Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2021] Gần đây, trang web Minh Huệ đã đăng một số bài viết liên quan đến vấn đề an toàn khi sử dụng điện thoại di động. Tôi cũng nhận ra rằng nhiều học viên ở Trung Quốc đã bị bắt tập thể vì nhà cầm quyền đã giám sát điện thoại di động của họ và đã tìm ra sự liên hệ giữa các học viên. Vì thế tôi đã rút ra được một số bài học giúp chúng ta tăng cường sự an toàn của mình khi sử dụng điện thoại di động.

Đừng mang theo điện thoại di động đến các địa điểm quan trọng

Tôi phải mang điện thoại di động đến nơi làm việc. Nhưng tôi không bao giờ đưa số điện thoại của tôi cho các đồng tu, và tôi cũng không bao giờ hỏi hay lưu số điện thoại của các đồng tu trên điện thoại của mình.

Năm 2006, tôi đã bị bắt khi đang làm việc tại một điểm in ấn tài liệu ngay sau khi một học viên mang theo điện thoại di động đi đến địa điểm đó. Đó là một điểm in ấn đáng giá ở một khu vực nghèo. Nhiều học viên đã đóng góp để lập nên nó.

Hai năm sau đó, cảnh sát đã bắt một học viên, mà việc đó đã tạo ra cơ hội để bắt giữ hầu hết các học viên tại khu vực đó là những người mà đã liên lạc với vị học viên kia bằng cách lần theo danh sách cuộc gọi đi đến trên điện thoại của anh ta. Tổn thất là rất lớn. Một số học viên đã bị buộc phải viết hối quá thư, và một số đã chết ngay sau khi được thả ra.

Các học viên ở khu chúng tôi đã lập một điểm học Pháp nhóm ở nhà tôi. Tôi dặn các học viên rằng họ có thể đến học Pháp nhưng không được mang theo điện thoại di động. Lúc đầu họ đã không đồng ý với tôi. Sau đó, họ đã không mang điện thoại nữa, nhưng tiếp tục sử dụng điện thoại di động để gọi cho nhau, thông báo rằng “học viên xxx có điểm học Pháp tại nhà, hãy đến tham gia nhé.” Mấy hôm sau, nhóm học Pháp đã phải dừng khi tôi nhận được một cảnh báo rằng nhà cầm quyền địa phương đang theo dõi nhà tôi.

Bảo vệ các điểm in ấn

Vị trí của điểm in ấn thường được nhiều học viên địa phương biết đến, nhưng tốt nhất là không nên đề cập bất kỳ điều gì về điểm đó trên điện thoại.

Một ví dụ hay là về một cặp vợ chồng học viên ở khu vực chúng tôi. Người chồng chịu trách nhiệm thu nhận và phân phối tài liệu đã in xong từ điểm in ấn đó. Anh ấy không bao giờ nói với vợ về vị trí của điểm in ấn đó.

Một ngày nọ vợ anh ấy đã bị bắt khi đang giảng chân tướng trên phố. Các học viên khác lo rằng vợ anh ấy có thể khai với nhà cầm quyền về vị trí của điểm in ấn. Người chồng đã đảm bảo với họ rằng cô ấy không thể bởi vì anh ấy chưa bao giờ nói với cô ấy là nó ở đâu. Do đó, nhà cầm quyền đã không thể tìm ra điểm in ấn của địa phương chúng tôi.

Một số học viên lớn tuổi có vẻ bất cẩn đối với sự an toàn của các đồng tu và điểm in ấn tài liệu. Họ nói với nhau trên điện thoại: “Học viên Thành (hóa danh) đã đưa tôi Tuần báo Minh Huệ mới. Bạn cũng nhận được chứ?” Một học viên ở khu vực chúng tôi là người phân phối các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp thường xuyên bị nhà cầm quyền theo dõi. Anh ấy nghi ngờ rằng nhà cầm quyền đã nghe thấy tên anh ta khi giám sát điện thoại di động của các học viên khác.

Bảo vệ các học viên cung cấp thông tin cho Minh Huệ

Các học viên không nên thảo luận một cách công khai về ai đã cung cấp thông tin cho trang web Minh Huệ. Những ai có thể liên lạc với Minh Huệ cũng nên giữ kín cho riêng mình.

Tôi đã từng gửi đi các bài viết và vạch trần các tội ác của nhà cầm quyền địa phương, nhưng tôi không bao giờ chia sẻ việc này với các học viên địa phương. Một vài học viên gần gũi với tôi có thể nói rằng tôi là tác giả của các bài báo này, nhưng họ chưa bao giờ nhận được sự xác nhận của tôi.

Các học viên có tầng thứ tâm tính khác nhau, một số có thể nói chuyện một cách bất cẩn về thông tin liên lạc của các học viên khác qua điện thoại nên tạo cho nhà cầm quyền những cái cớ để bức hại các học viên.

Giữ an toàn

Theo tôi, sự an toàn có thể đạt được bằng cách thực hiện một vài việc đơn giản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Một là tu khẩu: chúng ta không nên thảo luận thông tin nhạy cảm một cách công khai, như là ai là người in các tài liệu và ai đã gửi báo cáo cho Minh Huệ. Một nữa là không phụ thuộc vào điện thoại di động hoặc không mang theo chúng đến nhóm học Pháp hay điểm in ấn. Khi thảo luận thông tin nhạy cảm ở nhà, chúng ta nên hạ thấp giọng xuống và nên để điện thoại ở một góc xa.

Tôi đề xuất rằng các học viên không tán chuyện về các vấn đề nhạy cảm trên điện thoại mà chỉ bàn luận mặt đối mặt. Điều đó kém thuận tiện nhưng an toàn. Trong thời cổ đại, con người làm gì có điện thoại di động, và người ta không quá lo âu như con người ngày nay.

Sư Phụ đã giảng:

“Cổ nhân thành thi thiện

Tâm tĩnh phúc thọ tề”

Tạm dịch:

“Cổ nhân lòng thành thực

Tâm tĩnh phúc thọ đầy”

(Phóng hạ chấp trước-Hồng Ngâm)

Không có điện thoại di động cũng sẽ không gây cản trở các đồng tu chúng ta cứu người. Ngược lại, phụ thuộc vào điện thoại di động còn nảy sinh tác động tiêu cực đối với việc tu luyện của chúng ta.

Sư phụ đã giảng:

Công năng là tiềm năng của thân thể người, tuỳ theo sự phát triển của xã hội chúng ta, tư duy của đại não con người càng ngày càng trở nên phức tạp, càng ngày càng coi trọng ‘hiện thực’, càng ngày càng trở nên ỷ lại vào công cụ hiện đại hoá; như vậy, bản năng con người càng ngày càng thoái hoá. Đạo gia giảng phản bổn quy chân, trong quá trình tu luyện, chư vị phải ‘chân’, cuối cùng phản bổn quy chân, quay trở về bản tính nguyên thuỷ của chư vị, rồi chư vị mới có thể hiển lộ những bản năng ấy của chư vị. Cái mà chúng ta hiện nay gọi là công năng đặc dị, thực ra chính là bản năng của người ta. Xã hội nhân loại dường như đang tiến bộ, nhưng kỳ thực là thoái lùi, càng ngày càng rời xa đặc tính vũ trụ chúng ta.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Điện thoại di động là một công cụ hiện đại hóa. Phụ thuộc vào chúng là đối lập với mục đích của chúng ta, như là phản bổn quy chân. Chúng ta phải thoát ra khỏi sự phụ thuộc này để có thể đạt được viên mãn.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/29/-426261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/6/193568.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share