Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quebec

[MINH HUỆ 02-06-2021] Ngày 30 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ diễu hành lớn ở thành phố Sherbrooke, Quebec. Họ tụ họp để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 29 năm ngày Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên truyền pháp môn ra công chúng ở Trung Quốc. Thị trưởng Steve Lussier của Sherbrooke đã gửi một tấm thiệp viết những lời chúc của ông tới các học viên. Người qua đường rất thích thú với cuộc diễu hành và hoan nghênh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

a4d44753f13ad04c1f041fb6103cb5e8.jpg

Các học viên tổ chức một lễ diễu hành lớn ở Sherbrooke, Quebec

Ông Steve Lussier, Thị trưởng của Sherbrooke, đã chúc mừng các học viên bằng một tấm thiệp viết tay. Ông viết: “Cho phép tôi được chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Nhân ngày lễ đặc biệt này, tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn và lễ kỷ niệm của các bạn.”

9a61b59acc50a84ca1325ff8499d6384.jpg

Ông Steve Lussier, Thị trưởng thành phố Sherbrooke, gửi một tấm thiệp viết tay đến các học viên và chúc họ những lời chúc tốt đẹp nhất nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22

Cuộc diễu hành xuất phát từ Parc Jacques-Cartier và đi qua các tuyến phố chính trong thành phố. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là các học viên rước các biểu ngữ, và nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp. Phía cuối đoàn diễu hành là một đoàn xe gắn các bảng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại các học viên vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Lễ diễu hành kết thúc tại Marché de la Gare, tại đây các học viên trình diễn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi thông tin cho người đi đường.

abf04ae8e9dce6386d58b2a7b6f3a8c7.jpg

3e0ac3bd7dfda8bd4fff94733efffd97.jpg

aae2d9a2f7bd43525ca2ce8d19f445b2.jpg

1c1b05f373f3d6147393eb902f477b5b.jpg

588db0e5db034652c1a6ec44fcb0c19b.jpg

f45149339a355881bc5d912d269ab961.jpg

036a6a95dd0325bd94218a1e25483d20.jpg

Các học viên tổ chức một lễ diễu hành lớn ở thành phố Sherbrooke, Quebec, ngày 30 tháng 5 năm 2021 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 29 năm ngày pháp môn lần đầu tiên được truyền ra công chúng ở Trung Quốc

Thành phố Sherbrooke nằm ở phía Nam của Quebec. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng khung cảnh núi sông tuyệt đẹp. Bà Mongeau, một học viên ở địa phương, đã tham gia điều phối sự kiện này. Bà hy vọng rằng các công dân của Sherbrooke sẽ biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

6174261900e237e87b00b231c112f14d.jpg

Bà Mongeau, một trong những người điều phối cuộc diễu hành, mong được chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp tới các cư dân của Sherbrooke

Bà Mongeau chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến sức khỏe của tôi được cải thiện rất nhiều. Lúc còn trẻ, tôi từng bị rất nhiều vấn đề về sức khỏe như rối loạn chức năng tuyến giáp và luôn lo âu”. Pháp môn tu luyện này đã biến đổi cuộc đời bà. Các căn bệnh của bà đã biến mất và nhờ việc chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp, bà biết cách hòa hợp với mọi người trong cuộc sống thường ngày của mình. “Chúng tôi thật sự mong rằng sẽ chia sẻ được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới các cư dân ở địa phương để họ có thể được thụ ích từ pháp môn này”, bà cho biết.

Lễ diễu hành đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông. Tờ La Tribune đã có bài đưa tin về sự kiện với tiêu đề “Fanfare festive pour la journée mondiale du Falun Dafa (Đoàn nhạc diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)”

3ee5a3135a4c350cfa1a0c03eb39c758.jpg

Kênh truyền thông địa phương của Sherbrooke, tờ La Tribune, đưa tin về sự kiện với bài viết có tiêu đề “Đoàn nhạc diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị mọi người cần có

Một số người qua đường theo dõi lễ diễu hành đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và nói “tuyệt đẹp”, “ôn hòa”, “vui nhộn”, và “mang năng lượng tốt lành”

Sau khi xem lễ diễu hành, bà Turcotte nhận xét: “Thật tuyệt vời! Chúng ta nên cổ vũ cho họ”. Bà cho rằng cuộc diễu hành đã đem đến sự bình an và vui vẻ cho Sherbrooke. “Cuộc diễu hành đã làm thành phố ngập tràn trong bầu không khí lễ hội. Sắc màu thật tuyệt vời – màu vàng, vàng kim, đỏ tía, toàn những màu đẹp không thể ngờ được. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cuộc diễu hành này. Nó khiến bạn hạnh phúc, thật là vui nhộn!”

bcfa8810320423af5a906f0248e56f63.jpg

Bà Turcotte ca ngợi nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Xem cuộc diễu hành vô cùng tráng lệ khiến bà Turcotte tự hỏi Pháp Luân Đại Pháp là gì. Sau khi biết được rằng các học viên luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày để cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần của họ, bà đã ca ngợi nguyên lý này.

Bà nói: “Tôi nghĩ đây là những giá trị mà mọi người cần có. Chúng là những giá trị mà chúng ta cần phải lưu giữ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tôi rất tán đồng!”

Mọi người nên tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

86180553818f3d21dbe633e26fbc1a3f.jpg

Cư dân Sherbrooke, bà Jacinthe (bên phải), cho biết mọi người nên tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp vì môn này rất tốt

Bà Jacinthe đi cùng đoàn diễu hành từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, bà nói: “Cuộc diễu hành này thật tuyệt vời! Nó mang đến và chia sẻ niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Với những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp giúp người ta quan tâm đến nhau.”

Bà rất vui khi đón nhận một bông hoa sen có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và ngay lập tức treo nó lên xe hơi của mình. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt, mọi người nên tìm hiểm thêm về pháp môn này vì tất cả chúng ta đều muốn có lòng nhân ái trong trái tim mình.”

f9e2e4e06b24d2ee8ce3abe43776ae73.jpg

Cô Kimberly cho biết xem cuộc diễu hành khiến cô đắm chìm trong niềm hạnh phúc

Cô Kimberly cầm trên tay tờ rơi do một học viên phát tặng. Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp con người cải thiện được sức khỏe tinh thần, cô liền nói pháp môn này có thể cứu giúp mọi người trong đại dịch. “Chỉ mới xem cuộc diễu hành thôi mà đã khiến tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc rồi. Tôi thực sự muốn tham gia với họ”, cô cho hay.

Niềm tự hào của người Châu Á

Bà Kun Parc đến từ Campuchia. Bà rất vui khi đứng trước cửa xem cuộc diễu hành, bà nói: “Mọi thứ đều rất cuốn hút, đặc biệt là thanh âm của Đoàn nhạc Tian Guo.” Nền văn hóa được thể hiện trong cuộc diễu hành, các bài công pháp, và trang phục của đoàn có vẻ đặc biệt khiến bà kinh ngạc. “Cuộc diễu hành này là niềm tự hào của người dân Châu Á”, bà nói.

Trông thấy các học viên đang luyện công trong một công viên địa phương, bà Parc đã tìm hiểu cách luyện các bài công pháp. “Lúc tôi thử tập các bài công pháp, tôi đã cảm thấy thật tuyệt rồi. Tâm tôi thấy nhẹ bẫng. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi đêm tối

Đây là lần đầu tiên Cô Grace tham gia một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết sau cuộc diễu hành: “Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời”. Cô vừa mới trở thành một học viên Đại Pháp.

3ae7852bcd333d0a128909b1540d66a2.jpg

Cô Grace cho biết Pháp Luân Đại Pháp giúp cô nhìn thế giới bằng một luồng sáng mới

Cô Grace đã chuyển từ Pháp tới Quebec từ bảy tháng trước. Cô cảm thấy mình lạc lõng trong môi trường mới và trở nên chán nản. Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô.

“Tôi cảm thấy tốt hơn sau mỗi lần luyện công. Thậm chí mọi người quanh tôi cũng trở nên thân thiện hơn, và tôi đã có thêm năng lượng. Cuộc sống của tôi ít tiêu cực hơn và tôi thấy hạnh phúc hơn.”

Cô cho biết tất cả các học viên cô từng gặp đều rất tốt bụng và mang theo trường năng lượng tuyệt vời. Cô bắt đầu tham gia vào nhiều hoạt động hơn và tâm trạng của cô phấn chấn hẳn lên.

Cô Grace cho hay tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô nhìn thế giới bằng một luồng sáng mới và giúp cô thoát khỏi đêm tối. “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Năng lượng thuần thiện thuần mỹ của Đại Pháp đã dẫn tôi hướng tới con đường thật tươi sáng.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/426509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/4/193517.html

Đăng ngày 07-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share