Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2021]

2fc8aa080a05c36be8312206695b3790.jpg

c8ff5c6ec63c7a2467594f9ab3233994.jpg

d64a9f0c16389e5d5fcd66713d658404.jpg

141f4be3adcc6251f85ebe1fa6d5a7ac.jpg

Theo kinh Phật, hoa Ưu Đàm Bà La là loài hoa thiêng đến từ cảnh giới của Phật, 3.000 năm mới nở một lần. Tên của loài hoa này có ý nghĩa là “Hoa thiêng đến từ thiên thượng”. Màu hoa trắng tinh khiết.

Nhiếp ảnh gia chụp những bông hoa này để mừng ngày 13 tháng 5 năm 2021, Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 22, cũng là 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Bức ảnh cuối là ảnh phóng to một bông hoa, trông như hình Pháp Luân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/25/424287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/26/193354.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share