Bài viết của Lâm Hình Viễn, phóng viên Minh Huệ

MINH HUỆ [13-5-2021] Bà Shirley hiện đã gần 70 tuổi và đang sinh sống ở Texas. Tất cả bạn bè của bà thường nhận xét vẻ ngoài của bà trông như mới khoảng 50 tuổi. Họ ngưỡng mộ sự trẻ trung, tràn đầy sức sống và thái độ vui vẻ lạc quan của bà. Mỗi khi ai đó hỏi bà bí quyết là gì, bà đều nói với họ rằng đó là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5, bà mong muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ và cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ. Bà nói rằng cả gia đình mình đều cảm ân Đại Pháp và đều nhận được phúc báo từ Đại Pháp.

d750bd2547e1482e257f2d683893b0e7.jpg

Bà Shirley cùng chồng

Chồng bà Shirley tốt nghiệp trường đại học Columbia và là giám đốc điều hành một vài công ty lớn. Ông ấy rất tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói vợ mình đã giúp ông hiểu thế nào là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông toàn tâm toàn ý ủng hộ và khích lệ vợ mình tham gia vào các hoạt động để giới thiệu cho mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Gia đình hòa thuận và khoẻ mạnh

Bà Shirley đến từ Đài Loan. Bà sinh ra trong một gia đình khá giả và đã từng theo học tại những ngôi trường danh tiếng. Bà luôn đạt thành tích xuất sắc và là cựu Chủ tịch Hiệp hội Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Đài Loan. Bà từng làm việc cho nhiều công ty lớn, sau đó chuyển đến Hoa Kỳ với vai trò quản lý cấp cao phụ trách các dự án quan trọng. Con gái bà tốt nghiệp trường Đại học Columbia với kết quả xuất sắc và hiện là giám đốc quản lý cho một công ty lớn. Con trai bà là một nhà vật lý trị liệu. Hai đứa con của bà cũng đều có một gia đình vui vẻ và hạnh phúc.

Nhìn vào gia đình hoà thuận của Shirley hiện giờ, thật khó có thể hình dung cuộc sống khác biệt của bà trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước kia bà thường xuyên gây chuyện tranh cãi với chồng. Chồng bà tính khí cũng nóng nãy, không ai nhường ai, đến mức gần như đã quyết định ly hôn. Khi đó bà rất đau khổ cả về tinh thần và thể chất. Căng thẳng trong cuộc sống đã dẫn đến chứng đau đầu, đau lưng và loét dạ dày khiến bà thường xuyên phải đi khám bác sỹ.

105d9b0004ae3ea0a1013632d42f7639.jpg

Bà Shirley cùng chồng và con trai, con gái

Con gái bà nói: “Tôi chưa biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi biết mẹ tôi đã trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn sau khi bà tu luyện.”

Bà Shirley nói: “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi trở nên hòa thuận và hạnh phúc. Cuộc sống và công việc cũng trở nên thuận lợi. Tôi vô cùng biết ơn và trân quý Pháp Luân Đại Pháp.”

Chồng bà Shirley giúp đỡ bà truyền chân tướng

Bà Shirley đã bị sốc và rất buồn khi biết về cuộc bức hại vô cùng tàn ác đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, đặc biệt là tội ác man rợ mổ cướp nội tạng sống. Gia đình bà đã được thụ ích rất nhiều sau khi bà tu luyện nên bà cảm thấy mình cần phải nói lên sự thật để thức tỉnh lương tri của người dân và làm những việc trong khả năng của mình để ngăn chặn cuộc bức hại.

Chồng bà Shirley là thành viên của câu lạc bộ Rotary ở địa phương. Bà cũng tham gia câu lạc bộ này cùng chồng và ở đây bà có cơ hội gặp gỡ nhiều viên chức chính phủ cũng như các doanh nhân. Bà đã nói với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có một thời gian bà Shirley trở về Đài Loan và sống ở đó một thời gian. Với thân phận là một thành viên của câu lạc bộ Rotary, bà đã tới thăm nhiều hiệp hội ở Đài Loan, bao gồm một số hiệp hội quốc tế, và luôn được hoan nghênh. Bà đã giảng chân tướng cho họ và giúp nhiều người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

3 năm trước, bà Shirley trở thành phó chủ tịch phụ trách các vấn đề quốc tế tại câu lạc bộ Rotary. Bà đã đại diện câu lạc bộ tham gia một hội thảo quốc tế lớn tại Đức. Trong suốt buổi hội thảo này bà đã tổ chức một gian trưng bày những tài liệu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đảng cộng sản Trung Quốc cũng như nạn thu hoạch nội tạng. Rất nhiều giám đốc câu lạc bộ trên khắp thế giới đã biết được chân tướng và nói rằng sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng bà đã đồng hành và hỗ trợ vợ mình, đây quả thực là sự khích lệ vô cùng lớn cho bà Shirley. Bà nói “Nhờ có chồng luôn bên cạnh và giúp tôi truyền rộng chân tướng, tôi luôn có dũng khí để đối mặt với mọi thử thách.”

Chồng bà Shirley ủng hộ Đại Pháp và hỗ trợ vợ mình

Hiện giờ chồng bà Shirley luôn đồng hành cùng vợ và lái xe đưa bà đến bất cứ nơi đâu.

Mỗi khi biết vợ mình dự định đến một thành phố để giảng chân tướng cho các ủy viên trong hội đồng thành phố, ông sẽ đặt phòng khách sạn 3 đêm tại đó. Sau đó ông ấy sẽ sắp xếp lại lịch làm việc của mình và nói rằng ông sẽ lái xe đưa bà đến đó. Bà Shirley thực sự xúc động và nói: “Những việc bất ngờ như vậy rất thường xuyên xảy ra. Ông ấy hỗ trợ tôi làm các việc của Đại Pháp và giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào có thể.”

Chồng bà Shirley nói với bà rằng ông hỗ trợ bà bởi vì ông hiểu Pháp Luân Đại Pháp vô cùng tuyệt vời và ông ủng hộ Đại Pháp cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi bà Shirley đề cao tâm tính thì chồng của bà ấy cũng cải biến. Giờ đây, ông ấy biết hướng nội tìm vấn đề và cải thiện bản thân. Ông thường nói với bà Shirley: “Tôi quan sát và học hỏi từ bà đó!”

Bà Shirley nói: “Chồng tôi nói rằng quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời ông ấy là cưới tôi làm vợ. Thế nhưng lựa chọn tuyệt vời nhất của tôi là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/美国公司高管感恩大法、支持妻子修炼-424807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/13/192777.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share