Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 26-05-2021] Ngày 22 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Quebec, thủ phủ tỉnh Quebec, Canada, đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Nghị sỹ Liên bang của Quebec, Canada, ông Richarđ Martel đã có thư gửi chúc mừng sự kiện.

feecede6c713ededc93f2cb721bb8b24.jpg

Thư chúc mừng từ ông Richard Martel, Nghị sỹ của Quebec, Canada

Thành phố Quebec, được thành lập năm 1608, có phần lớn dân số nói tiếng Pháp, và là một trong những thành phố đầu tiên được thành lập bởi những người thực dân Châu Âu ở Bắc Mỹ. Kể từ năm 1992 đến nay, Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, trong đó có Quebec.

Trong thư, Nghị sỹ Liên bang Quebec, ông Richard Martel đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp, biểu dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ca ngợi sự kiên định của họ với giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn và ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên.

3512bd27f2333f072494137638572cb5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện tại trung tâm thành phố Quebec để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

a62587b4ca9e65565311548457d95592.jpg

01272d2072946342f85de3be30bb0f9d.jpg

Luyện công tập thể

Các học viên tập trung tại Quảng trường Place d’Youville ở trung tâm thành phố lúc 1 giờ chiều.

Lễ kỷ niệm bắt đầu với âm nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Tian Guo.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tìm được sự an hòa và thanh tĩnh từ nội tâm

43a59b957eec39cae48d7671d4d454b2.jpg

Cô Marie-Hélène, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm, nói rằng Đại Pháp đã mang lại cho cô sự an hòa từ nội tâm

Cô Marie-Hélène, sống ở thành phố Quebec, cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 15 năm. Cô nói rằng hầu hết các học viên trong khu vực đều là người phương Tây, vào mùa hè họ gặp nhau ở các công viên và vào mùa đông thì ở trong phòng để cùng nhau luyện các bài công pháp và học các bài giảng. Chỉ sau một vài tuần bước vào tu luyện, cô đã cảm nhận được có sự khác biệt lớn. Cô nói: “Tâm tôi trở nên tĩnh tại, những lo lắng của tôi cũng tan biến. Tôi tìm được sự an hòa và thanh tĩnh từ nội tâm.”

Cô nói rằng người dân Quebec muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và họ kinh hoàng khi biết về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù trong khi họ vẫn còn sống. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để hối thúc chính phủ có hành động nhằm trợ giúp chấm dứt những tội ác của ĐCSTQ.

Pháp Luân Đại Pháp giúp tìm được ý nghĩa nhân sinh

b301a76823ad4453223285185b391681.jpg

Bà Karina nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà tìm được ý nghĩa nhân sinh

Bà Karina, một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Quebec, cũng chia sẻ về những gì bà được thụ ích thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng trước khi tu luyện, bà đã luôn tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh nhưng không thành, mãi cho đến năm 2004. Bà nói: “Khi tôi nhận được một tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, ban đầu tôi ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Đại Pháp được dạy miễn phí, rồi sau đó tôi lại biết có những học viên đang hướng dẫn môn tu luyện ở ngay gần nhà mình.”

Sau khi tu luyện, tôi nhận ra rằng: “Các Pháp lý của Đại Pháp đã lý giải về ý nghĩa nhân sinh và mang đến cho tôi một mục tiêu – đó chính là trở thành một người tốt hơn, và siêu thoát khỏi luân hồi.”

Bà nói: “Tôi mời mọi người tìm hiểu về môn tu luyện tuyệt vời mà hàng chục triệu người Trung Quốc cũng như người dân trên khắp thế giới đang theo học, bởi tác dụng chân chính của môn tu luyện về sức khỏe và đạo đức.”

Cư dân thành phố Quebec: Môn tu luyện cùng lý niệm của pháp môn thật quá tuyệt vời

Nằm ở khu thành cổ, bên cạnh Thành cổ Quebec, Đồi Nghị viện và bến xe buýt, Quảng trường Place D’Youville là một nơi trung tâm và sầm uất. Lễ kỷ niệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều người. Họ đã dừng lại tìm hiểu về sự kiện. Những người khác bị thu hút bởi hành xử hòa ái của các học viên. Nhiều người đã ký tên để ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại sau khi minh bạch về cuộc bức hại của ĐCSTQ và hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Bị cuốn hút bởi không khí hòa ái của nhóm luyện công, cô Lemieux đã dừng lại xem khi đang đi ngang qua sự kiện. Cô nhận xét: “Thật tuyệt đẹp. Tôi đã rưng rưng nước mắt.” và “Các động tác luyện công, lý niệm của môn tu luyện, và những bông hoa sen gấp nghệ thuật đều vô cùng cảm động. Tôi hết lòng ủng hộ môn tu luyện.”

Cô nói rằng cô vô cùng hào hứng khi thấy các động tác kéo căng lên trên của các học viên: “Khi tôi thấy cánh tay họ kéo căng lên trên, nó như thể là một cánh cửa được mở ra và một đóa hoa nở rộ, vô cùng xúc động”.

Cô nói cô thật may mắn khi tình cờ gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì đó là ngày cuối cùng cô ở thành phố này và ngày hôm sau cô sẽ quay về thành phố của mình. Cô bày tỏ sự đánh giá cao đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói: “Tôi sẽ không thể sống nếu không có các giá trị này.” Trước khi rời đi, cô cẩn thận cất bông hoa sen gấp nghệ thuật cùng các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp vào ba lô của mình và nói cô sẽ đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp trên mạng khi cô trở về nhà.

f3e8a8147919506aa164bbf409756bb4.jpg

Ông St-Laurent, lính cứu hỏa đã nghỉ hưu, từ thành phố Quebec, học các bài công pháp

Ông Daniel St-Laurent, lính cứu hỏa đã nghỉ hưu, cũng đứng xếp hàng vào nhóm luyện công và bắt chước theo các học viên để luyện bốn bài công pháp đứng.

Trước đó một tuần, ông Daniel lần đầu tiên tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tại quảng trường này khi ông gặp một học viên đang thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện. Khi trở về nhà, ông lên mạng để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp chính xác là những điều mọi người cần, ông nói: “Hiện nay xã hội đang rất thiếu những điều đó.”

Sau khi học bốn bài công pháp, ông Daniel thốt lên: “Thật tuyệt vời! Buổi tối, tôi có thể ngủ ngon rồi.” Ông đã ở lại xem sự kiện cho đến khi kết thúc rồi vẫy chào tạm biệt các học viên.

Nhân viên công tác xã hội: Tất cả mọi người nên đến tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Người dân thành phố Quebec, anh Johnathan và cô Joseane lái xe qua sự kiện và bị thu hút bởi âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Họ đã đỗ xe lại để xem sự kiện. Sau khi tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, họ nói rằng tất cả mọi người nên đến và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

0373872a41ac1e8a3e89b43fcc7fe75a.jpg

Anh Johnathan (bên trái) và cô Joseane (bên phải)

Cô Joseane, nhân viên công tác xã hội, nói rằng lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy là vô cùng trọng yếu và ý nghĩa đối với công việc của cô với vai trò là một nhân viên công tác xã hội cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mình. Anh Johnathan, là giáo viên, cũng nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những lý niệm chỉ dẫn một người trưởng thành và trở thành một người tốt.

Cô Joseane cho biết: “Tất cả mọi người nên dành một chút thời gian để đến đây tìm hiểu và thử học môn tu luyện.” Cô hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, “để chúng ta có thể khiến sự việc được cải biến.”

70cdb6607706baa6efbd20005d1a3e21.jpg

85bd20348c49b73c5c86dfc0d355799d.jpg

Hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút sự chú ý của người qua đường, một số người đã đọc thông tin trên các bảng trưng bày và một số người đã trò chuyện cùng các học viên để tìm hiểu câu chuyện phía sau các học viên và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

df9323b9fb8c31a419d241f5cacb7992.jpg

Người dân Canada ký bản kiến nghị để ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại

“Chúng ta cần chung tay chấm dứt cuộc bức hại này”

Anh William và cô Claudia, đã dừng lại để tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp khi đi ngang qua sự kiện. Khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, anh William nói rằng điều đó ngoài sức tưởng tượng của mình.

Anh William cho biết: “Điều trọng yếu là cần đưa cuộc bức hại đang diễn ra này ra ánh sáng.” Anh vô cùng cảm kích trước các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã tổ chức một sự kiện như vậy và hy vọng điều gì đó sẽ được thực hiện để chấm dứt cuộc bức hại. Cô Claudia nói: “Cuộc bức hại này không nên xảy ra. Chúng ta cần chung tay để chấm dứt nó.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/26/426239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/29/193411.html

Đăng ngày 05-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share