[MINH HUỆ 08-06-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Hội đồng thành phố Baltimore và Thị trưởng Thành phố Laurel đã ban hành nghị quyết và bản tuyên dương để kỷ niệm sự kiện này.

723c7339762649028011505ee5fe2c4a.jpg

Nghị quyết của Hội đồng thành phố Baltimore

Nghị quyết viết: “Hội đồng thành phố Baltimore gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington, DC nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là đặc tính căn bản của vũ trụ.”

cd60ac6f606dc024bc0d72a2ec63715e.jpg

Bản tuyên dương của Thị trưởng Thành phố Laurel Craig A. Moe

Bản tuyên dương của thị trưởng dành tặng cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington, DC viết: “Tôn vinh lễ kỷ niệm 29 năm ngày Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 22.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất cho công chúng ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã tiếp thu các đạo lý dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm sự thăng hoa về sức khỏe và tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/8/426739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/10/193626.html

Đăng ngày 12-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share