Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2021] Bà Cao Hiểu Kỳ ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm vẫn đang đợi phán quyết sau khi phiên tòa xét xử bà diễn ra được hai tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Mẹ của bà Cao, ngoài 80 tuổi, đã rất lo lắng cho bà.

3ed1f93bd273262530e706f575461a48.jpg

Bà Cao Hiểu Kỳ

Bà Cao, 54 tuổi, bị nhắm đến trong một vụ truy quyét của cảnh sát vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, chỉ vài ngày trước mốc đánh dấu 21 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 và trước chuyến thăm của lãnh đạo Đảng Tập Cận Bình tới khu vực vào ngày 23 tháng 7.

Mã Duyên Phong, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật (UBCTPL) ở Trường Xuân (khu vực đô thị giám sát huyện Nông An), Trương Khải Nam, Bí thư UBCTPL huyện Nông An và Lý Hưng Đào, Cục trưởng Cục Công an huyện Nông An đã ra lệnh tiến hành các vụ bắt giữ.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, UBCTPL là một tổ chức ngoài vòng pháp luật có chức năng giám sát an ninh quốc gia và các nhánh hành pháp đã đóng vai trò trung tâm trong việc hoạch định và thực thi chính sách bức hại Pháp Luân Công.

Bà Cao đã bị bắt giữ vào lúc khoảng 6 giờ sáng khi bà tới thăm bà Triệu Tú Lan. Cảnh sát đã tới nhà bà Triệu vào lúc 3 giờ sáng và họ vẫn đang lục soát nhà bà Triệu cho đến khi bà Cao tới đó.

Sau đó, cảnh sát kéo tới lục soát nhà bà Cao và tịch thu một lượng lớn biểu ngữ in thông điệp Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công, một bức ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Mẹ già của bà Cao đã rất kinh hãi trước cuộc lục soát của cảnh sát.

Cảnh sát tỏ ra rất phấn khích khi lấy được những đồ vật có giá trị từ nhà bà Cao. Một người trong số họ cười nói: “Đây đều là những món đồ đáng giá!”

Sau đó bà Cao bị đưa tới đồn công an địa phương để thẩm vấn. Cảnh sát đã tát vào mặt bà vì bà không trả lời câu hỏi của họ.

Ngày 9 tháng 4 năm 2021, bà Cao đã bị đưa ra xét xử cùng với bảy học viên khác gồm bà Triệu, ông Trương Kính Nguyên, bà Tôn Phượng Tiên, bà Thái Ngọc Anh, con gái bà Thái là cô Vu Kiều Như, bà Tôn Tú Anh và ông Thiện Vi Hòa.

Tòa án thành phố Đức Huệ đã cấm luật sư của các học viên biện hộ cho họ trước tòa. Thẩm phán Vương Vinh Phú đã tuyên bố rằng các học viên không có quyền để cho luật sư riêng của mình đại diện.

Mỗi học viên chỉ có một thành viên gia đình được phép tham dự phiên tòa với điều kiện họ phải có giấy xác nhận rằng bản thân họ không tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ có cha của ông Trương được phép tham dự phiên xét xử sau khi ông nhận được giấy xác nhận của đồn công an địa phương.

Bởi hầu hết thành viên gia đình và luật sư của các học viện bị chặn lại ở bên ngoài phòng xét xử, nên họ phải tựa vào cửa để nghe những gì đang diễn ra trong phòng xét xử. Chủ tọa phiên tòa Vương vẫn tuyên bố rằng ông ta đang tổ chức một phiên tòa công khai.

Sau khi tám học viên từ chối chấp nhận luật sư do tòa án chỉ định, bởi những luật sư này được chỉ đạo nhận tội thay cho các học viên, họ đã tự bào chữa cho mình và đều không nhận tội.

Hiện tại các học viên đang đợi phán quyết tại Trại tạm giam huyện Nông An.

Người con gái hiếu thảo

Chồng bà Cao ly hôn bà khi bà vẫn còn trẻ. Bà được quyền nuôi cả con trai và con gái, và bà đi bán cặp sách học sinh để nuôi dưỡng hai con. Mặc dù bản thân không khá giả, nhưng bà không ngần ngại giúp đỡ người gặp khó khăn.

Bởi cha mẹ bà Cao đã cao tuổi, nên bà đã chuyển đến để chăm sóc cho họ, đặc biệt là sau khi chà bà nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc cho mình. Chỉ ba ngày sau khi cha bà qua đời, người anh trai hiếm khi chăm sóc cho cha mẹ tới để đòi tài sản mà cha để lại, mặc dù trong di chúc cha bà đã trao quyền thừa kế cho con trai. Bà Cao không tranh cãi với anh trai về tài sản của gia đình và chỉ yêu cầu tiếp tục sống cùng mẹ để chăm sóc cho mẹ.

Trước khi bị bắt, bà Cao thường đưa mẹ tới công viên trên chiếc xe lăn và nấu những món ăn mà mẹ yêu thích.

Bài liên quan:

14 học viên Pháp Luân Công bị nhắm đến trong các vụ bắt giữ nhóm ở tỉnh Cát Lâm vẫn đang bị giam cầm

Tỉnh Cát Lâm: Tòa án xét xử tám cư dân, ngăn cấm luật sư biện họ cho thân chủ

Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm: 11 học viên bị bắt giữ và 1 trường hợp bị sách nhiễu trong 24 giờ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/1/426454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/7/193586.html

Đăng ngày 11-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share