Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2021] Tôi có một số suy nghĩ sau khi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ đăng ngày 18 tháng 4 có tiêu đề “Xin hãy ngừng đăng các bài tu luyện trên tài khoản Wechat công khai.” Tôi xin được có vài lời chia sẻ với các đồng tu đang hoạt động trong các diễn đàn WeChat.

Hầu hết các học viên đã tạo tài khoản và duy trì hoạt động trên WeChat đều là những người trẻ tuổi hoặc sử dụng nó cho mục đích công việc. Họ đã không làm theo thông tri của ban biên tập Minh Huệ trong việc gỡ bỏ cài đặt WeChat.

Trong xã hội ngày nay có rất nhiều trào lưu xấu đang lan truyền qua mạng Internet. Nếu người tu luyện không nghiêm khắc với bản thân, tín tức từ WeChat có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí của người ta và kéo chúng ta xuống trước khi chúng ta kịp nhận ra.

Sư phụ giảng:

“…chúng ta là người tu luyện, là người mà thân [thể] trong thế tục nhưng [tâm] niệm ngoài [thế tục]” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Manhattan năm 2005)

Những học viên này có thể không thích phương tiện truyền thông xã hội của người thường và thấy tài khoản của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong sáng hơn. Đó là lý do tại sao trang của các học viên Pháp Luân Đại Pháp hầu hết đều chỉ có các đồng tu theo dõi. Bạn có thể dễ dàng nhận ra từ hình ảnh và tên WeChat của họ. Nó đã trở thành một khuôn mẫu phổ biến trong những năm gần đây. Chúng ta nên nhìn nhận hiện tượng này như thế nào? Theo tôi, lợi bất cập hại.

Khi tiêu chuẩn đạo đức của xã hội chúng ta xấu đi, các group trên mạng cũng không ngoại lệ. Chủ group làm mọi cách để thu hút sự chú ý nhằm tăng lưu lượng truy cập và số lượng người theo dõi. Một lượng lớn những thứ rác rưởi và các bài báo có nội dung bại hoại đã làm lãng phí thời gian của mọi người. Mặc dù trang của các học viên Pháp Luân Đại Pháp chủ yếu tập trung vào văn hóa truyền thống và truyền bá tin tức tích cực, nhưng họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm duyệt và chặn nếu có bài báo đăng không phù hợp với quan điểm của Đảng.

Cách đây vài năm ĐCSTQ đã chặn một lượng lớn tài khoản WeChat mà không giải thích. Nó chỉ đơn giản là không cho phép bất cứ ai nói sự thật. Nhiều chủ tài khoản có lương tâm đã phải “đi vòng” bằng cách sử dụng các từ hoặc gợi ý thay thế. Ví dụ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp chuyển tin tức từ nước ngoài cho những người ở trong nhóm của họ nhưng phải tránh những từ nhạy cảm. Một số đưa các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vào các bài viết của họ về văn hóa truyền thống nhưng không dám đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù các học viên biết điều đó ngay khi họ đọc thông tin, nhưng những người khác thì không.

Khi những bài báo có sử dụng những từ như chân thành, thiện lương và tha thứ, các đồng tu sẽ “likes” (bấm thích) bài viết. Một số người không phải học viên cũng “likes”, nhưng họ có thể không biết những từ này nằm trong nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, Đại Pháp vũ trụ không thể bị thay đổi một cách tùy tiện. Những từ thay thế này có còn mang sức mạnh của Pháp không? Người thường không nhận ra rằng những bài viết này nhằm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta nên cân nhắc đến kết quả cuối cùng.

Tặng “likes” hoặc đóng góp cho tài khoản của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là lựa chọn của cá nhân. Tuy nhiên, nếu nhiều học viên làm những việc này thì ảnh hưởng đến chủ tài khoản như thế nào? Tôi nghĩ nó sẽ không chỉ khiến chủ sở hữu tài khoản lạc đường về khía cạnh tiền bạc mà còn khiến họ ảo tưởng rằng họ đang cứu độ chúng sinh, vì vậy họ có thể bỏ qua ba việc họ cần làm và họ có thể nảy sinh tâm hoan hỷ. Tôi hy vọng các học viên đang tích cực “likes” và đóng góp sẽ suy ngẫm về mặt tích cực tiêu cực của nó. Hành động của chúng ta có thể gây ra hậu quả tiêu cực.

Một người trong tư tưởng mang chứa thứ gì thì chính là như vậy. Nếu bạn dành phần lớn thời gian trong ngày trên Internet, liệu bạn có thể tránh xa những ảnh hưởng xấu không? Bài viết trên Minh Huệ khuyên các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên gỡ cài đặt WeChat là có lý do. Nó cảnh tỉnh các học viên không nên mắc bẫy. Một vài năm đã trôi qua, và đã có sự khác biệt về độ thuần tịnh nội tâm giữa những học viên vẫn sử dụng WeChat và những học viên đã gỡ cài đặt WeChat ngay lập tức.

Trên đây là hiểu biết của cá nhân tôi. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức hiện tại của tác giả đối với việc chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/23/423691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193469.html

Đăng ngày 20-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share