Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2021] Một người phụ nữ ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đã bị kết án 8 tháng tù vào ngày 27 tháng 5 năm 2021, vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trần Ngọc Ba bị bắt trong một trận càn quét của cảnh sát nhằm vào hơn 20 học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Bà bị gọi điện thoại đến chỗ làm, rồi bị yêu cầu về nhà, tại đó cảnh sát đang đợi bà ở đó. Bà bị bắt và nhà bà bị lục soát.

Bà Trần đang bị chảy máu ở ngực và được chẩn đoán là bị ung thư vú trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Ninh Ba. Cảnh sát đã đồng ý cho bà tại ngoại vào tháng 7 năm 2019 nhưng yêu cầu bà phải báo cáo các hoạt động của bà hàng ngày với họ.

Sau khi phải chịu đựng gần 2 năm bị giám sát chặt, bà Trần đã bị bắt giam trở lại vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 và bị Tòa án Trấn Hải kết án 8 tháng tù 2 tuần sau đó. Bà hiện đang kháng án. Hiện tại chưa rõ bà đã khỏi bệnh ung thư hay chưa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/4/426576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/8/193599.html

Đăng ngày 24-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share