Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 27-05-2021]

Sư phụ giảng:

“Bế mục nhập han đoạn tâm phiền
Tỉnh lai vạn sự thao bất hoàn
Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ
Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan (Ma phiền, Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Nhắm mắt ngủ khò phiền não xong
Tỉnh ra vạn sự mãi nhọc lòng
Trời đất khó ngăn đường Chính Pháp
Vấn vương đệ tử nặng nhân tâm.”

Khi ngồi đả tọa luyện tĩnh công vào buổi trưa, bài thơ Ma phiền trong Hồng Ngâm III xuất hiện trong tâm trí, ngay lúc đó tôi đột nhiên bật khóc. Nhân tâm chưa buông bỏ của các đệ tử không biết cố gắng thực sự mang đến phiền phức to lớn cho Chính Pháp của Sư phụ! Sư phụ à, tâm của đệ tử rất đau! Sư phụ từ bi biết bao!

Chúng ta là những đệ tử của Sư phụ, sứ mệnh chúng ta gánh vác trên vai là trợ Sư chính Pháp, nhưng các tâm chưa buông bỏ kia của chúng ta đã trở thành chướng ngại trên con đường Chính Pháp của Sư phụ. Giống như những đệ tử không biết cố gắng, dạy dỗ thế nào cũng không được, chúng ta khiến cho Sư phụ biết làm sao đây?!

Ai có thể mang theo nhân tâm chưa buông bỏ lên Thiên quốc được? Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải trợ Sư chính Pháp! Hết thảy những thứ ở thế gian đều do nhân tâm chúng ta tạo thành, đồng thời cũng là đang tu bỏ nhân tâm của chúng ta.

Sư phụ giảng:

”… đắc Pháp Lý có thể phá mê…” (Thánh giả, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mặc dù chúng ta tu trong mê, hơn nữa đâu đâu cũng là trạng thái phong bế nghiêm mật, nhưng Sư phụ đã giảng cho chúng ta toàn bộ Pháp lý trong tu luyện rồi. Tĩnh tâm học Pháp trong loạn thế loạn tượng, học Pháp nhiều là có thể nhìn rõ bản chất của loạn tượng đó. Từ virus Trung Cộng lây lan toàn thế giới, phong trào phản đối Luật dẫn độ Hồng Kông, cho đến bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, Trung Cộng dùng vũ lực đe dọa Đài Loan v.v. Khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt.

Thuận theo Chính Pháp của Sư phụ ngày càng tiến gần đến cung bậc cuối cùng, những sự tình nơi thế gian cũng ngày càng trở nên có trật tự. Làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta nhất định phải luôn giữ tâm thuần tịnh trong loạn tượng, tu bỏ tất cả nhân tâm, dùng tâm thái thuần tịnh nhất để trợ Sư chính Pháp, cứu thật nhiều chúng sinh.

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, thỉnh quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/426088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/10/193636.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share