Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Áo

[MINH HUỆ 16-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 ghi dấu kỷ niệm năm thứ 22 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các nghị sỹ Áo và một thống đốc đã viết thư gửi tới Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Áo để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và lên án cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện cổ xưa này.

066de962a33ed04f6d3d5e15a6012f88.jpg

Tiến sỹ Martin Graf, Nghị sỹ của Đảng Dân chủ Tự do Áo

Tiến sỹ Martin Graf, Nghị sỹ của Đảng Dân chủ Tự do Áo, viết: “Với hơn 100 triệu học viên trên toàn thế giới và các kinh sách được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ, vậy nói Pháp Luân Đại Pháp đơn thuần là một phương pháp thiền định là điều sai lầm. Đúng hơn, đó là một phong trào ôn hòa thúc đẩy những suy nghĩ tích cực trong xã hội, với các học viên đang tu luyện bản thân và tự tìm vấn đề ở chính bản thân họ. Nguyên lý căn bản Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp cần được quảng bá và trở thành nguyên lý cốt lõi và nền tảng của bất kỳ trật tự xã hội nào trong thế giới phương Tây. Hơn nữa, tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng trân trọng nhất tới tất cả những người làm việc không mệt mỏi để phản đối cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và chúng ta hãy cùng nhau mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.”

3dbf47dcc2c7777bfc3991422cf231de.jpg

Tiến sỹ Peter Kaiser, Thống đốc Bang Kainton

Tiến sỹ Peter Kaiser, thống đốc Bang Kainton, viết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có nguồn gốc từ môn khí công Phật gia”. “Sự đàn áp, bức bại và tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ không thể dung thứ. Những hành vi của ĐCSTQ đã vi phạm những quyền tự do cơ bản của mỗi cá nhân trong xã hội toàn cầu của chúng ta như được quy định trong điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.”

2e860bcf62ba43679eb48672ee8fbb6c.jpg

Bà Petra Wimmer, Nghị viên thuộc Đảng Xã hội Dân chủ

Bà Petra Wimmer, Nghị viên Đảng Xã hội Dân chủ, viết: “Trong thời kỳ đại dịch virus corona, tự do cá nhân và các quyền căn bản đang ngày càng bị xâm phạm, điều này càng cho thấy tầm quan trọng của các giá trị dân chủ. Quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do cá nhân và quyền không bị trừng phạt, hạ nhục hoặc tra tấn phải là điều hiển nhiên ở mọi quốc gia trên thế giới này. Thật không may, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc không có được những quyền này. Họ bị bức hại, bị tra tấn và sát hại chỉ vì những giá trị và tín ngưỡng cá nhân của họ.“

“Đoàn kết là một tài sản quý giá, đặc biệt là trong một thế giới toàn cầu hóa. Tôi đấu tranh cho tình đoàn kết mỗi ngày. Những suy nghĩ của tôi hướng về gia đình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đã chết bởi tra tấn, cầm tù hay bởi hành vi buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Sự chú ý của cộng đồng quốc tế có thể giúp cao nhận thức về những vấn đề này, và theo đó sẽ gia tăng áp lực lên chính quyền Trung Quốc nhằm chấm dứt những hành động này.”

“Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp vì công việc giảng chân tướng rộng rãi của họ và hy vọng rằng trong tương lai mọi người dân Trung Quốc (cũng như trên toàn thế giới) sẽ có thể thực hành đức tin của họ mà không cần lo sợ hậu quả.”

f504531f2c69d263c078cd2808adc647.jpg

Bà Petra Bayr, Nghị sỹ Quốc hội Áo và người phát ngôn của SPD về phát triển toàn cầu

Bà Petra Bayr, Nghị sỹ Quốc hội Áo và là phát ngôn viên của SPD về phát triển toàn cầu đã viết: “Tôi hân hạnh được chúc mừng các học viên Pháp Luân Công nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Bà nhấn mạnh: “Tôn trọng nhân quyền và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng là những vấn đề mà tôi đặc biệt quan tâm với tư cách là phát ngôn viên của SPD về phát triển toàn cầu. Tôi hân hạnh được chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!”

bddc1f1c4367739656a81af590457cbe.jpg

Tiến sỹ Ewa Ernst-Dziedzic, Nghị viên thuộc Đảng Xanh Áo

Tiến sỹ Ewa Ernst-Dziedzic, Nghị viên thuộc Đảng Xanh Áo, viết: “Làm thế nào để đối phó với một quốc gia nơi mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp hay những nhóm thiểu số như người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ đang bị bức hại một cách có hệ thống, nơi mà việc dàn dựng lấy cắp nội tạng đang diễn ra và nơi mà các nhân quyền cơ bản thậm chí không được thừa nhận như một khái niệm? Áo cần phải có lập trường rõ ràng và tiếp tục ủng hộ việc bảo vệ những nhóm bị bức hại trên trường quốc tế. Chúng ta cần phải không ngừng chỉ ra những vấn đề vi phạm nhân quyền trong khuôn khổ của EU và UN, đồng thời nhắm vào điều ô nhục mang tính nhân đạo này bởi lãnh đạo Trung Quốc không quan tâm tới hình ảnh mà họ truyền tải ra thế giới.“

“Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục sử dụng quyền lực quốc hội của mình để buộc các nhà lãnh đạo Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại phi nhân tính đối với Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm 1998, Trung Quốc đã ký Công ước Quốc tế về Quyền Chính trị và Dân sự, vốn là một công ước quốc tế về cam kết đảm bảo quyền tự do suy nghĩ, lương tâm và tôn giáo của công dân. Chúng ta phải tiếp tục nhắc nhở những người đứng đầu trong bộ máy quyền lực Trung Quốc về điều này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/18/193174.html

Đăng ngày 27-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share