Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland

[MINH HUỆ 27-07-2021] Ngày 24 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức hoạt động giảng chân tướng tại Meadows, một công viên công cộng rộng lớn ở Edinburgh, thủ phủ của Scotland. Các học viên đã dựng các tấm bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn 5 bài công pháp đẹp mắt. Họ treo các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 22 năm ở Trung Quốc. Nhiều người ra ngoài tận hưởng thời tiết nắng ấm đã dừng chân để tìm hiểu về sự kiện và ký bản kiến nghị.

75a55dfd69d7ef814d471a65b79b3387.jpg

6b94e486a295314236bc476f23dc2264.jpg

6d7add2485d7740365cae5567c418c60.jpg

d013c5f0aae9bab20cf95ee39a402bda.jpg

Các học viên ở Edinburgh, thủ phủ của Scotland, tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

f9334b52df6531f70f934c4edff101e3.jpg

Một học viên 86 tuổi đi từ Glasgow tới để nói với mọi người chân tướng cuộc bức hại

Một thanh niên trẻ đến từ Mỹ, đã dừng chân và cho biết anh đang theo học đại học ở Edinburgh. Lúc đầu, anh vội vã đi qua các học viên, nói với họ rằng anh đang rất vội và sẽ quay trở lại để ký bản kiến nghị sau. Anh đã sớm quay trở lại và cho hay anh hiểu rõ việc chà đạp nhân quyền của ĐCSTQ là rất tồi tệ nhưng anh không biết nhiều về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nói chuyện với một học viên, anh nói anh đã hiểu và cảm ơn người học viên đã cho anh cơ hội để làm một điều tích cực như vậy, nhằm trợ giúp chấm dứt những tội ác của ĐCSTQ. Anh rất hào hứng tìm hiểu thêm về việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp và đã lấy một số tờ rơi và tài liệu giới thiệu.

c04b6403b22a0c45125eb3ee80756880.jpg

Một sinh viên quốc tế đến từ Mỹ, ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói anh hy vọng có thể tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp

Một cặp vợ chồng trung niên đi ngang qua và ký bản kiến nghị ngay lập tức. Khi một học viên hỏi họ có câu hỏi gì không, người vợ đáp lại rằng cả hai vợ chồng họ đều làm về nhân quyền nhưng họ lại không biết nhiều về cuộc bức hại này.

Người học viên này đã nói với họ rằng, vào năm 2016, Hạ viên Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết H.R 343, kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm như các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2019, Tòa án Nhân dân Độc lập Quốc tế tại London đã tuyên bố như sau: Nạn thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ đã tồn tại trong nhiều năm và đến nay vẫn còn đang tiếp diễn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nguồn nội tạng chủ yếu. Thượng Viện Anh hiện cũng đang hành động liên quan đến vấn đề này.

Cặp vợ chồng này đã cảm ơn các học viên vì đã nói cho mọi người biết về cuộc bức hại để nhiều người hơn nữa biết được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một người đàn ông từng luyện khí công và yoga đã nói với một học viên rằng trước đây ông đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông không biết mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại cũng như nạn thu hoạch nội tạng sống. Sau khi nói chuyện với người học viên này, ông đã ký bản kiến nghị và cho biết ông sẽ nói cho nhiều người hơn biết được sự tình này và bảo họ ký bản kiến nghị.

Một người đàn ông khác đã dừng chân và ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho hay anh có bạn bè ở Hồng Kông, nên anh biết tình hình ở đó, người dân bị tước quyền tự do của mình. Anh không thích ĐCSTQ. Anh cũng cho biết nếu các học viên tổ chức các hoạt động tương tự, anh muốn tham gia và giúp nhiều người hơn nữa biết rõ những tội ác của ĐCSTQ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/428758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/2/194407.html

Đăng ngày 07-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share