Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Argentina

[MINH HUỆ 30-05-2021] Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2021, các học viên Argentina đã tập trung tại Buenos Aires để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm nay là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đó cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã tổ chức các hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc và tại nhiều công viên, đường phố ở trung tâm thành phố.

89bbabcf97ed14074a842f837772b510.jpg

Học viên Argentina kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư phụ

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động và phát tờ rơi thông tin về Đại Pháp. Nhiều người nhận tờ thông tin và nghe các học viên giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại các học viên ở Trung Quốc.

d4a7ff9e11e659197f0e6cf422645afe.jpg

9da4e721c5d486b03f67589ba20e5230.jpg

9c97222e1f19d136a38648ac1818f084.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 14 tháng 5 năm 2021.

d1e0a973d2483ccfa62c8820df6dbf4c.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp trên phố đối diện Đại sứ quán Trung Quốc.

Các học viên đã tổ chức các hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Buenos Aires vào ngày 14 tháng 5 năm 2021. Họ giơ bảng và căng các biểu ngữ với thông điệp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày tội ác bức hại các học viên của ĐCSTQ.

c798d2b39f309f4dfe948e20c9c2e983.jpg

965c3bffd3ecb593be285d38af3c9cbd.jpg

Các học viên đưa tờ thông tin cho những người đi ô tô đang dừng đèn đỏ.

94229859f2a85249cf95e82ab59b7d64.jpg

b535dcb8d6d9d92697b90c2f7a251946.jpg

Mọi người vui mừng nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Argentina nằm ở góc giao của hai trục đường chính. Mặc dù ít người đi bộ nhưng có rất nhiều phương tiện qua lại. Khi các phương tiện phải dừng lại vì đèn đỏ, nhiều tài xế và hành khách trên xe đã nhìn thấy và đọc được các băng rôn, biển hiệu mà các học viên đang cầm trên tay. Các học viên lại gần để đưa thông tin cho họ. Những người trên xe sẵn lòng nhận tờ thông tin và nghe các học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp.

0d62c0d9586d76dfd058913bb1d37263.jpg

618fd8aaceeffb0be41fd87b3097ed31.jpg

c8182561aac7e74206d96306a77b26f1.jpg

9e5c6e36167d9f6e46630b8c819a98a1.jpg
Các học viên đến nhiều công viên và đường phố trung tâm từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 để tiếp tục giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Hôm 15 tháng 5 năm 2021, một nhóm các học viên đã luyện các bài công pháp trong Rừng Palermo, một công viên lớn ở Buenos Aires. Rất đông người xem các bài công pháp và nhiều người lấy tờ thông tin.

Cô Liliana là một trong số đám đông đứng xem các học viên luyện công. Cô lại gần một học viên và hỏi về những thông tin trên tờ rơi. Một học viên đã nói với cô rằng, ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, cuộc bức hại ở Trung Quốc và tội ác giết hại các học viên để lấy nội tạng của ĐCSTQ. Khi cô Liliana nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng, cô đã đặt nhiều câu hỏi. Sau đó, cô giới thiệu người học viên với những người khác trong nhóm của cô. Họ là một nhóm lớn gồm các bậc cha mẹ và con cái của khoảng 30 gia đình tập trung tại công viên này vào thứ Bảy hàng tuần. Cô Liliana nói với người học viên rằng đại đã dịch giúp những bậc phụ huynh trong nhóm thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Người học viên giải thích thêm về Pháp Luân Đại Pháp cho cả nhóm và Gloria, một người mẹ khác đã hỏi người học viên rằng liệu các học viên có thể hướng dẫn và giải thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cho họ hay không.

Các học viên lâu năm, đã tu luyện hơn 20 năm, và học viên mới tu luyện một năm là một phần trong số những người tham gia hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay.

Ivan Srebernic, 23 tuổi, là một học viên mới. Anh làm việc trong lĩnh vực công nghệ mạng và sống ở miền Nam Argentina. Tháng 5 năm ngoái, anh nhận được một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, sau khi đọc cuốn sách anh đã quyết định bước vào tu luyện. Anh cho biết việc đọc sách Chuyển Pháp Luân đã giúp anh nhận ra nhiều thiếu sót và cần phải nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức của mình.

Anh Ivan đã bay từ thị trấn nhỏ của mình đến Buenos Aires để tham gia các hoạt động kỷ niệm. Anh cho hay đây là lần đầu tiên anh rời thị trấn của mình và cũng là lần đầu tiên anh đi bằng máy bay. Anh đã đến thẳng Đại sứ quán Trung Quốc từ sân bay.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều học viên đến vậy,” anh nói, “Tôi rất vui khi thấy họ phát tờ thông tin cho những người trên xe và giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Trong bốn ngày qua, tôi đã đọc Pháp, luyện công, giảng chân tướng và chia sẻ thể ngộ với các học viên khác. Tôi cảm thấy mình như được đắm mình trong Đại Pháp và tràn ngập cảm xúc tươi đẹp trong suốt cả ngày dài. Tôi thực sự muốn tận hưởng cảm xúc này mãi mãi và không muốn rời ra. Với trải nghiệm sâu sắc này trong tâm, tôi sẽ chăm chỉ học Pháp khi về nhà và tu luyện bản thân như những điều Sư phụ dạy. ”

Lucas Mauricio Veliz, 23 tuổi, cũng là một học viên trẻ. Anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ thủa nhỏ khi cha anh tu luyện môn này. Mặc dù anh không trở thành một học viên khi còn nhỏ vì nhiều lý do khác nhau, nhưng anh cũng không hoàn toàn quên Đại Pháp. Sau khi anh bị mất việc vào năm ngoái vì đại dịch, anh đột nhiên nghĩ đến Đại Pháp. Anh lấy cuốn Chuyển Pháp Luân mà anh đã giữ bên mình ra và bắt đầu đọc. Anh tìm các học viên khác và cũng bắt đầu học Pháp trên mạng cùng một nhóm lớn.

“Cảm tạ Sư phụ đã giúp con tìm lại Đại Pháp,” anh nói. “Mặc dù con vẫn còn là một học viên mới, nhưng con hy vọng mình có thể trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh.”

Anh Ignacio làm việc tại Đại học Quốc gia Luján. Anh, cô Eugenia vợ anh, và hai con gái 11 và 8 tuổi của họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Gia đình bốn người này đã tham gia các hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

“Kể từ khi chúng tôi bắt đầu tu luyện, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn,” cô Eugenia chia sẻ. “Sư phụ đã cải biến sức khỏe cho chúng tôi. Ngài dạy chúng tôi luôn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, nhờ vậy mà mối quan hệ của chúng tôi với những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.”

“Tôi đã bỏ thuốc lá và tính khí cục cằn của mình. Chồng tôi cũng rộng lượng hơn. Hai con gái tôi không bướng bỉnh nữa. Bây giờ các con tôi có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Đây là một số thay đổi của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cả gia đình chúng tôi rất biết ơn Sư phụ! “

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/30/426376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/2/193487.html

Đăng ngày 05-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share