Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-05-2021] Nhiều người đã đăng ký tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến miễn phí do các học viên ở Canada tổ chức trong đại dịch. Trong vòng sáu tháng, số người đăng ký đã tăng gấp 10 lần.

Tiến sỹ Lôi Thời Trung, một trong những người điều phối, cho biết một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các lớp học trực tuyến lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. Có 36 người tham gia buổi học đầu tiên đó. Cho đến nay đã có đến gần 2.000 người theo học những lớp học trực tuyến này.

Ông Lôi cho biết “Lúc đầu chúng tôi tổ chức 1 tuần 1 buổi, rồi sau tăng lên thành 2 buổi”, “Đầu tháng 2 vừa rồi, do số lượng người đăng ký đông, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Boston, Mỹ đã qua phối hợp cùng các học viên Canada nên chúng tôi đã có thể tổ chức được 3 buổi 1 tuần. Hiện giờ đã lên đến 4 buổi 1 tuần rồi. Tuần trước chúng tôi cũng bắt đầu tổ chức lớp học đầu tiên học bằng tiếng Pháp.”

“Trong đại dịch, mọi người nhanh chóng nhận ra rằng con người rất dễ bị nhiễm bệnh. Họ hy vọng sẽ tìm được một phương pháp hiệu quả để trị bệnh và duy trì cơ thể khỏe mạnh. Năm ngoái, ngay khi dịch bùng phát, các cuộc thăm dò dư luận ở Bắc Mỹ đã chỉ ra rằng số người muốn tập thiền đã tăng thêm 30% so với thời điểm trước đó. Rất nhiều người muốn biết họ có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu.”

Tiến sỹ Lôi nói thêm “Trước đại dịch, có vài điểm luyện công ở các thành phố của Canada và Mỹ, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Những ai muốn học Pháp Luân Đại Pháp có thể dễ dàng tìm được các học viên hướng dẫn cho họ luyện các bài công pháp.”

Do sự giãn cách trong đại dịch, việc hướng dẫn trực tiếp như vậy là khó thực hiện. Vì thế, tháng 9 năm ngoái, các học viên ở Canada bắt đầu tổ chức các lớp học trực tuyến miến phí qua Internet.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố cũng tham gia lớp học trực tuyến

0457b751a9a3b5b5865a8063cecc5e63.jpg

Thư chúc mừng của ủy viên hội đồng Lisa Osanic, thành phố Kingston, Ontarior, Canada

Ủy viên hội đồng thành phố, bà Lisa Osanic, đã tham gia buổi học trực tuyến kéo dài 2 tiếng hôm 1 tháng 5 vừa qua. Tiến sỹ Lôi cho biết: “Sau buổi học, bà có nhắn tin rằng bà rất thích buổi học đó. Bà cho hay tối hôm đó bà ngủ ngon giấc là vì bà đã được tham gia lớp học ấy. Bà chia sẻ thêm rằng bà sẽ tham gia nhiều buổi học trực tuyến như vậy hơn để học các bài công pháp và ghi nhớ các động tác tay.”

Trong bức thư gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, bà Osanic đã gửi những lời chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, “Sự thiện lương và nhẫn nại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến trái tim của nhiều người trên khắp thế giới. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng quan trọng trong thời điểm này.”

“Do đại dịch COVID-19, nhiều người trong chúng tôi cảm thấy bất an, lạc lõng và đơn độc, nhưng chúng tôi cảm ơn các bạn đã đem đến những lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến, giúp thân tâm an lạc và đạo đức thăng hoa.”

Tôi đã thấy điều mà mình đang kiếm tìm!

Tiến sỹ Lôi cho biết Pháp Luân Đại Pháp dành cho tất cả mọi người. Bạn không cần phải cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào khi đăng nhập vào trang web: https://www.facebook.com/LearnFalunGong. Hầu hết người tham gia đều có một chút kiến thức về khí công và thiền định.

Ông cho hay một số học viên tham gia mong muốn chữa bệnh và có một cơ thể khỏe mạnh bởi họ nghe nói Pháp Luân Đại Pháp đem lại nhiều lợi ích. Nhiều người cho biết họ cảm nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ khi luyện các bài công pháp. Họ còn nói chỗ đau của họ đã thuyên giảm, căng thẳng được giải tỏa và sau đó họ ngủ rất ngon.

Cô Sonnia cho biết một vài tuần trước hàm trên của cô bị đau, nhưng khi cô tham gia lớp học trực tuyến này thì không còn đau nữa.

Nhiều học viên tham gia đã để lại những nhận xét tích cực về trải nghiệm của họ. Một học viên tên Derryce nói “Tôi bị viêm khớp nặng, nhưng hôm nay hai cánh tay của tôi lại không bị đau đớn gì trong khi luyện các bài công pháp.”

Một vài người tham gia lớp học vì Pháp Luân Đại Pháp đơn giản mà lại dễ học. Một số người bị khuyết tật cực kỳ hạnh phúc khi họ biết rằng họ cũng có thể tu luyện Pháp Luân Công. Một phụ nữ tên Janice Nash cho hay: “Ngắm nhìn (các động tác của Pháp Luân Công) giúp mọi người thư giãn.”

Nhiều người cho biết họ đã hằng kiếm tìm một phương pháp cải thiện tinh thần cho cuộc sống và cuối cùng họ đã tìm thấy. Một học viên tên Rosemary đã để lại lời nhắn: “Tôi cảm nhận được dòng năng lượng trong cơ thể tôi sau khi tôi hoàn thành bài công pháp hôm nay (tập theo video hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý). Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tìm được điều mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng tìm kiếm!”

Hoàn thành ước nguyện

Cô Silke, người điều hành một khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp ở British Columbia, cho biết: “Vài ngày trước tôi đã cầu Chúa, tôi nói ‘Xin chỉ dẫn cho con một con đường tu luyện.’” Ngay hôm sau cô đã đọc được tin tức về lớp hướng dẫn học Pháp Luân Công miễn phí trên Facebook và cô đã đăng ký ngay.

Trong lớp học, một người đàn ông cho hay anh đã phải mất vài ngàn đô để có thể tìm được một môn tu luyện. Vậy nên, anh rất cảm kích các học viên Đại Pháp vì đã tổ chức các lớp học miễn phí.

Theo tiến sỹ Lôi, bà Joelinda đến từ Costa Rica là người tham gia liền mấy lớp học. Trong một buổi hỏi đáp, bà nói rằng Pháp Luân Công thật phi thường và bà cảm nhận các mạch lạc trong thân thể mình được khai thông. Mắt bà ngấn lệ và bà cảm thấy vô cùng biết ơn.

Các quan chức đắc cử khen ngợi Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công khắp thế giới đã truyền rộng môn tu luyện này trong các cộng đồng địa phương và qua mạng lưới Internet. Những nỗ lực của họ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi qua các bức thư chúc mừng của các quan chức đắc cử nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay.

ce3325efcde4d56628d1cf21283b7831.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Quốc hội Marie-France Lalonde, bang Orléans

Trong thư chúc mừng, Nghị sỹ Marie-France Lalonde khẳng định “Pháp Luân Công và những học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada là một phần quan trọng trong bức tranh văn hóa sống động của chúng tôi.”

“Qua đại dịch lần này, những đóng góp của họ đối với xã hội chúng tôi lại càng được ghi nhận hơn, đặc biệt, qua các buổi học thiền trực tuyến miễn phí do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tổ chức, họ đã góp phần cải thiện sức khỏe của người dân Canada để mọi người có thể cùng chung sức vượt qua gian khó. Qua các buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, các học viên cũng luôn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của nhân quyền, tự do lương tâm, giá trị Chân Thiện Nhẫn và những lợi ích tốt đẹp mà người dân Canada thu được.”

Trong thư chúc mừng, ông Ryan Meili, lãnh đạo Đảng Đối lập Chính thức, chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi có cơ hội được ghi nhận những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Saskatchewan đây và trên thế giới. Những gì các bạn đang làm không ngừng đem lại sự cải thiện về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và sự thăng hoa đạo đức cho nhiều người ở khu vực chúng tôi.

“Năm vừa qua thực sự là một thách thức lớn với khu vực chúng ta, như các bạn đã biết, đó không chỉ là thử thách đối với việc duy trì và bảo vệ sức khỏe thể chất mà còn cả sức khỏe tinh thần của chúng ta. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cung cấp các buổi hướng dẫn thiền định trực tuyến trong suốt đại dịch và công việc ấy thật đáng trân quý.”

“Bà Colin Barsan, thị trưởng thành phố Kelowna, bang British Columbia chia sẻ trong tuyên bố của mình rằng, “Kể từ khi được khai truyền ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992, cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp được thực hành bởi mọi người thuộc các thành phần và lứa tuổi khác nhau tại hơn 100 quốc gia khắp thế giới. Các tình nguyện viên luôn sẵn sàng hướng dẫn miễn phí và mọi người đều có thể tập một mình hoặc tập theo nhóm.”

Ông Phil M. Boyle, Thượng nghị sỹ bang New York, nhấn mạnh “Thông qua tu luyện, mọi người đều trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và vị tha hơn.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới dành nhiều thời gian tâm huyết cho các cộng đồng địa phương thông qua việc tổ chức các lớp học thiền miễn phí và các buổi biểu diễn về văn hóa truyền thống Trung Hoa.”

Trong bài phát biểu của mình, bà Indu Harikrishna, chủ tịch một trong những tổ chức cộng đồng lớn nhất ở Sydney, cho hay Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp người dân trên toàn thế giới cải thiện sức khỏe, thanh lọc tâm trí, nâng cao đạo đức và có hiểu biết sâu sắc hơn về nhân sinh.

Bà cảm ơn các học viên đã chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng và hướng dẫn miễn phí các bài công pháp. Chính điều này đã giúp cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, câu lạc bộ và trường học hiểu rõ hơn về môn tu luyện. Pháp môn này giúp mọi người thân tâm an lạc đồng thời đem lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác đáng cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/24/426137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193361.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share