Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 01-06-2021] Thành phố Angarsk đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 70 vào ngày 29 tháng 5 năm 2021 và chính quyền thành phố địa phương đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện.

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, tặng tài liệu thông tin cùng những bông hoa sen giấy và người tham dự đã hồ hởi đón nhận.

Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp, và âm nhạc tường hòa đã thu hút nhiều người. Mọi người nói rằng tiếng nhạc đã khiến họ dừng lại để lắng nghe và họ có thể cảm nhận sự an tĩnh và hiền hòa của các học viên.

Nhiều khách du lịch cũng vui vẻ dừng lại chụp hình cùng với phông nền phía sau là bảng trưng bày giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và bông hoa sen khổng lồ.

Cô Nina Dubrovina nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp toát lên sức mạnh tâm linh và sự hiền hòa.

Các học viên phát tặng các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về những nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện: Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng nói cho mọi người về việc môn tu luyện, vốn được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, lại đang bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại ở Trung Quốc như thế nào.

Sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng, một số người đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ với Pháp Luân Đại Pháp. Một số người dân Angarsk đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và họ ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của các học viên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/1/426464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193500.html

Đăng ngày 04-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share