Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-07-2021] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay (ngày 13 tháng 5) ghi dấu kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Gần 140 quan chức Canada đã gửi những lời chúc mừng để tôn vinh sự kiện đặc biệt này và ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên định đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tàn nhẫn bức hại họ từ tháng 7 năm 1999.

Những quan chức này bao gồm các quan chức ở các cấp liên bang, tỉnh, thành phố và những lời chúc mừng của họ dưới dạng thư hoặc video. Nhiều quan chức cho biết họ cảm động trước dũng khí phản kháng cuộc bức hại này và thề sẽ sát cánh cùng các học viên để bảo vệ các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn và tìm cách chấm dứt cuộc bức hại này.

7a25b640873c70e15fcb46ce459048df.jpg

Nhiều quan chức liên bang, tỉnh và thành phố ở Canada gửi thiệp và thư chúc mừng tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2021.

Đồng chủ tịch của nhóm nghị sỹ thân hữu của Pháp Luân Công: Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn

“Lòng bao dung, sự chân chính, nguyên tắc và đạo đức là những đức tính tuyệt vời của tất cả các bạn. Chúng ta cần phải tiếp tục tập trung vào các vấn đề về tự do, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau bởi chúng ta đang xây dựng một Canada tốt đẹp hơn và một thế giới tốt đẹp hơn”, Nghị sỹ Judy Sgro, một trong những đồng chủ tịch của nhóm những nghị sỹ thân hữu Pháp Luân Công, đã nhận xét trong một video chúc mừng. Bà nói: “Xin chúc mừng tất cả các bạn đang tham gia lễ kỷ niệm trực tuyến. Tôi mong chờ đến ngày chúng ta có thể gặp nhau tại Quốc hội”. Trong bài phát biểu của mình trước Quốc hội Canada vào ngày 13 tháng 5, bà đã một lần nữa ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới.

Một đồng chủ tịch khác, Nghị sỹ Peter Kent, phát biểu: “Đây lại là một năm khó khăn nữa đối với hàng triệu tín đồ Pháp Luân Công, những người thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và các bài công pháp thiền định dưới cái bóng hắc ám của chế độ cộng sản Trung Quốc. Sự sách nhiễu đối với cộng đồng Pháp Luân Công, không chỉ trên khắp Trung Quốc Đại lục mà cả ở Hồng Kông, đang leo thang bởi ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại tàn bạo đối với tất cả những ai bất đồng chính kiến”.

Ông nói thêm: “Nhưng ngày hôm nay, chúng ta cũng biết rằng Pháp Luân Công, một tổ chức hợp pháp lâu năm ở Hồng Kông đang phản kháng lại sự đe dọa của chính quyền, là một lực lượng quan trọng bảo vệ các nguyên tắc dân chủ về quyền tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận, tự do hội họp và pháp quyền”.

Nghị sỹ Scott Reid đã viết trong thư: “Tôi rất vinh dự được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay, trong quá trình theo đuổi Chân-Thiện-Nhẫn, trong sự đối mặt với cuộc bức hại đang diễn ra, và trong một thế giới có quá nhiều điều để học hỏi từ những giá trị mà các bạn đại diện”.

6e8351162afdb26f352c8175b0f0cd58.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Pierre Poilievre, Bộ trưởng Công nghiệp và Việc làm thuộc đảng đối lập

Nghị sỹ Pierre Poilievre đã viết trong thư: “Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada và trên khắp thế giới. Họ hân hoan ca ngợi nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, và xua tan bóng đêm đàn áp của ĐCSTQ. Tôi ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những nỗ lực thúc đẩy các quyền tự do mà người dân Canada trân quý”.

Trong tuyên bố của Thị trưởng thành phố Orillia, ông Steve Clarke, có viết: “Tâm đại thiện đại nhẫn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện dưới sự bức hại tàn bạo nhất của ĐCSTQ, đã khiến nhân loại cảm động”.

81f8e9e44c9316e7ec1872e3c2ec3e7a.jpg

Thư của Nghị sỹ Ed Fast

Nghị sỹ Ed Fast của Abbotsford, Bộ trưởng Tài chính thuộc đảng đối lập, đã viết trong thư: “Khi các bạn tiếp tục đi đầu trong cuộc đấu tranh chống lại áp bức và độc tài, tôi chúc các bạn nhiều thành công và bình an. Cảm ơn những đóng góp của các bạn giúp đất nước của chúng ta và thế giới của chúng ta trở nên bình yên và thịnh vượng hơn nữa”.

Các đồng chủ tịch của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc: Khó khăn và truyền động lực

Nghị sỹ Garnett Genuis, một trong những đồng chủ tịch của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc, đã phát biểu trong video chúc mừng của mình: “Cam kết hồng dương Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy đã truyền động lực tôi và cho nhiều người khác”.

Ông tiếp tục: “Một trong những vấn đề then chốt mà chúng tôi đang thảo luận là đấu tranh chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng. Có nhiều trường hợp người ở nhiều nước bên ngoài Trung Quốc đã tới Trung Quốc và nhận nội tạng có được từ hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này bằng cách ngăn chặn nhu cầu đối với những nội tạng này đồng thời góp phần giảm bớt sự bức hại của ĐCSTQ”.

Ông giải thích: “Dự luật S-204 cũng sẽ tạo ra một cơ chế mà qua đó một người có thể không được chấp thuận vào Canada nếu họ đã can dự vào các hoạt động cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng ghê rợn này”.

9e64c69405e97e9c0b9a6e6b9a318942.jpg

Bức thư của Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải

Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải đã viết trong thư: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa được chỉ dẫn bởi nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, đã vượt qua nhiều rào cản và cứu giúp con người ở mọi giai tầng của cuộc sống. Đáng buồn thay, nhiều học viên vô tội của pháp môn ôn hòa này vẫn tiếp tục bị ĐCSTQ bức hại bởi lý do dân tộc hoặc tín ngưỡng. Chúng ta cần phải tiếp tục sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những nhóm tín ngưỡng thiểu số bị áp bức khác như các Phật tử Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ”.

Phản bức hại và sát cánh cùng các học viên “chống lại sự độc tài”

Nghị sỹ John Brassard, nghị viên phụ trách tổ chức của phe đối lập, đã nói: “Bấp chấp chiểu theo những lời giảng đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp, có quá nhiều người đang bị tra tấn, bị bức hại và sát hại bởi môn tu luyện của họ. Hận thù luôn là sai trái ở bất kỳ hình thức nào, và nó không nên tồn tại ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này”.

Nghị sỹ Michael Cooper phát biểu trong video của mình: “Chúng tôi biết rõ về sự trà đạp nhân quyền nghiêm trọng của chế độ cộng sản Trung Quốc đang thực hiện hàng ngày đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm bắt giữ tùy tiện, giết người phi pháp, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên diện rộng.“

Ông tiếp tục: “Tôi, một nghị sỹ quốc hội, đã kiên trì lên tiếng chống lại những vi phạm nhân quyền trắng trợn này và kêu gọi Chính phủ Canada thực thi nhiều biện pháp thích hợp, trong đó có việc áp dụng các lệnh trừng phạt của Đạo luật Magnitsky đối với những người đã gây ra những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Có nhiều việc cần phải làm và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đang bị bức hại”.

Nghị sỹ Marilyn Gladu, chủ tịch của Hội đồng Cơ mật của Nữ hoàng Canada thuộc đảng đối lập, đã phát biểu trong video chúc mừng: “Tôi xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể cộng đồng các học viên Pháp Luân Công và muốn nói rằng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn chống lại sự độc tài, chống lại sự bất công để mọi người có được quyền tự do thực hành tín ngưỡng mà không bị cản trở”.

Trong video chúc mừng, Nghị sỹ Marty Morantz nhấn mạnh: “Mặc dù đây là năm rất khó khăn nhưng đáng buồn là các học viên Pháp Luân Công đã có quá nhiều trải nghiệm trong việc đương đầu với các thử thách. Người ta không đáng bị bức hại bởi đức tin của họ. Tôi ủng hộ các bạn chống lại những vi phạm nhân quyền do ĐCSTQ gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công. Bởi các bạn cùng nhau họp mặt tại đây hôm nay, tôi hy vọng lễ kỷ niệm trực tuyến mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang tới cho các bạn những ngày tươi sáng hơn”.

Nghị sỹ Ziad Aboultaif cho biết người dân Canada đã luôn tự hào vì những cam kết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Ông giải thích: “Mặc cho những thách thức mà họ đã đối mặt trong nhiều năm qua nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn giữ vững cam kết với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của họ. Đây là những giá trị mà tất cả những người dân Canada đều tán đồng. Và chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn bởi các bạn đã đứng lên [chống lại] độc tài và đàn áp”.

efb215a9d36174f8f2d98f426706d1f3.jpg

Bức thư từ Nghị sỹ Brad Redekopp của Saskatoon-West

Nghị sỹ Brad Redekopp viết: “Cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho sự bền bỉ, ôn hòa và tự do. Với tư cách là nghị sỹ quốc hội của Saskatoon-West, tôi tự hào được sát cánh cùng các bạn trong cuộc chiến chống lại sự độc tài và đàn áp của ĐCSTQ”.

Bà Elizabeth May, Nghị sỹ quốc hội và lãnh đạo nghị viện của Đảng Xanh Canada, đã viết trong thư: “Tôi rất vui được gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp các bạn tụ họp cùng nhau để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không chỉ ủng hộ các bạn trong lễ kỷ niệm này mà còn sát cánh cùng các bạn khi các bạn chiến đấu bảo vệ quyền được thực hành tín ngưỡng của mình”.

Những giá trị căn bản của xã hội

05658157c711f78926440ace7c8080da.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Cathay Wagantall

Nghị sỹ Cathay Wagantall viết trong bức thư của mình: “Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã tìm mọi cách, dùng mọi nỗ lực áp bức nhằm ngăn cản sự phát triển của Pháp Luân Đại Pháp ở trong nước và đe dọa các học viên ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng những giá trị cốt lõi hòa bình, khoan dung và nhân ái của con người vẫn tiếp tục hình thành trên nền tảng những lời chỉ dạy của Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại và sát hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều người có đức tin trên thế giới đang phải đối mặt với sự nguy hiểm cùng cực chỉ bởi tín ngưỡng của họ”.

Bà tiếp tục: “Thực hành đức tin ôn hòa, dù đó là tôn giáo hoặc không, là một nhân quyền cơ bản. Những ai tin vào những giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp có quyền tu luyện và truyền bá những lời dạy này mà không sợ bị bức hại. Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay và các năm sau, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn vì quyền tự do tín ngưỡng mà các bạn xứng đáng có được”.

Nghị sỹ Ted Falk đã viết trong thư: “Pháp Luân Công có cùng những giá trị với đức tin Cơ Đốc giáo của tôi: là Chân-Thiện-Nhẫn và sống hòa bình với người khác. Những điều này không chỉ là những tiêu chuẩn của hai hệ thống tín ngưỡng khác nhau mà cũng là những giá trị nền tảng của một xã hội thật sự tự do và dân chủ”.

Ông Kenny Chiu, Nghị sỹ quốc hội của Steveston-Richmond East, British Columbia, đã viết trong thư chúc mừng của ông: “Ở Canada, chúng ta may mắn có quyền đón nhận các giá trị cởi mở, đa dạng và tự do tín ngưỡng. Với tinh thần này, thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn đang truyền cảm hứng cho người dân ở mọi giai tầng. Nó tác động tới người dân Canada, nơi mà nguyên lý này là trung tâm của xã hội dân chủ.”

Ông nói thêm: “Những nỗ lực của các bạn tiếp tục là động lực cho tất cả chúng ta rằng hãy dành thời gian cho việc khuyến khích thiện tâm của mọi người và những hành động nhân đạo”.

Bà Andrea Khanjin, Nghị viên của Nghị viện tỉnh Ontario, đến từ Liên Xô cũ. Bà phát biểu trong video chúc mừng của mình: “Hôm nay là ngày để chúng ta nhớ đến những người đã bị tra tấn một cách phi pháp và thậm chí bị sát hại bởi họ là các học viên Pháp Luân Công. Nhân dịp lễ kỷ niệm trang nghiêm này, chúng ta tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho tự do tín ngưỡng và lương tâm, chúng ta ngưỡng mộ và ca ngợi sức mạnh, dũng khí của hàng triệu học viên Pháp Luân Công vẫn đang phải chịu bức hại bởi chiến dịch của ĐCSTQ và nỗi sợ bị đe dọa đã vượt ra ngoài biên giới của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Bà nói: “Nhân dịp này, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cộng đồng Pháp Luân Công vì những đóng góp xây dựng của họ làm cho Canada trở thành nơi tốt đẹp hơn để sinh sống và trân quý giá trị chân thực. Các bạn đã nhắc nhở chúng tôi rằng chúng ta không bao giờ được coi tự do của mình là điều hiển nhiên và tầm quan trọng của việc bảo vệ những quyền tự do đó”.

Truy cứu trách nhiệm các thủ phạm

Ông James Bezan, Nghị sỹ quốc hội và Bộ trưởng Quốc phòng thuộc đảng đối lập, cho biết ông rất vui được kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong một video được đăng trên Twitter, ông phát biểu: “Chúng ta tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp, một tín ngưỡng tuyệt vời được thực hành bởi rất nhiều người trên khắp thế giới và đặc biệt tại đây, trên đất nước Canada này. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã gây tiếng vang với người dân Canada từ nơi này tới nơi khác và đó là nguyên lý mà tất chúng ta đều khao khát noi theo”.

Ông tiếp tục: “Không còn lý do nào nữa, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc của chế độ cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh cần phải chấm dứt. Những người gây ra những tội ác như thu hoạch nội tạng người phải bị trừng phạt, nếu không muốn nói là bị buộc tội chống lại loài người”.

Cuối cùng, ông nói: “Những người theo phái bảo thủ tiếp tục kêu gọi chính phủ tự do ở Canada áp dụng các biện pháp trừng phạt của Đạo luật Magnitsky đối với những người đang lạm dụng quyền hạn của họ và vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn, và tất nhiên là đang làm giàu cho chính họ. Những người này không được phép coi Canada như một thiên đường an toàn để qua lại và đưa gia đình họ tới đây học tập hay che giấu sự giàu có bất chính của họ”. Ông cũng hy vọng năm tới sẽ được trực tiếp tham dự lễ kỷ niệm thay vì chúc mừng sự kiện trực tuyến từ Quốc hội.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/5/427771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/6/193967.html

Đăng ngày 11-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share