Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 09-05-2021] Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức các hoạt động ở Karlsplatz, Pasing và Herrsching am Ammersee. Họ giới thiệu môn tu luyện với công chúng và nói với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người dân địa phương đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ôn hòa và bền bỉ của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Trong mưa vẫn chờ để ký tên thỉnh nguyện

4e176eddebe4c6cf60a5514e66e06d88.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện tại Karlsplatz ở Munich, Đức, vào ngày 5 tháng 5 năm 2021

Ngày 5 tháng 5 vừa qua, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Karlsplatz ở Munich. Khi các học viên đến, trời đổ cơn mưa. Trong khi họ đang tất bật dựng các bảng trưng bày thì hai cô gái trẻ đi ngang qua đã hỏi xem đây là sự kiện gì.

Các học viên nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn tu luyện tự thân dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Việc hướng dẫn học và luyện Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn miễn phí, và môn tu luyện mang lại lợi ích cho nhiều người cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các cô gái đã đặt một số câu hỏi về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một học viên giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) duy hộ chủ nghĩa vô thần, vốn trái ngược với Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên này cũng nói với họ rằng có bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, cả hai cô gái đều muốn ký vào bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Lúc đó quầy thông tin vẫn còn chưa dựng xong, và chiếc bàn thì ướt sũng nước mưa. Bất chấp trời mưa, hai cô gái đã đợi cho đến khi các học viên sắp xếp xong chiếc bàn và ký tên thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mối duyên tiền định tốt lành sau 15 năm

dbc28f06fdd75c42ea69ed9e867d5c8f.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Herrsching am Ammersee vào ngày 30 tháng 4 năm 2021

Ngày 30 tháng 4 năm 2021, các học viên đã tổ chức một sự kiện ở Herrsching am Ammersee bên cạnh Hồ Ammo. Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp để giới thiệu môn tu luyện với công chúng. Tiếng nhạc du dương đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Một số người đã dừng chân để đọc thông tin trên các bảng trưng bày, trò chuyện cùng các học viên, và ký tên thỉnh nguyện.

Một phụ nữ khoảng ngoài năm mươi tuổi đã trò chuyện với các học viên suốt thời gian dài. Bà sở hữu một cửa hàng cà phê, và công việc kinh doanh thường rất tốt nếu thời tiết thuận lợi. Ngày hôm đó, bà đóng cửa hàng và đi tản bộ ở Hồ Ammo vì hôm đó là kỷ niệm 15 năm ngày mất của chồng bà.

Bà nói với các học viên rằng quầy thông tin của họ khiến bà nhớ lại những kỷ niệm về người chồng đã mất. Hóa ra chồng bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước năm 1999, nhưng đã từ bỏ tu luyện khi cuộc bức hại bắt đầu. Chồng bà đã qua đời vài năm sau đó. Bà quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã mất tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp của mình trong những năm qua. Bà cảm thấy việc gặp lại các học viên là một mối duyên tiền định tốt lành. Bà đã lấy một số tài liệu từ quầy thông tin và rời đi với tâm thái vui vẻ.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ thật quá ác độc

e4dbff7fa8d4db6f91736771eb8e61e5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Nhà ga Pasing ở Munich vào ngày 24 tháng 4

3a1531bdc6c622d7796928c494ef2036.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện

91f5e9de92042743d9b79b769013d470.jpg

Một người qua đường ký tên thỉnh nguyện

Ngày 24 tháng 4, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Nhà ga Pasing ở Munich. Ông Wolfgang, một nhân viên ngân hàng nghỉ hưu, đã đến và đọc thông tin trên bảng trưng bày. Ông đã ký tên vào bản kiến nghị và nói: “Cuộc bức hại này thật quá ác độc. Tôi tin sự tồn tại của Thần. Thật bất công khi bức hại người dân vì đức tin của họ.“

Một học viên mặc áo phông có dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn bằng tiếng Romania, và một số người Romania đã đến trò chuyện với cô. Sau khi biết đến các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, một phụ nữ nói: “Môn tu luyện này là do Thần truyền cấp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/9/424418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193220.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share