Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2021] Gần đây ba cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên nhận được thông báo rằng kháng cáo chống lại bản án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công của họ đã bị bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ba học viên này là ông Đỗ Vinh, Trần Thế Quý (không rõ giới tính) và bà Trương Trân Hoa, họ đã bị bắt cùng với một học viên thứ tư là bà Mao Khôn vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Bốn học viên đã bị đưa ra xét xử cùng nhau tại Tòa án Quận Kim Ngưu vào ngày 28 tháng 12 năm 2020. Các luật sư đã thay họ biện hộ vô tội và lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, vì vậy thân chủ của họ không bao giờ nên bị truy tố chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình, điều vốn được hiến pháp bảo hộ.

Sau phiên tòa, thẩm phán tuyên bố bà Mao bị kết án 11,5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ, ông Đỗ bị kết án 9 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ, bà Trương bị kết án 8 năm và phạt 8.000 Nhân dân tệ, và Trần bị kết án 7,5 năm và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Cả bốn học viên đều đã kháng cáo các phán quyết lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thành Đô. Trong khi vẫn đang chờ đợi kết quả, vào khoảng ngày 9 tháng 4 năm 2021, bà Mao bất ngờ được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã qua đời tại bệnh viện vào tối ngày 11 tháng 4, ở tuổi 57.

Đầu tháng 7 vừa qua, người nhà của ba học viên còn lại đã nhận được bản án từ tòa án cấp cao hơn, tuyên bố giữ nguyên bản án ban đầu của các học viên.

Một người nhà của ông Đỗ cho biết anh đã nộp đơn xin bào chữa cho ông trong đơn kháng cáo của mình, nhưng tòa án đã âm thầm loại anh và luật sư mà họ thuê cho ông Đỗ, và chỉ định một luật sư khác biện hộ nhận tội cho ông Đỗ.

Gia đình của học viên Trần cũng đã nộp đơn để biện hộ cho ông/bà. Nhưng tòa án đã không chấp thuận yêu cầu của họ, với lý do là họ không gửi đúng giấy tờ cần thiết. Gia đình đã rất phẫn nộ khi thấy phán quyết của tòa án cấp cao hơn là vào tháng 5 năm 2021, nhưng tòa án đã đợi đến hai tháng sau mới thông báo cho họ, chứ không hề thông báo với họ về quyết định này từ tháng 5, khi mà họ vẫn đang cố gắng để làm người đại diện cho ông/bà Trần.

Bài liên quan:

Kế toán viên qua đời trong khi đang thụ án 11,5 năm vì kiên định đức tin

Người phụ nữ 67 tuổi bị bắt khi đi thăm bạn và bị kết án 8 năm tù

Bốn cư dân Tứ Xuyên bị kết án tù dài hạn vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/1/428970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/4/194433.html

Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share