Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 30-05-2021] Năm nay, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong khi tham gia Lễ hội Thanh niên và Thể thao kéo dài năm ngày. Ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đồng thời là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Đây cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu môn tu luyện trong 5 ngày, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5.

Vì ở Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, chính phủ nước này đã ra lệnh phong tỏa Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 21 ngày. Sau khi lệnh phong tỏa kết thúc vào ngày 17 tháng 5, các học viên đã tổ chức các sự kiện tại lễ hội.

1ccfdbd94f93803d9f8234b0495eb757.jpg

Các học viên luyện các bài công Pháp

3c85aad53b1f0a99171b1c8236319664.jpg

Các học viên kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí

Các học viên được mời tham gia Lễ hội Thanh niên và Thể thao được chính quyền thành phố Mersin tổ chức bên bờ biển trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 21 tháng 5. Bởi vì thành phố rất yêu thích các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, nên họ đã bố trí một không gian rộng rãi cho các học viên.

Ngoài ra, các học viên đã trình diễn các bài công pháp trên sân khấu trong ba ngày tại lễ hội. Họ đã hướng dẫn luyện các bài công pháp cho nhiều người và dạy mọi người cách làm hoa sen giấy thủ công, hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Trong suốt thời gian lễ hội, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được nhiều sự quan tâm của du khách. Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

8dd23f18249286136392eb39de033209.jpg

Luyện các bài công pháp tại lễ hội trong 5 ngày, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5

656d21969b76b28fc90b7bf5cfc32816.jpg

Mọi người học gấp hoa sen

c12ceb24ba978fa5be8c21d5b56c9120.jpg

Một học viên trẻ phát tờ thông tin

293838fce74be8dba32472a0fbc0a57b.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã đến quầy thông tin trong năm ngày để học các bài công pháp, và tìm hiểu về các điểm luyện công tại địa phương. Họ cho biết họ sẽ tham gia tập luyện.

8e8e03295c74f051d7bf8b79c3daf4b8.jpg

Anh Alahattin Bayir

Alahattin, 21 tuổi là thành viên của Hội Đạp xe. Anh đã học cả năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Môn này thực sự thu hút tôi. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp bị cấm và bị bức hại ở Trung Quốc. Tội ác này cần phải chấm dứt. Tôi sẽ ký tên để thể hiện sự ủng hộ của mình. Bài thiền định thật sự tuyệt vời, tôi chắc chắn sẽ nói cho người quen của tôi biết. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng tích cực khi luyện công.” Anh cho hay anh sẽ tham gia luyện công hàng tuần tại điểm luyện công nhóm.

dab04b0839fb6f29bfb72e9234058b85.jpg

Fatime và bạn cô

Fatime, một học sinh lớp 8, và bạn của em rất thích thú khi xem màn trình diễn các bài công pháp trên sân khấu. Sau đó, các em cùng đến quầy thông tin và muốn học các bài công pháp. Các em cũng học cách gấp hoa sen bằng giấy. Fatime rất sửng sốt khi biết về cuộc bức hại và đã ký vào bản kiến nghị. Em cũng thuyết phục gia đình mình ký tên.

f517c998cbf8faf90df939f42d40ae28.jpg

Bà Teslime Unal Ongun tập các bài công pháp (bên trái)

Là một giáo viên môn Sinh học đã nghỉ hưu, bà Teslime Unal Ongun quan tâm đến năng lượng sinh học và đã học tất cả các bài công pháp. Sau đó, bà đạp xe đến lễ hội mỗi ngày để luyện công. Bà đã ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Bà cho biết bà sẽ đến điểm luyện công địa phương trong tuần đó.

292f295cb5d1fbd803210a850b9301ba.jpg

Imece, một tờ báo địa phương

Phóng viên của một tờ báo địa phương, Imece, đã phỏng vấn các học viên. Bài viết đó đã được đăng trên trang nhất của tờ báo giấy, cũng như báo điện tử. Bài báo viết về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, bao gồm cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/30/426375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193498.html

Đăng ngày 06-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share