Bài viết của các học viên ở Colombia

[MINH HUỆ 02-06-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Colombia đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) tại Medellín, Rionegro, và Tunja.

Ngày 5 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Medellín đã tụ họp phía trước ga tàu điện ngầm Estadio để trình diễn các bài công pháp tĩnh tại của Pháp Luân Đại Pháp.

3831d0ff23c61f9097cd3b4c9a07ed45.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Medellín, Colombia

Ngày 10 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tunja đã tụ họp trước trung tâm mua sắm Unecentro, một nơi nhộn nhịp của thành phố, để tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Nhiều người đi bộ đã lấy tờ rơi và xem hoạt động của các học viên.

0341d2a5ab54af678106e079cacf234c.jpg

1ea8f2c38b630a9b9f7d533bb616e7f0.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tunja, Colombia

Chính lại cuộc sống và hoàn cảnh gia đình nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Anh William Rios, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tunja, cho biết môn tu luyện đã giúp anh loại bỏ được nhiều thói quen xấu; hơn nữa, cuộc sống của anh đã rẽ sang một hướng mới và anh đã bắt đầu nhận thấy những cải thiện đáng kể.

Anh cũng cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì nhờ pháp môn anh đã tìm ra phương hướng dẫn dắt gia đình, và giúp anh cải thiện mối quan hệ với những người mà anh phụ trách ở nơi làm việc.

7f9ce1622f25082cebaa1f8c84832e82.jpg

Anh William Rios, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tunja, Colombia

Ngày 14 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hành phố Rionegro đã tụ họp tại công viên Mejia Bridge để tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng biết ơn của họ đến Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp.

49605dce3ca6df5dc35f21a7b9807160.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Rionegro, Colombia

Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/2/193490.html

Đăng ngày 04-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share