Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2021] Với đợt bùng phát virus corona gần đây trên nhiều vùng khác nhau ở Trung Quốc, nhiều địa phương đã áp đặt các biện pháp tiêm phòng vắc-xin. Theo hiểu biết của tôi thì dịch bệnh là do xã hội nhân loại đã mất đi tín ngưỡng vào Thần và sự phổ biến của khoa học hiện đại.

Sư phụ giảng:

“Bản thân ôn dịch là do Thần an bài, là tất nhiên trong phát triển của lịch sử. Nhân tâm không tốt nữa thì sẽ tạo nghiệp, mắc bệnh, gặp nạn. Người lúc ấy mà không tin Thần, thì sẽ chọn dùng cách xử lý gì đó. Bản thân danh từ đồng âm đó đã nói cho chư vị rồi, “cách xử lý” chính là thực thi sai lầm. Lịch sử từng có rất nhiều bài học giáo huấn chính diện, [nhưng] đều do tư tưởng vô thần của người Trung Quốc hiện đại sau khi bị tà đảng Trung Cộng tẩy não, khiến người ta không tin Thần, không tin vào bài học lịch sử”. (Lý Tính)

Sư phụ cũng giảng:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]”. (Lý Tính)

Hầu hết các nhà tuyển dụng ở Trung Quốc đã bắt đầu áp đặt yêu cầu về tiêm vắc-xin đối với nhân viên của họ. Những người chưa được tiêm phòng không được đăng ký đi làm. Đối với các học viên thì dường như chúng ta đang phải đối mặt với một sự lựa chọn – đồng ý tiêm vắc-xin hay để mất việc làm.

Đây là một tình huống khó khăn mà tôi nhìn thấy hiện nay. Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho chúng ta để chúng ta có thể giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh trong môi trường làm việc, nhưng việc tiêm vắc-xin rõ ràng không phải là sự an bài của Sư phụ. Khi chúng ta tu luyện tốt thì cơ thể của chúng ta dần dần sẽ được tịnh hóa và cải biến. Kể từ khi chúng ta bước vào tu luyện, cơ thể của chúng ta đã được Sư phụ tịnh hóa. Vậy nên điều quan trọng là chúng ta phải tin vào Sư phụ và Đại Pháp, trân quý hết thảy những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta.

Loạn tượng về việc phải lựa chọn giữa công việc và tiêm vắc-xin lại là một cơ hội tốt để chúng ta nói cho mọi người biết hoàn cảnh thực tế hiện nay. Đã và đang có nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới cho thấy hiệu quả kỳ diệu về cải biến sức khỏe của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các bài báo liên quan đã được công bố là tư liệu tốt nhất để giúp chúng ta giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào không chỉ chứng thực Pháp mà còn trợ Sư chính Pháp.

Theo tiến trình Chính Pháp, các học viên đã đi nói cho mọi người cách giữ an toàn khỏi dịch bệnh kể từ khi bùng phát bệnh viêm phổi ở Vũ Hán. Nếu như lúc này chúng ta chấp nhận với việc tiêm vắc-xin thì chẳng phải chúng ta đi ngược lại với tiến trình Chính Pháp hay sao? Chính xác thì chúng ta đang thừa nhận bằng cách tiêm vắc-xin?

Vấn đề xem ra có vẻ đơn giản nhưng không hẳn là vậy. Nếu chúng ta không đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài thì chúng ta đang đi trên con đường nào đây và ai đã an bài con đường ấy? Làm thế nào khi đối diện với khó khăn trong việc có tiêm vắc-xin hay không cũng là một phần trong quá trình tu luyện của chúng ta.

Dưới đây là hai câu chuyện của một số học viên đã xử lý tình huống khi đối diện với sức ép phải tiêm vắc-xin. Một học viên là y tá, cô đã phải đối diện với áp lực rất lớn từ người quản lý khi yêu cầu cô phải đi tiêm phòng. Cô nhớ ra mình đã từng bị dị ứng với một số loại thuốc khi còn nhỏ. Cô đã nói với người quản lý về điều này và ông đã thôi không gây áp lực cho cô.

Tôi cũng từng trải qua áp lực về việc phải tiêm vắc-xin từ ông chủ của mình. Một ngày nọ, tôi nhớ đến cụm từ: “không tiêm vắc-xin cho những người đặc biệt”. Vì vậy tôi đã nói với người quản lý rằng tình trạng thể chất của tôi nằm trong diện khuyến cáo không nên tiêm vắc-xin. Đúng hôm đó huyết áp của tôi tăng cao và ông ấy không còn gây áp lực cho tôi nữa.

Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng chúng ta không nên nói dối; nếu không chúng ta sẽ có thể chiêu mời nghiệp bệnh.

Một số người nói rằng sẽ không tốt cho việc cứu độ chúng sinh nếu có những người được tiêm vắc-xin còn chúng ta vẫn chưa tiêm phòng. Thể ngộ của tôi là nếu có bất kỳ sự hiểu lầm nào thì nó chính là kết quả của việc thỏa hiệp với tà ác và do chấp trước vào nỗi sợ hãi xui khiến.

Có nhiều lý do tương tự khi các học viên lựa chọn thỏa hiệp, chẳng hạn như đến bệnh viện để điều trị khi gặp quan nghiệp bệnh vì sợ người nhà hiểu lầm. Một ví dụ khác là việc ký tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công trong chiến dịch sách nhiễu “Xóa sổ” vì để vừa lòng các thành viên trong gia đình.

Một số trường hợp có thể phức tạp và còn có nhiều yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, chúng ta hãy đi cho chính con đường của mình cho dù hoàn cảnh có phức tạp đến đâu. Bởi vì chỉ khi chúng ta đi đúng hướng thì chúng ta mới có thể bước tới tương lai và cứu những chúng sinh mà chúng ta phải chịu trách nhiệm. Làm sao chúng ta có thể trợ Sư cứu người nếu bản thân chúng ta không tu luyện tốt?

Xin vui lòng chỉnh sửa nếu có bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/5/429146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194483.html

Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share