Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2021] Ngày 9 tháng 6 năm 2021, một người dân ở thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị đưa đến trại tạm giam Diên Cát, có khả năng là để thi hành bản án tù đã được tuyên từ hai năm trước vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

c5796bbd40bdde860c98308ddb124ba3.jpg

Bà Trương Tuấn Linh

Ngày 14 tháng 2 năm 2019, bà Trương Tuấn Linh, 62 tuổi, bị cảnh sát bắt sau khi họ phát hiện bà dán các áp phích về Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về môn tu luyện. Các sách Pháp Luân Công và hai máy tính của bà đã bị tịch thu.

Lúc đầu cảnh sát giam giữ bà 15 ngày hành chính và không cho gia đình thăm bà hay chuyển tiền cho bà.

Sáng ngày 1 tháng 3, khi gia đình quay lại đồn công an địa phương để đưa bà về nhà thì bà đã bị đưa đến một bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ nhằm để giam giữ lâu hơn.

Bà được phát hiện bị huyết áp cao và bệnh tim. Bà cũng bị sưng và đau quanh vùng mà bà đã phẫu thuật cắt bỏ vú nhiều năm trước. Bà đã phẫu thuật cắt bỏ chân trái sau một tai nạn xe lửa vào năm 1981, cái chân giả mà bà mang không còn vừa nữa vì bà sụt cân nghiêm trọng bởi áp lực tinh thần sau khi bị bắt.

Vì bà không vượt qua kỳ kiểm tra sức khoẻ, cảnh sát đã đưa bà về lại đồn công an và cố buộc bà ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối hợp tác. Sau nhiều giờ hăm doạ, cảnh sát đã cho bà được bảo lãnh vào khoảng 3 giờ chiều ngày 1 tháng 3.

Đội An ninh Nội địa Thành phố Hồn Xuân đã chuyển hồ sơ của bà đến Đồn Công an Số 3 Thành phố Hồn Xuân. Cảnh sát và người của uỷ ban dân cư liên tục gọi điện cho bà và sách nhiễu bà tại nhà.

Đầu tháng 6 năm 2019, Viện Kiểm sát Thành phố Hồn Xuân đã triệu tập bà. Bà nói rằng bà không thể đi do tình trạng sức khoẻ. Sau đó công tố viên đã cho cảnh sát đến nhà bà.

Khi cảnh sát gặp bà tại nhà vào ngày 10 tháng 6, họ hỏi nơi bà lấy các sách Pháp Luân Công và lệnh cho bà ký vào hồ sơ vụ án cũng như những tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được chuẩn bị sẵn nhưng bà đã từ chối hợp tác.

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Toà án Thành phố Long Tỉnh đã xét xử bà. Thẩm phán đã kết án bà một năm tù trong vòng chưa đầy 30 phút. Vì tình trạng sức khoẻ nên họ lệnh cho bà thụ án bên ngoài nhà tù.

Từ khi được thả vào tháng 3 năm 2019, bà phải vật lộn với một số vấn đề sức khoẻ. Bà không thể mang chân giả nữa và phải dùng xe lăn để di chuyển. Sự sách nhiễu và hăm doạ liên tục nhằm khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công cũng khiến cho bà và gia đình sống trong sợ hãi và áp lực.

Không rõ là việc gì đã dẫn đến lần bắt giữ cuối cùng hay bà sẽ bị thụ án trong một trại tạm giam hoặc nhà tù hay không.

Bài liên quan:

Cát Lâm: Một phụ nữ 60 tuổi bị bắt giam vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của bà ra sao

Thông tin kẻ bức hại:
Đường Khả, đồn trưởng Đồn Công an Số 3 Thành phố Hồn Xuân: +86-13500929155
Tôn Thế Phúc, trưởng Sở Công an Thành phố Hồn Xuân: +86-433-7714001
Kim Quế Anh, bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Hồn Xuân: +86-433-7559349, +86-433-7524956, +86-13944741988
Kim Minh Văn, chánh án của Toà án Thành phố Long Tỉnh: +86-433-3476028

(Thông tin liên lạc của nhiều kẻ bức hại hơn có trong bản gốc tiếng Hán)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/15/426989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/19/193748.html

Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share