Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 04-08-2021] Vào ngày 31 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại ngôi làng xinh đẹp Saint-Adrien thuộc Quebec để giới thiệu về môn tu luyện tinh thần này và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã biểu đạt sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời đã ký tên vào các tấm bưu thiếp và đơn thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt các hành động vi phạm nhân quyền tàn bạo.

Các học viên sống tại Saint-Adrien giới thiệu Pháp Luân Công tại phiên chợ ở địa phương vào ngày thứ 7 mỗi tuần. Vào ngày 31 tháng 7, các học viên đến từ các khu vực lân cận cũng tham gia cùng họ. Những bài công pháp cùng với âm nhạc êm dịu đã thu hút nhiều người dân tại phiên chợ.

9c530b7ed4f3d10422e65626d75cf94a.jpg1272d972f4b599013a2b15e8cceb41bb.jpg

Sự kiện do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Saint-Adrien vào ngày 31 tháng 7

Antoine Dolé, một đầu bếp chuyên nghiệp, đã chia sẻ rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị quan tốt đẹp. Vấn đề nằm ở chỗ ĐCSTQ không chịu được bất kỳ điều gì khác biệt với hệ tư tưởng của nó. Antoine nói rằng anh rất trân trọng những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc vạch trần những phương thức tra tấn của ĐCSTQ cũng như việc nó đã sát hại những tù nhân lương tâm.

fe6ff46d432737848d4d0a6913138f8c.jpg

Antoine biểu đạt sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

12c4a3141628577e5e303e82b176e85e.jpg

David Goudreault, một nhà văn, nhà thơ, nhà báo và diễn viên đã ký tên vào tấm bưu thiếp kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

541c15ebf5b24e41cb6a28ef2722ffba.jpg

Suzie Hamel, chủ tịch công ty Tryskell communications, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói rằng nhất định phải cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo này

f704446d122d519d3f6dded27e24eb00.jpg

Ludovik đến từ Gatineau tin rằng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại sẽ mang lại kết quả và giúp chấm dứt cuộc bức hại

Hai vợ chồng Emmanuel, Maude cùng con gái Enola đều tu luyện Pháp Luân Công. Anh Emannuel nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh hiểu được ý nghĩa của nhân sinh và giúp anh bước đi trên con đường chân chính. Anh cùng gia đình tham gia hoạt động giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký tại khu chợ vào thứ 7 mỗi tuần. Cô bé 9 tuổi Enola cũng tham gia hướng dẫn mọi người gấp hoa sen giấy.

022fd3fb44cfd66d3aeec0ffc890bda7.jpg

Hai vợ chồng Emmanuel, Maude cùng con gái Enola

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/4/429115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/10/194539.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share