[MINH HUỆ 04-06-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, cũng là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thị trưởng Sue Himmelrich của Thành phố Santa Monica thay mặt các thành viên của hội đồng thành phố ban hành tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại thành phố này.

6cb0e4e026d1fb878707fc808c928679.jpg

Thị trưởng Sue Himmelrich tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Thành phố Santa Monica

Bản tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp được nhiều người biết đến vì những lợi ích về sức khỏe. Mọi người có thể học các bài công pháp miễn phí trên mạng hoặc từ các tình nguyện viên trong khu vực.“

“Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Torrance đã là thành viên tích cực của cộng đồng địa phương.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bảo vệ các giá trị phổ quát về nhân quyền và tự do. Từ tháng 7 năm 1999, cựu độc tài Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bức hại chưa từng có nhằm tiêu diệt pháp môn này sau khi thấy rằng, vào năm 1998, số học viên Pháp Luân Công còn nhiều hơn số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không ngừng nâng cao nhận thức cộng đồng và chống lại cuộc bức hại thông qua các biện pháp ôn hòa trong hai thập kỷ qua.“

“Tuyên bố này sẽ giúp công nhận rằng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và gửi một thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết đến những người đang phải chịu thống khổ ở Trung Quốc, đồng thời khẳng định việc không chấp nhận chiến dịch xóa bỏ đức tin ôn hòa của chính quyền Trung Quốc.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/4/426588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/6/193571.html

Đăng ngày 08-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share