Bài của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 16-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021, là dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền. Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, và hơn 100 triệu người được thọ ích về thể chất và tinh thần nhờ môn tập này.

Hàng năm, các quan chức và chức sắc đắc cử trên khắp thế giới đều gửi thư chúc mừng hoặc bằng khen để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và tôn vinh sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội. Năm nay, hơn 20 chính trị gia từ tỉnh British Columbia của Canada đã gửi thư chúc mừng. Họ tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của môn tập cho xã hội và nói rằng, trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh này, các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn và các khái niệm đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp có tầm quan trọng sống còn đối với toàn xã hội.

Năm nay, ngoài việc gửi thư chúc mừng và bằng khen, hơn mười thành phố và thị trấn ở Canada, bao gồm cả hai thành phố ở khu vực Vancouver, đã tổ chức lễ thượng cờ và lễ chiếu đèn để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5.

ee1574e8d83da93b2b1180b714fc6fef.jpg

f57b4c66f593ec75e2ae518bf6f6061f.jpg

ae114b515e0591dcb68c7a7e5dc5f7b1.jpg

d8fd480fe2050552ead04884144c8554.jpg

Những lá cờ có dòng chữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” bằng tiếng Trung và tiếng Anh lần đầu tiên được kéo lên tại Tòa thị chính New Westminster và Tòa thị chính Nanaimo vào sáng sớm ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2021.

Đó là một buổi sáng mùa xuân đẹp trời khi những lá cờ có dòng chữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Trung và tiếng Anh được kéo lên tại Tòa thị chính New Westminster ở British Columbia và Tòa thị chính Nanaimo ở Đảo Vancouver vào sáng sớm ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2021 .

Ngoài ra, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver đã nhận được thư chúc mừng từ Nghị sĩ Kenny Chiu, Nghị sĩ Nelly Shin, và Thị trưởng Tân Westminster Jonathan Cote.

Nghị sĩ Kenny Chiu: … thông điệp về sự thật, lòng trắc ẩn và lòng khoan dung của bạn đang truyền cảm hứng cho người dân ở mọi tầng lớp

f06f40d997bfa65bad17c3209f4ed6ce.jpg

Thư chúc mừng từ ông Kenny Chiu, Nghị sỹ Quốc hội của Steveston-Richmond East, British Columbia

Kenny Chiu, Nghị sỹ Quốc hội của Steveston-Richmond East, British Columbia, đã viết trong thư chúc mừng của mình:

“Tôi muốn gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào thứ Năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021.

“Được chỉ đạo bởi nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa vượt qua mọi rào cản và được đón nhận bởi người dân từ mọi tầng lớp xã hội. Với việc thúc đẩy hòa bình và sự hòa hợp, các lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người dân trên khắp thế giới cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của mình.

“Tại Canada, chúng tôi có đặc ân được đón nhận các giá trị cởi mở, đa dạng và tự do tín ngưỡng. Với tinh thần này, thông điệp Chân Thiện Nhẫn của các bạn đang truyền cảm hứng cho mọi người dân thuộc mọi tầng lớp. Giá trị này nhận được sự đồng cảm của người dân Canada, vốn coi những nguyên tắc này là trọng tâm của xã hội dân chủ chúng ta.

Những nỗ lực của các bạn tiếp tục là động lực cho tất cả chúng ta rằng luôn có chỗ cho việc thúc đẩy thiện tâm và những hành động nhân đạo từ thiện“.

Nghị sĩ Nelly Shin: Cảm ơn các bạn đã cam kết thúc đẩy sự hòa hợp và thiện chí …

e77d8320fc0af9242cb75c933b1378c8.jpg

Thư chúc mừng từ Nghị sỹ Nelly Shin, của ba thành phố Metro Vancouver (Port Moody-Port Coquitlam, Anmore và Belcarra)

Nghị sĩ Nelly Shin của ba thành phố Metro Vancouver (Port Moody-Port Coquitlam, Anmore và Belcarra) đã viết trong thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp 2021,

“Gửi tới tất cả những ai đang kỷ niệm 29 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôi chúc các bạn có một lễ kỷ niệm vui vẻ trên hành trình tìm kiếm Chân, Thiện và Nhẫn. Cảm ơn các bạn vì đã cam kết thúc đẩy sự hòa hợp và thiện chí, đặc biệt trong những thời điểm đầy thử thách khi phải trải qua sự phong tỏa, mất mát và bất định này.

“Canada là một quốc gia dân chủ, coi trọng tự do, hòa bình và công lý. Tôi cùng với các đồng nghiệp có khuynh hướng Bảo thủ của mình sẽ tiếp tục chống lại chế độ chuyên chế và áp bức bạo lực chống lại nhân quyền.

“Chúc các bạn bình an, khỏe mạnh và may mắn trong hành trình tìm kiếm sự hoàn thiện tâm linh.

“Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp!”

New Westminster, British Columbia tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng mới của Westminster, ông Jonathan Cote đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Tuyên bố từ New Westminster như sau,

NGÀY Pháp Luân Đại Pháp
Ngày 13 tháng 5 năm 2021

XÉT RẰNG
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada hôm 13 tháng 5 năm 2021 sẽ kỷ niệm 29 năm ngày một trong những phương pháp tu luyện và thiền định phổ biến nhất thế giới được phổ truyền; và

XÉT RẰNG
Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện ôn hòa tự nâng cao tâm tính, bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc bao gồm các bài tập nhẹ nhàng tinh tế trong đó có thiền định và các bài giảng xoay quanh các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn: và

XÉT RẰNG
Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng triệu người trên thế giới cải thiện sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức cũng như nhân sinh quan về cuộc sống, con người và vũ trụ thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: và

XÉT RẰNG
Trong thời điểm khó khăn hiện tại của đại dịch Covid-19, chúng ta được nhắc nhở rằng những giá trị và nguyên lý này có thể có tầm quan trọng như thế nào đối với tất cả chúng ta.

DO VẬY
VÀO LÚC NÀY
1, Jonathan Coté, Thị trưởng Thành phố New Westminster tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là

NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Tại Thành phố New Westminster, Tỉnh British Columbia.

Jonathan Coté
Thị trưởng

e23688b94d974e88d77905c4b95304c5.jpg

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí tại Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện tinh thần hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã đón nhận môn tập luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và năm bài tập nhẹ nhàng, và trải nghiệm sức khỏe và tinh thần được cải thiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193228.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share