Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 13-08-2021] Ngày 8 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia một trong những hội chợ đường phố ở Thành phố New York và giới thiệu về vẻ đẹp cùng những điều kỳ diệu của pháp môn này với những cư dân ở khu vực Hạ Manhattan. Nhiều người hữu duyên đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và một số đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân tại quầy thông tin.

87f173e40fdc6b729dd8b0a806b053fb.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn năm bài công pháp tại quầy thông tin trong thời gian diễn ra hội chợ đường phố ở Hạ Manhattan, New York, ngày 8 tháng 8 năm 2021.

f3f004bd7c6f61660e535983c88bc419.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

f1a275d040f40633645c99f21d39ec48.jpg

Hội chợ đường phố diễn ra tại Hạ Manhattan, ngày 8 tháng 8 năm 2021

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được dựng ở phía ngoài của tòa nhà One Wall Street, tại chỗ giao với đường Broadway và gần với một số địa điểm du lịch như Sở giao dịch chứng khoán New York, bức tượng con bò của phố Wall và Trung tâm Thương mại Thế giới.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp nổi bật với mái lều màu vàng tươi cùng âm nhạc luyện công nhẹ nhàng êm dịu. Các học viên biểu diễn năm bài công pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển, và chậm rãi giữa dòng người hữu duyên bất tận bước qua.

18576f7ef1d74446d486f7827317164e.jpg

Cô Mindy Ranney (đầu tiên bên trái) và con gái (thứ hai từ bên trái) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Mindy Ranney, ủy viên của Phường 1 ở Mount Lebanon, Pennsylvania, tới hội chợ này cùng với con gái. Các học viên đã giới thiệu cho họ về môn tu luyện và tặng họ các tờ thông tin giảng chân tướng cùng những bông hoa sen giấy. Cô Mindy nói cô đã từng gặp Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở San Francisco, và khi đó cô cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và tích cực. Cô Mindy cùng con gái đã học ba bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ ở Hạ Manhattan. Sau khi thực hành bài công pháp thứ nhất, cô Mindy cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ, êm dịu và bình yên. Cô đã bày tỏ lòng cảm ân của mình đối với các học viên.

37ed8a375b9520db0cc1c3805272d9e2.jpg

Ông Jim (ở giữa) chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cho biết ông ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Jim, người sống tại Thành phố New York, bảo với các học viên rằng ông đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chối bỏ quyền tự do thực hành tín ngưỡng của người dân bởi đó là một chính quyền tồn tại bằng những thủ đoạn lưu manh và dối trá. Ông hy vọng người dân Trung Quốc sẽ đứng lên theo tiếng gọi của lương tâm, thức tỉnh trước sự thật và không bị ĐCSTQ làm cho mù quáng. Ông nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đem lại lợi ích sức khỏe thể chất cho mọi người, và ông ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông tuyên bố rằng ông sẽ sát cánh cùng các học viên để lên án chính quyền ĐCSTQ tàn bạo.

Bà Desiree Riveraz trò chuyện cùng các học viên tại hội chợ. Bà nói: “ĐCSTQ không chỉ bức hại người dân Trung Quốc mà nó còn làm hại mọi người trên toàn thế giới. Virus Trung Cộng (virus corona) phát tán từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã khiến nền kinh tế thế giới suy thoái và nhiều người đã mất đi sinh mạng”. Bà cho hay bà ủng hộ các nỗ lực phản bức hại ôn hòa nhằm kết thúc cuộc bức hại của các học viên. Bà Desiree cũng đã học năm bài công pháp và mua một cuốn sách Pháp Luân Công.

ef5a410b1340d58403d6f25c56ca3f1f.jpg

Anh Mohummeol Alvihars (bên phải) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Mohummeol Alvihars là một sinh viên của Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill. Anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên tại một lễ hội đường phố. Anh nói anh ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Anh đã học tất cả năm bài công pháp và cảm thấy rất dễ chịu sau khi luyện công. Anh cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp khi về nhà.

Nhiều người hữu duyên đi ngang qua quầy thông tin đã lấy những tờ thông tin giảng chân tướng và bông hoa sen giấy. Nhiều du khách đồng ý với các học viên rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/13/429525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/17/194668.html

Đăng ngày 19-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share