95131a9b08d05ff.jpg

29fac259c98b7b1e49ca6ef7cf44fc77.jpg

44a51c65247547b5ee6168956f2cef62.jpg

Các học viên tổ chức hoạt động tại Saint-Sauveur nhằm phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, hôm 24 tháng 7 năm 2021.

41e59d56cce2e398a1b5c1c3cabb6e5c.jpg

Cư dân địa phương học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

753e5e43d4f407c1dc9976728ac6a32b.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong khi trò chuyện với một học viên.

Là một nhân viên trị liệu bằng massage sống ở Saint-Sauveur, bà Carole Savoie đã bị sốc khi nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Bà trò chuyện với một học viên rất lâu và nói, “Mọi người sống trên trái đất này cần lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Hành vi như vậy không được phép tồn tại.”

Bà cũng rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà nói “ủng hộ môn tu luyện này một trăm phần trăm”. Bà còn cho biết, “Tôi muốn học các bài công pháp này và chỉ cho những người đến với tôi để trị liệu. Nó sẽ giống như hiệu ứng domino, lan truyền sự thật từ người này sang người khác.”

Sự kiện này được tổ chức cạnh một nhà thờ và các học viên đã trưng bày những biểu ngữ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại” và “Hãy chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống”. Tiếng nhạc luyện công du dương và các bản nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn đã thu hút rất nhiều người. Họ ký tên vào bản kiến nghị và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều cư dân địa phương bị sốc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống và đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người cũng nói rằng họ muốn luyện công.

25279e7c0f166d2b3f6325474b8c78d2.jpg

c8acde16c1921b9819d32c1b35d85751.jpg

66546c26ec30df1fb2e6e7ecc86d48d2.jpg

Cư dân địa phương bị sốc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống và ký tên vào bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại.

Cư dân địa phương Jacqueline rất bất bình khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống và cho biết tội ác này là sự sỉ nhục đối với nhân loại. “Là một cư dân Quebec và một người Canada, tôi thực sự hổ thẹn. Tôi hy vọng mọi người biết đến điều này và thay đổi nó. Tôi sẽ đưa điều này vào lời cầu nguyện của mình và hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.”

Anh Frederick đã theo dõi tin tức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, anh nói, “ĐCSTQ đã và đang đe dọa tất cả mọi người trên thế giới, không chỉ người dân ở Trung Quốc. Nó sẽ lan rộng khắp nơi.”

06b159c8ef95717c1c311199cea7aefc.jpg

Bà Desnise Bélanger cho biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Bà Desnise Bélanger nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà cho hay thật đáng xấu hổ khi một điều gây sốc như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống lại không được đưa tin. Bà chúc các học viên mọi điều tốt đẹp nhất.

94bbe5e9578ee08be24d20d5ac16df4c.jpg

Bà Mona nói, “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.”

Bà Mona đã trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong một lúc lâu và nói, “Lan tỏa điều Thiện là rất quan trọng. Có quá nhiều chiến tranh, tội ác và bạo lực trên thế giới này. Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi chú ý và tôi nghĩ môn này rất tốt. Cảm ơn bạn.“

Cô Evelina đến từ Ba Lan cho biết, “Tôi rất xúc động vì các bạn đang nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Tôi cũng cảm thấy rất bất bình khi biết người nào đó đang chịu đau đớn ra sao và chính phủ của họ cũng đang bức hại nhóm người này như thế nào.”

Cô Evelina khen ngợi các học viên, “Các bạn đã làm rất tốt. Các bạn đã khiến tôi cảm động khi tôi nhìn thấy các bạn cầm các biểu ngữ. Thật tuyệt để mọi người hiểu rõ và bàn luận về điều này vì họ sẽ phản đối nó. Chúng ta sẽ có thể tạo ra thay đổi nếu có càng nhiều người biết đến điều này.”

29ce96862cf5e25ca40834139e0deb25.jpg

Cô Maud, người tổ chức sự kiện, nói rằng nhiều người muốn học các bài công pháp.

Cô Maud, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Saint-Sauveur, cho biết mục tiêu của hoạt động trong ngày là để mọi người biết đến tội ác diệt chủng của ĐCSTQ và cho mọi người thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương và trên toàn thế giới vẫn đang kiên trì. Nhiều người muốn học các bài công pháp và đã hỏi thăm các điểm luyện công tại địa phương.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/28/428778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/4/194435.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share