Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2021] Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện gần đây của mình.

Các học viên nên trân quý bản thân

Tôi tham gia vào một hạng mục truyền thông đã nhiều năm, ban ngày thì bận rộn việc gia đình, đêm đến thì làm các bản tin. Sau một thời gian dài như thế, tôi cảm thấy kiệt sức và ngủ không đủ giấc. Tôi bắt đầu ngủ nhiều hơn, điều này có nghĩa là tôi luyện công ít hơn. Thay vì luyện cả năm bài công pháp mỗi ngày, tôi luyện động công một ngày và tĩnh công vào ngày tiếp theo. Đôi khi, tôi không luyện bài nào.

Tôi biết về một đồng tu đã trải qua sự thay đổi kỳ diệu sau khi cô ấy dành nhiều thời gian hơn để luyện công. Trước đây cô ấy đã bị các vấn đề về thính giác và bị điếc. Luyện các bài công pháp nhiều hơn giúp cô ấy lấy lại được thính lực, cũng như có nhiều năng lượng hơn để học Pháp.

Điều này khiến tôi nghĩ: Vậy người thường chăm sóc bản thân như thế nào nhỉ? Họ ăn ngon và ngủ đủ. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn ngủ nhiều hơn. Chẳng phải đây là quan niệm của người thường sao?

Sư phụ giảng:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này như một người thường, thay vì chiểu theo lời dạy của Sư phụ và nhận năng lượng từ Pháp. Sư phụ giảng:

“Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Người thường chú trọng ăn uống và ngủ đủ giấc để giữ sức khỏe, trong khi người tu luyện thì nên tập trung vào việc tu luyện tinh tấn để duy trì sức khỏe của mình. Nếu một học viên không thể đột phá quan niệm của người thường, người ấy sẽ bị hủy hoại. Ngủ nhiều hơn là việc vô nghĩa. Đó là không trân quý bản thân.

Làm các dự án Đại Pháp không thể thay thế cho việc tu luyện

Người học viên bị vấn đề về thính giác đã bận rộn làm công việc giảng chân tướng từ sáng đến tối. Cô luôn muốn hoàn thành công việc trước khi học Pháp. Nhưng việc nọ nối việc kia cho đến tận khuya. Cô ấy cảm thấy quá buồn ngủ để học Pháp hoặc luyện công. Đôi khi cô ấy buồn muốn khóc. Chỉ sau này, khi phải gánh chịu nghiệp bệnh nặng, cô mới nhận ra mình phải thay đổi.

Tôi chợt nhận ra rằng mình cũng thường như thế này. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành mọi công việc của mình trước khi học Pháp và luyện công. Nhưng mọi thứ thường không diễn ra như tôi mong đợi; tôi càng làm nhiều việc theo suy nghĩ này, thì chấp trước vào việc làm càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, do đó chư vị không thể ly khai Pháp mà hành xử. Chư vị còn [phải] cải biến không ngừng bộ phận bề mặt nhất vốn chưa được cải biến [của mình]; vậy chư vị không nên ly khai học Pháp. Nhất định học Pháp thật tốt. Trong quá trình học Pháp, chư vị [mới] có thể không ngừng thanh trừ những nhân tố bất hảo của mình, cải biến những điểm cuối cùng mà chưa cải biến.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York, Giảng Pháp tại các nơi, quyển III)

Những lời của Sư phụ đã khiến tôi suy nghĩ về mọi việc một cách sâu sắc. Tôi cảm thấy mình phải kiểm soát chấp trước vào làm việc và luôn đặt tu luyện lên hàng đầu. Làm các dự án Đại Pháp không thể thay thế cho việc tu luyện được.

Một khía cạnh khác mà tôi cần cải thiện là vấn đề hướng nội. Đôi khi các học viên khác làm việc không được tốt, tôi cảm thấy khá phiền vì điều đó, và nó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Nhưng khi tôi làm không tốt, điều đó không khiến tôi bận tâm nhiều. Tôi có thể tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình, nhưng không thể bao dung cho những thiếu sót của người khác.

Tất cả chúng ta đều là những người tu luyện và chúng ta đều có khuyết điểm. Dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng cần hướng nội và tu luyện bản thân.

Trên đây là thể ngộ của tôi. Vui lòng chỉ ra nếu có điều gì không phù hợp với Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/423461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/22/193253.html

Đăng ngày 13-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share