Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Croatia

[MINH HUỆ 28-07-2021] Vào tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Croatia đã tổ chức chuỗi hoạt động tại các điểm đến du lịch nổi tiếng ở thành phố Pula.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin gần trung tâm thành phố Pula để phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Quầy thông tin sắc vàng rực với tấm biểu ngữ lớn màu trắng mang thông điệp “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”. Các học viên đã trưng bày các tài liệu chân tướng bằng nhiều ngôn ngữ trên bàn, đặt tại quầy thông tin để tặng cho khách du lịch. Họ cũng trình diễn các bài công pháp và phát tặng tài liệu.

4caf919dfdf545ab6f827f5c40f2b475.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn tọa thiền

Nhiều người đã dừng chân khi thấy dòng chữ “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”, và đã hỏi các học viên để biết rõ hơn. Các học viên đã nói cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo diễn ra ở Trung Quốc suốt 22 năm qua.

Một thanh niên trẻ đến từ Cộng hòa Séc nói với các học viên rằng anh đang đi nghỉ với các đồng nghiệp ở Pula. Anh đã lấy một cuốn tài liệu và ngồi đọc cạnh đó. Sau đó, anh đã quay lại chỗ các học viên để hỏi thêm thông tin. Anh cho biết, anh đã từng sống ở Thượng Hải và cảm thấy ở Trung Quốc không có tự do ngôn luận. Anh đã tìm hiểu về Pháp Luân Công khi còn ở Cộng hòa Séc, và đã từng thử chia sẻ với những người bạn Trung Quốc của anh về pháp môn này qua điện thoại. Thật đáng buồn, họ đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền chống Pháp Luân Công của ĐCSTQ, họ còn bảo anh đừng tập.

Sau khi gặp các học viên ở Pula, anh rất cảm kích khi biết thêm thông tin về pháp môn này và những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ. Anh hỏi các học viên có thể giúp được gì. Các học viên đề xuất anh nói cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại.

c370392098a9073624fe21bc035aed4a.jpg

Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Hai phụ nữ đón nhận các tài liệu do các học viên phát tặng và đọc ngay. Một học viên đã giải thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn cho họ. Một người phấn khích nói: “Thật tuyệt vời khi các bạn đến đây. Người dân ở đây đang rất cần môn tu luyện như thế này làm kim chỉ nam tinh thần vào lúc này. Chúng tôi vô cùng biết ơn.”

Một người anh trai cùng em gái đã đọc một cuốn tài liệu chân tướng, sau đó họ đã hỏi: “Tại sao chính quyền Trung Quốc lại bức hại những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn vậy?” Một học viên đã giải thích cho họ rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công là nguyên nhân khiến ĐCSTQ phát động bức hại và cuộc bức hại đã diễn ra nghiêm trọng ra sao. Họ cảm ơn các học viên và nói họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Hai anh em họ đều nhận hoa sen gấp giấy và chụp ảnh cùng với người học viên này.

19ffb4fe90ba4e05e463ef46a909a29a.jpg

Anh trai và em gái (hai người bên phải) đã chụp ảnh cùng một học viên

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/28/428820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194371.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share