Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-05-2021] Vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, cuốn sách đầu tiên của Nhà xuất bản Minh Huệ – “Báo cáo Minh Huệ: Cuộc đàn áp 20 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc” (bên dưới gọi tắt là “Báo cáo Minh Huệ”) đã giành được giải thưởng Benjamin Franklin hàng năm của Hiệp hội Nhà xuất bản Sách Độc lập (IBPA).

2021-5-19-lan-su_01--ss.jpg

Ảnh: Ngày 17 tháng 5 năm 2021, nhà bình luận Lam Thuật trong chương trình phỏng vấn với Đài phát thanh Hy vọng cho biết “Báo cáo Minh Huệ” giành được giải thưởng có ý nghĩa rất quan trọng. (ảnh chụp từ video)

Vào ngày 17 tháng 5, nhà bình luận nổi tiếng Lam Thuật trong một chương trình phỏng vấn với Đài phát thanh Hy vọng cho biết “Báo cáo Minh Huệ” giành được giải thưởng có ý nghĩa rất quan trọng.

Ông Lam Thuật chia sẻ: “Báo cáo Minh Huệ” giành được giải thưởng vào hôm 14 tháng 5, chỉ sau dịp kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (ngày 13 tháng 5) đúng một ngày. Trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay, chính phủ Biden đã tiến hành chế tài đối với quan chức Phòng 610 của Trung Cộng, đồng thời giới chức chuyên môn đã gửi tweet ủng hộ tất cả hành động theo đuổi nhân quyền của học viên Pháp Luân Công, những việc này quả là có ý nghĩa phi thường.”

Trung Cộng nói dối đầu độc hơn 20 năm

Lam Thuật nhớ lại, hơn 20 năm trước, lúc Trung Cộng mới bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công không lâu, ông ấy đã có cơ hội trò chuyện với một quan chức dân cử của Mỹ về Pháp Luân Công. Khi đó, vị quan chức này nói bản thân ông ấy ủng hộ Pháp Luân Công là ủng hộ về nhân quyền, nhưng ông ấy không hiểu lắm về Pháp Luân Công. Ông ấy đã từng nghe các quan chức của lãnh sự quán Trung Cộng nói về Pháp Luân Công giống như một loại tà giáo gì đó.

Lam Thuật nói, xem ra Trung Cộng vì để đàn áp một nhóm tín ngưỡng dân gian, nó đã bỏ ra rất nhiều công sức, ngay cả quan chức cấp thành phố của Mỹ cũng không tha, nó nỗ lực phao tin đồn đến thế.

Lam Thuật cho biết, từ lúc Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999 đến nay đã hơn 20 năm, cả thế giới Tây phương có rất nhiều người không hiểu lắm về Pháp Luân Công. Vào tháng trước, trong lúc nói chuyện với một người quen, ông ấy mới phát hiện người này có lý giải hết sức sai lầm về Pháp Luân Công.

Lam Thuật cho biết: “Hơn 20 năm qua, Trung Cộng vì để đàn áp Pháp Luân Công, mức độ ảnh hưởng của những tin đồn do nó phát tán đầu độc thế giới phương Tây thật khó mà tưởng tượng cho được.”

Trung Cộng là mối đe dọa lớn nhất của xã hội tự do, đáp án 20 năm trước đã xuất hiện

Lam Thuật cho biết, nếu như xã hội phương Tây thực sự nghiêm túc đối đãi và phân tích về Trung Cộng vào thời đầu xảy ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công, phân tích xem “vì sao nó lại tiến hành đàn áp đoàn thể hơn 100 triệu người tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn”, thì chắc hẳn họ đã sớm biết câu trả lời, chứ không cần đi đường vòng đến hơn 20 năm, vỗ béo cho hổ, góp phần giúp cho Trung Cộng trở thành hiểm họa toàn cầu.

Lam Thuật nói, kỳ thực đáp án của rất nhiều câu hỏi chúng ta đang tìm kiếm đã tồn tại từ trước khi các bạn đưa ra câu hỏi đó. Cho nên xã hội phương Tây bây giờ quay đầu nhìn lại, vì sao cuộc đàm phán với Trung Cộng hơn 20 năm qua không có bất cứ kết quả nào, cho đến cuối cùng mới nhận thức ra Trung Cộng vốn là một chính quyền lưu manh không có bất cứ tiêu chuẩn đạo đức nào.

Lam Thuật nói Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng đạo đức của xã hội nhân loại, tiến hành đàn áp đối với nhóm người tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn to lớn như thế đã nói rõ Trung Cộng không có bất cứ chút đạo đức nào để nói nữa.

“Tôi nhận thấy xã hội phương Tây đang thức tỉnh, hơn nữa là đang nhìn nhận lại mới về đoạn lịch sử hơn 20 năm qua.”

“Báo cáo Minh Huệ” có ý nghĩa trọng đại không thể thay thế

Lam Thuật cho biết đây là cuốn sách của Nhà xuất bản Minh Huệ viết về cuộc đàn áp 20 năm đối với Pháp Luân Công, nó đã cung cấp những thông tin và tư liệu vô cùng quý giá. Nó có thể khởi được tác dụng mà bất kỳ tổ chức nào khác không thể thay thế được.

Lam Thuật cho rằng, các quốc gia phương Tây cần phải định nghĩa Trung Cộng là một tổ chức tội phạm phản nhân loại và diệt chủng đối với các nhóm đoàn thể, và tiến hành tăng cường chế tài, chứ không phải nói khẩu hiệu chính trị, nhất định có thể đưa ra nhân chứng và vật chứng cụ thể, việc này đòi hỏi rất nhiều chi tiết kỹ thuật, sau đó là thông qua một số chi tiết kỹ thuật để kiến lập bối cảnh đàn áp to lớn hoàn chỉnh và bày chúng ra trên bàn, như vậy mới có sức thuyết phục. Cho nên từ góc độ này mà nói, cuốn sách lần này của Nhà xuất bản Minh Huệ rất có ý nghĩa, có thể nói là nó mang theo ý nghĩa vô cùng to lớn.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi cho rằng ở mọi phương diện của xã hội Mỹ có thể suy ngẫm về việc Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công từ góc độ này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/20/425957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/21/193246.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share