Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 18-07-2021] “Các bài tập trông thật bình yên. Các bạn có mở lớp dạy không? Cần bao nhiêu người để bắt đầu mở một lớp dạy?” Ngày 10 tháng 7 năm 2021, Renate đang đi mua sắm cùng bạn mình thì cô đi ngang qua một quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô thực sự rất thích những động tác tập duyên dáng và bình yên, cả cô và bạn cô đã hỏi liệu họ có thể học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Göppingen không.

2021-7-17-germany-falun-gong-info-day_01--ss.jpg

Các học viên tổ chức Ngày Thông tin tại Göppingen vào ngày 10 tháng 7 năm 2021. Họ đang trình diễn bài công pháp thứ năm, tĩnh công thiền định

2021-7-17-germany-falun-gong-info-day_02--ss.jpg

Cư dân địa phương đang hỏi về thông tin Pháp Luân Đại Pháp

2021-7-17-germany-falun-gong-info-day_03--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp

Göppingen, một thị trấn miền nam nước Đức, thuộc bang Baden-Württemberg và là thủ phủ của quận Göppingen. Nằm gần Stuttgart, từ thế kỷ 19, Göppingen đã trở thành một trung tâm công nghiệp hóa.

Tổ chức các lớp dạy các bài tập của Đại Pháp

Trước đây, các học viên đã từng tổ chức một hoạt động tại Göppingen. Lần này họ đã tổ chức trình diễn các bài công pháp tại quảng trường chính quyền vào ngày 10 tháng 7, và thu hút rất nhiều khách bộ hành. Nhiều người vốn đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đã ký thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp. Các cư dân địa phương mà hứng thú học các bài công pháp thì hỏi thăm về các lớp dạy.

Renate và bạn cô thích cách mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện các bài công pháp, và đã hỏi về việc tổ chức các lớp dạy tập tại địa phương. Một học viên đã bảo cô ấy rằng không có quy định số người cần để mở một lớp dạy luyện công, và bổ sung, rằng các lớp dạy đều luôn miễn phí. Bạn của Renate nói: “Vậy chúng ta có thể tổ chức một lớp chứ? Tôi sẽ hỏi bạn bè và gia đình xem họ có muốn học không.”

Renate thì nói: “Đúng thế. Sẽ có người hứng thú học môn này. Hãy nhìn họ xem!” Renate chỉ về phía các học viên đang luyện bài công pháp số năm, một bài tĩnh công thiền định. “Nhìn họ thật bình yên. Tôi thực sự muốn tập theo.” Renate và người học viên đã trao đổi thông tin liên lạc và bàn về các bước tiếp theo để tổ chức một lớp dạy tập các bài công pháp.

Quan tâm đến thiền định

Alex, người sống ở Göppingen và đang theo học Đại học Stuttgart, đã từ xa quan sát các học viên luyện bài tĩnh công. Khi một học viên đưa cho cô một tờ rơi giảng chân tướng và nói với cô về nạn thu hoạch nội tạng sống, Alex đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

Alex nói cô từng tập yoga và rất hứng thú với thiền định. Người học viên đã giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và dạy mọi người làm sao trở nên tốt hơn. Điều này đã khơi gợi sự quan tâm của Alex, và cô nói rằng có lẽ cô muốn học nó. Người học viên bảo cô rằng có rất nhiều người muốn học và họ đang xem xét tổ chức một lớp dạy.

Alex nói: “Thật tuyệt. Tôi cũng muốn mẹ tôi tham gia. Tôi thực sự hy vọng bà sẽ có thể tham dự và luyện các bài công pháp.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/3/194416.html

Share