Bài viết của Lý Minh

[MINH HUỆ 10-08-2021] Gần đây tôi đã đọc một số bài viết chia sẻ trên Minh Huệ Net về việc tiêm vắc-xin. Tôi cũng xin đàm luận một chút quan điểm của bản thân, cùng quý đồng tu giao lưu chia sẻ.

Quan điểm đầu tiên: Đồng tu không nên tiêm vắc-xin, điểm này nhất định phải nhận thức rõ ràng.

Chưa nói đến mặt Pháp lý, ngay từ góc độ của người thường mà xét, việc cưỡng chế tiêm vắc-xin cũng không hợp lý, đó cũng là biểu hiện của xã hội bại hoại. Người thường làm như nào chúng ta không quản được, vậy khi chúng ta bị bắt buộc phải tiêm vắc-xin tức là đã liên quan đến vấn đề tu luyện rồi. Tu luyện là cần chiểu theo Pháp lý mà hành xử, chúng ta có thể nhận thức ra việc tiêm chủng trên bề mặt là để tốt cho người dân, nhưng bản chất là hại chúng sinh, hủy diệt chúng sinh. Chúng ta khi giảng chân tướng đều nên nói với người dân việc tiêm chủng không thể ngăn chặn dịch bệnh, “tam thoái” và thành tâm niệm chân ngôn mới là phương pháp phòng bệnh hiệu quả. Hiện nay, khá nhiều người vẫn bị nhiễm virus dù đã tiêm vắc-xin, nên hiện tại sẽ không có trở ngại nào nếu chúng ta chỉ ra việc tiêm chủng không thể phòng ngừa dịch bệnh. Hơn nữa, những tác dụng phụ sau khi tiêm chủng cũng không còn xa lạ nữa. Vì vậy, từ góc độ cứu người mà xét, chúng ta không nên tiêm vắc-xin, từ góc độ tu luyện Chính Pháp mà xét, chúng ta phải phủ định an bài của cựu thế lực, đi trên con đường Sư tôn an bài, mà tiêm vắc-xin chắc chắn không phải điều mà Sư tôn an bài.

Phủ định an bài của cựu thế lực cũng không phải là việc dễ dàng gì, cưỡng chế tiêm vắc-xin là quan, là nạn mà cựu thế lực thiết lập cho chúng ta, vậy sao có thể thoải mái nhẹ nhàng là có thể vượt qua được đây. Muốn không tiêm vắc-xin thì chúng ta phải có sự kiên trì, có chính niệm vững chắc không dao động, vậy thì Sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta.

Tôi thấy có đồng tu khi đối mặt trước một chút áp lực là có thể lấy lý do “để người thường lý giải được” mà đi tiêm vắc-xin. Từ góc độ tu luyện mà xét là đã bỏ lỡ cơ hội đề cao, từ Chính Pháp, cứu người mà xét, là đã không khởi được tác dụng chính diện. Tiêm vắc-xin là biểu hiện của người thường.

Quan điểm thứ hai: Cần phải đường đường chính chính giải thích lý do không tiêm vắc-xin.

Tôi đã đọc bài viết chia sẻ của vài đồng tu viết về việc từ chối tiêm vắc-xin, dường như không có đồng tu nào có thể nói mặt chính diện của lý do không tiêm vắc-xin, để lại cho người nghe dường như chỉ là sự kiên trì của người nói. Thực ra, thời điểm đó là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cứu người, thật tiếc là tôi không thấy ai làm như vậy. Vốn dĩ bạn có thể nói rằng, tôi hàng ngày luyện công, sức khỏe rất tốt, không cần tiêm vắc-xin. Bạn cũng có thể nói, độc tính của virus rất mạnh dẫu tiêm vắc-xin cũng không có tác dụng, thành tâm niệm chân ngôn có thể cải thiện rất nhanh khả năng miễn dịch và đó mới là phương pháp hiệu quả để ngăn ngừa bệnh dịch. Thực ra, khi ai đó tìm bạn để trò chuyện thì đó chính là cơ hội tốt để giảng chân tướng một cách thâm sâu.

Tôi làm việc tại đơn vị hành chính, bị quản lý và giám sát khá nhiều. Tôi từ chối học cái gọi là “học tập cường quốc”, tôi từ chối ký vào cái gọi là hiệp định an ninh mạng, khi đó áp lực rất lớn, nhưng có những kinh nghiệm từ lần đó nên nhận thức về lần từ chối tiêm vắc-xin này cũng trở nên dễ dàng hơn.

Hiện tại tôi đã nghỉ hưu, vài ngày trước tôi thấy điện thoại di động có ba cuộc gọi nhỡ, là đơn vị gọi đến, tôi gọi lại một lần thì không có ai nghe. Sau đó, tôi nghĩ có thể là đơn vị kêu tôi đi tiêm vắc-xin, với suy nghĩ như vậy, tôi đã không gọi lại nữa. Suốt vài ngày sau đó, đơn vị cũng không gọi điện thoại cho tôi.

Trên đây là những lời chia sẻ chân thành, không có ý trách móc đồng tu, có điểm nào chưa đúng mong đồng tu bao dung.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/10/事业单位老同修交流对打疫苗的看法-429382.html

Đăng ngày 14-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share