Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2021] Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang đến rất gần. Để đón mừng sự kiện đặc biệt này, truyền thông của ĐCSTQ đang làm mọi cách để tuyên truyền tẩy não người dân, và chính quyền đang sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết để tăng cường giám sát người dân, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trên toàn quốc quanh ngày 1 tháng 7, nhằm tăng thêm ảo tưởng về sức mạnh và sự vĩ đại của ĐCSTQ để lừa dối và đầu độc tâm trí của người dân trên phạm vi rộng.

Thực ra, các học viên có thể nhìn thấu được giả tướng này. ĐCSTQ càng phô trương, thì càng có thêm nhiều những kẻ xấu [của nó] bị vạch trần. Điều này tạo ra một cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể tập trung thanh trừ tà ác thao túng họ.

Chúng ta hãy tận dụng tối đa cơ hội này bằng cách thêm niệm đầu khi phát chính niệm: Thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác đang hậu thuẫn cho ĐCSTQ, đầu độc và hủy hoại hết thảy chúng sinh.

Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện thể ngộ của tác giả tại tầng thứ tu luyện sở tại, có ý nghĩa cho việc chia sẻ trong các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/21/427157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/25/193819.html

Đăng ngày 29-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share