Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 09-06-2021] Ngày 4 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển đã tụ họp để biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên một sân khấu ngoài trời ở Larmtorget, Kalmar. Mặc cho sự ồn ào náo nhiệt trên quảng trường, nhiều người dân đã bị thu hút bởi các động tác luyện công nhẹ nhàng thư thái của các học viên trên sân khấu. Nhiều người đang hối hả đã bước chậm lại. Một số người dừng lại để đọc các bảng trưng bày và một số còn học các động tác luyện công.

Kalmar là một thành phố bên bờ biển Baltic và là một trong những thành phố lâu đời nhất của Thụy Điển. Thành phố này bờ biển dài, các công viên yên tĩnh, nhiều kiến trúc lịch sử và còn được biết đến với cái tên Kalmar Castle, vốn có lịch sử hơn 800 năm. Larmtorget là một quảng trường công cộng ở Kalmar, nổi tiếng với nhiều đồ ăn ngon và trung tâm mua sắm.

12ac2c21ef177b02cc5a58f717c2eaf9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Larmtorget ở Kalmar, Thụy Điển.

7fc1bd3e4e03fb4596b87e4d5a1fdba4.jpg

aacb2b2452d0b5a48bf59d8bda65416b.jpg

44e826f83bfc43c1d626bc0d7599acc6.jpg

35426196b4ce6da01dfe808dd6a1ee92.jpg

Nhiều người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp”

Hai sinh viên đại học đã dừng lại và bắt đầu trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một trong hai sinh viên đã theo dõi các sự kiện ở Hồng Kông và Trung Quốc bởi cha của anh có công việc làm ăn ở cả hai nước này. Qua các phương tiện truyền thông, anh đã biết đến các vấn đề nhân quyền và đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đang bị bức hại ở Trung Quốc. Anh muốn làm điều gì đó để trợ giúp những học viên này. Anh ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói: “Tôi cần phải chuyển những thông tin này tới bạn bè của tôi và tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị này”.

Một phụ nữ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã sốc trước những tội ác nhân quyền tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc trên các bảng trưng bày mà các học viên đã dựng ở xung quanh quảng trường. Một học viên đã giải thích sâu hơn về việc ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ những tù nhân lương tâm như thế nào, mà trong số họ hầu hết là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã dùng điện thoại di động của mình để chụp ảnh các bảng biểu ngữ và ký bản kiến nghị.

“Tôi ủng hộ các bạn, và tôi sẽ ký bản kiến nghị này”

Bà Monika là một chính trị gia. Bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên vào năm 1999. Bà đã nói với các học viên tại Larmtorget: “Cảm ơn các bạn đã đến đây. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn làm. Một lần nữa, xin cảm ơn”.

Một phụ nữ Thụy Điển lớn tuổi đã bước tới và nhận một tờ thông tin từ một học viên. Bà hỏi: “Tôi đã ở đây 17 năm trước và đã biết đến cuộc bức hại này kể từ đó. Cộc bức hại này đã chấm dứt chưa? Nó vẫn đang tiếp diễn sao?” Một học viên nói với bà rằng cuộc bức hại đã ngày càng trở nên tồi tệ hơn và việc ông đã bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc vì đức tin của mình như thế nào. Ông cho hay ông hy vọng người dân Thụy Điển sẽ trợ giúp truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ vì những tội ác của nó. Người phụ nữ nói: “Làm sao chúng ta có thể dung thứ cho một chính quyền độc tài bức hại chính người dân của nó được chứ? Tôi ủng hộ các bạn, và tôi sẽ ký bản kiến nghị này”.

Hai du khách trẻ tuổi người Pháp cho biết họ thờ ơ với chính trị và họ không thể làm gì trước cuộc bức hại này Tuy nhiên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp giải thích rằng đại dịch virus corona đã tác động tới cuộc sống của mọi người và vì vậy vạch trần sự lừa dối của ĐCSTQ đã không còn là một vấn đề chính trị nữa. Hai du khách tán đồng và nói chính phủ Pháp cũng bị ĐCSTQ đe dọa. Họ bắt đầu hiểu được tại sao mà ĐCSTQ lại muốn bức hại Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Hai du khách cũng biết ĐCSTQ đang bức hại người dân Hồng Kông và muốn làm hủ hóa các giá trị đạo đức phổ quát như thế nào. Họ cho biết họ đã nhận ra tầm quan trọng của việc ngăn chặn những tội ác của ĐCSTQ và rằng họ sẽ ký bản kiến nghị trực tuyến.

Phóng viên theo dõi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Anders, một phóng viên địa phương nổi tiếng, đã đi ngang qua Quảng trường Larmtorget và trò chuyện với một học viên. Ông muốn biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao pháp môn này lại bị ĐCSTQ bức hại. Một học viên đã lấy ra một tờ thông tin và giảng chân tướng cho ông về giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và những thay đổi về cả tâm lẫn thân mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho con người. Người học viên này cũng nói về những tội ác của ĐCSTQ và sự đối lập cơ bản của nó đối với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

Trước khi rời đi, ông Anders đã cầm tờ thông tin trong tay và nói ông sẽ tiếp tục tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và tiếp tục cập nhật tình hình về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Người dân ở mọi lứa tuổi học các bài công pháp

Một nhóm em nhỏ tỏ ra tò mò khi trông thấy các học viên đang trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu. Các em đã chạy tới chỗ các học viên và thử luyện bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền. Một học viên giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và đưa các em đến chỗ các bảng trưng bày và kể về sự phổ biến trong những ngày đầu của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại sau đó.

Các cậu bé đã chăm chú lắng nghe người học viên này. Các em đã ký đơn kiến nghị và học cách tập bài công pháp đầu tiên.

bdc5f942447d39b91f601e77cf950573.jpg

Ba cậu bé học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lisa là một phụ nữ Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Thụy Điển. Bà từng nghe nói sẽ có một hoạt động do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức, vì vậy bà từ thành phố lân cận đã đến đây để học các bài công pháp. Khi sự kiện này kết thúc, bà miễn cưỡng rời đi và bà mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo với các học viên.

795a783a15f3bd8384c0079ff0ce3abd.jpg

Bà Lisa học bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/9/426785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/13/193676.html

Đăng ngày 18-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share