Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles

[MINH HUỆ 02-06-2021] Trong dịp Ngày Tưởng niệm cuối tuần kéo dài 3 ngày gần đây ở Mỹ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Cam và Los Angeles đã tụ họp tại bãi biển nổi tiếng và tươi đẹp Main Beach ở Laguna Beach, California. Họ luyện các bài công pháp, giới thiệu môn tu luyện tới người đi bộ, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 22 năm.

ec42de51ebddf1f0e19328fe6d33e519.jpg

2021-6-1-la-long-beach-falun-gong_02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hội tụ tại Bãi biển Laguna Beach, California

Điểm luyện công của các học viên đã thu hút được rất nhiều người đi bộ và đi xe máy. Hầu hết mọi người đều đón nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc, họ hồ hởi muốn được giao lưu cùng các học viên.

Âm nhạc luyện công tường hòa cùng bầu không khí thanh bình đã liên tục thu hút được nhiều người đi ngang qua đến học các bài công pháp. Nhiều người nói họ có thể cảm nhận được trường năng lượng lúc các học viên luyện các bài công pháp. Một số muốn học các bài công pháp ngay tại đó, trong khi những người khác nói rằng họ muốn quay trở lại vào tuần sau để học các bài công pháp.

Một chàng trai trẻ học các bài công pháp đã có thể ngồi song bàn ngay lần đầu tiên.

Một cặp vợ chồng đã học tất cả các bài công pháp liền một lúc. Người vợ cho hay chồng bà thường không thích thử những điều mới lạ, vì thế bà khá ngạc nhiên khi hôm nay thấy ông lại đồng ý học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn làm tốt hơn cả bà. Cặp vợ chồng này đã cảm ơn các học viên và cho biết họ sẽ chuyên tâm luyện công khi về nhà và sẽ quay lại để luyện công tiếp.

Một vị khách du lịch đưa hai cô con gái song sinh của mình đến xem các học viên luyện công. Anh đã ký bản kiến nghị và cảm ơn các học viên vì đã nói cho anh biết về môn tu luyện.

Một phụ nữ Cơ Đốc đã bật khóc sau khi nghe tin các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc. Bà nói bà sẽ cầu nguyện cho các học viên.

Mộn chàng trai trẻ người Nga đang sinh sống ở Hoa Kỳ, đã dừng chân tại sự kiện. Sau khi xem màn trình diễn luyện công của các học viên, anh nói với một học viên rằng bố mẹ của anh đã phải chịu rất nhiều cực khổ trước khi Lên Xô cũ sụp đổ, và rằng giới trẻ ngày nay thường lãng quên những nguy hại của chủ nghĩa cộng sản. Anh cũng đã ký bản kiến nghị.

Một sinh viên địa phương đã ký bản kiến nghị và cho biết anh ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại.

Rất nhiều khách du lịch đi ngang qua đã ký bản kiến nghị và cũng cho biết họ muốn chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp lên các trang mạng xã hội của mình. Một phụ nữ cho biết bà sẽ nói với thân nhân, bằng hữu, cũng như đồng nghiệp của mình về những gì đã tìm hiểu được. Có rất nhiều người trẻ tuổi cũng nói với các học viên rằng họ hiểu được mối nguy hại của chủ nghĩa cộng sản và sẽ chia sẻ những thông tin mà mình tìm hiểu được ngày hôm đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/426511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/5/193550.html

Đăng ngày 06-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share