Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 02-08-2021] Gần đây, nhiều khu vực tại Trung Quốc Đại lục không ngừng lan truyền những tin tức về dịch bệnh bùng phát. Rất nhiều đơn vị đã yêu cầu toàn bộ nhân viên phải tiêm vắc-xin, không tiêm sẽ không được làm việc. Ví dụ, công ty bách hóa San Fu có trụ sở tại Phúc Kiến đã yêu cầu toàn bộ nhân viên của các cửa hàng bắt buộc phải tiêm vắc-xin mới được làm việc, người nào kiên quyết không tiêm vắc-xin sẽ cho nghỉ ở nhà đợi, tức là lấy việc cho nghỉ phép làm lý do để bắt họ ở nhà đợi thông báo. Tình huống như này có rất nhiều, dự kiến sẽ ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là tại Trung Quốc Đại lục. Trên thực tế, chiến dịch “toàn dân tiêm vắc-xin” cũng đã bắt đầu được áp dụng tại nước ngoài.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn không ngừng gia tăng. Làm cách nào để phòng ngừa? Làm cách nào để đảm bảo an toàn cho người nhà? Nên tiêm vắc-xin hay không? Tiêm vắc-xin nước nào thì an toàn? Vắc-xin nước nào thật sự hiệu quả? Ngoài việc “tiêm vắc-xin” ra, liệu còn việc gì khác cần suy xét không? Lo lắng, nghi ngờ, bất lực…

Toàn dân tiêm vắc-xin, toàn nhân loại tiêm vắc-xin, vấn đề này đứng từ quan niệm truyền thống mà xét không hợp tình hợp lý – bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng là việc nên làm, nhưng mỗi khó khăn mà con người gặp phải, đều có những phương pháp và lối đi khác nhau, chứ không phải dùng một công thức, một biện pháp là có thể giải quyết được. Đầu tiên, thể chất của mỗi người khác nhau. Hơn nữa, hiện nay thời gian phát hành vắc-xin rất ngắn, mối quan hệ giữa việc tiêm vắc-xin và tình hình lây lan dịch bệnh cũng vẫn chưa xác định được rõ. Vậy nên, việc cưỡng chế toàn dân tiêm vắc-xin như hiện nay, hơn nữa dùng quốc gia, công ty, tiểu khu làm đơn vị, trại tập trung để kiểm soát và cưỡng chế người dân, e rằng chỉ khiến cho những kẻ theo xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản mượn cơ hội này để hiện thực hóa giấc mộng “Thống nhất thế giới con người” – Khống chế toàn nhân loại mà chúng ấp ủ năm xưa nhưng không thành. Nếu một cá nhân lựa chọn tiêm vắc-xin, đó là sự lựa chọn của cá nhân xuất phát từ mong muốn được bình an, không có gì đáng trách. Bất luận ra sao, mỗi cá nhân đều phải gánh chịu hậu quả cho lựa chọn của bản thân; nhưng những ai đi cưỡng chế người khác phải tiêm, liệu họ có thể gánh hậu quả cho tất cả mọi người hay không?

Để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin COVID-19, có lẽ chúng ta vẫn cần phải tuân theo lộ trình thông thường khi phát triển và phê duyệt bất kỳ loại thuốc mới nào. Ví dụ ở Mỹ, sẽ cần một quá trình dài để Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt một loại thuốc mới, phải trải qua nhiều năm thử nghiệm và đánh giá tổng quan. Đặc biệt là quá trình này không thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lợi ích chính trị hoặc thương mại nào.

Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu và độ an toàn của vắc-xin Trung Quốc, chắc chắn là một nghi vấn lớn. Ngay cả vắc-xin của các nước trên thế giới, vì thời gian nghiên cứu ngắn nên cũng không thể đảm bảo tính an toàn và hiệu quả được, đều cần quan sát trong thời gian lâu hơn, phân tích dữ liệu và thực tế, không thể lấy mục đích thương mại và chính trị làm tiền đề. Nhưng các chính trị gia, ông trùm công nghệ, ông trùm giải trí, v.v. Một thời gian trước đã dùng biện pháp “cấm thúc, giới nghiêm, giãn cách xã hội” để kiểm soát cuộc sống của con người, thì nay các nhóm lợi ích theo khuynh hướng cực tả vì những lý lo như kích cầu kinh tế và bảo vệ lợi ích chính trị quốc gia mà đổi sang cách thức “Toàn dân, toàn nhân loại tiêm vắc-xin” để tiếp tục kiểm soát nhân loại. Môi trường mà con người sinh sống hiện này đã bước đến giai đoạn cuối cùng của quá trình thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ…

Bàn về việc không có lựa chọn trong việc tiêm vắc-xin, thực chất trong xã hội này của chúng ta là có lựa chọn. Cũng là nói, trong một xã hội mà con người được hưởng đầy đủ nhân quyền cơ bản như quyền tự do tín ngưỡng, v.v. Thì những đoàn thể có tín ngưỡng tôn giáo có thể lấy “tín ngưỡng tôn giáo” làm lý do, không chấp nhận cách làm trái với lý niệm đạo đức của bản thân. Ví dụ tại Mỹ, người Do Thái có tín ngưỡng tôn giáo của họ, là điều cả thế giới biết đến, đợt tiêm vắc-xin này đã có không ít người lựa chọn không tiêm. Người ta nói rằng nhiều quần thể có tín ngưỡng khác, chẳng hạn như người Amish tin vào Cơ Đốc giáo đến nay vẫn kiên quyết lái xe ngựa, sống theo phương thức truyền thống, cũng lựa chọn không tiêm vắc-xin. Còn về việc làm sao để phù hợp các thủ tục cụ thể bắt buộc của trạng thái xã hội hiện nay, bản thân tôi hiện vẫn chưa tìm ra được giải pháp.

Những khu vực kiểu như vậy tại Trung Quốc Đại lục, vài thế hệ đã bị Trung Cộng nhồi nhét đến mức không còn biết thế nào là nhân quyền cơ bản, hành vi và hậu quả của các vấn đề về vắc-xin ra sao, thật khó nói. Nhưng lại xét một thế kỷ vừa qua, rất nhiều loại thuốc, đặc biệt là thuốc Tây đều phải đưa vào sử dụng trong 10 năm thậm chí 20, 30 năm mới công khai thừa nhận tác dụng phụ của thuốc, mà đến nay những tác dụng phụ đối với người sử dụng vẫn không thể vãn hồi được nữa.

Về việc có tiêm vắc-xin hay không, bất luận là tại Trung Quốc Đại lục hay các quốc gia khác, thực ra là một đệ tử chân tu Đại Pháp sẽ có thể thật sự chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để thực tu tâm tính và thực hiện tốt sứ mệnh trợ Sư cứu người của đệ tử Đại Pháp, cho dù đang trong tình huống nào mà bị tiêm vắc-xin, thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng từ các độc tố trong vắc-xin và các nhân tố đáng ngờ khác, sẽ không xuất hiện tổn hại về mặt sức khỏe và an toàn sinh mệnh, bởi vì Đại Pháp không điều gì không làm được, nhất định sẽ bảo hộ những đệ tử chân tu. Nếu không phải là chân tu mà là những người tu luyện chểnh mảng, hoặc là hỗn tạp, thậm chí là giả mạo, v.v. Vậy sẽ là một câu chuyện khác hẳn. Tu luyện là việc nghiêm túc.

Trên đây là những chia sẻ về quan sát và suy ngẫm của đệ tử Đại Pháp hiện tại. Viết ra cùng đồng tu tham khảo, dĩ Pháp vi Sư.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/1/关于打疫苗的交流-429004.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share