Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 10-05-2021] Khi ngày 13 tháng 5 đang tới gần, những nỗ lực bền bỉ giảng thanh chân tướng cho người dân hơn 20 năm qua của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang càng ngày càng được nhiều người dân Hồng Kông ghi nhận và cảm phục. Nhiều nhà lập pháp và ủy viên hội đồng lập pháp quận đương nhiệm cũng như đã bãi nhiệm, đã bày tỏ sự cảm ân đối với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói rằng họ cũng ngưỡng mộ và cảm động trước sự kiên trì chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đóng góp cho xã hội của các học viên, cho dù hoàn cảnh ở Hồng Kông trở nên khó khăn.

Các quan chức chính quyền Hồng Kông chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

7c07bc84efdc90c510199ac7d443e02e.jpg

Ông Phùng Trí Hoạt, mục sư nhà thờ Anh giáo Hồng Kông và cựu thành viên của hội đồng lập pháp

Ông Phùng Chí Hoạt, mục sư Nhà thờ Anh giáo Hồng Kông, cũng là cựu ủy viên của hội đồng lập pháp nói: “Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và kỷ niệm 29 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Đây cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí. Xin chúc mừng!”

Ông Phùng nói: “Thật không dễ dàng—29 năm qua, mặc dù chịu bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục nở rộ trên toàn thế giới. Hàng triệu người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện này đã có những đóng góp hết sức to lớn cho thế giới này. Ở Hồng Kông, đặc biệt là hai năm khó khăn vừa qua, các học viên đã mang lại sự khích lệ rất lớn cho người dân Hồng Kông.”

77e4815d58dde34e2ba441719309a79c.jpg

Ủy viên hội đồng quận Truân Môn, ông Lư Tuấn Vũ kính chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ủy viên hội đồng quận Truân Môn, ông Lư Tuấn Vũ nói: “Trước hết, tôi muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật sớm tới Đại sư Lý Hồng Chí! Tôi rất biết ơn Đại sư Lý và các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì vẫn luôn kiên định với những giá trị của mình giữa thế giới đầy bất ổn này. Họ đưa giá trị đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn tới mọi ngõ phố của quận này. Là những ủy viên hội đồng quận, tất cả chúng tôi đều vô cùng cảm kích và cảm phục.”

8b96ef7b2cedeb311ebd69143ce41e5c.jpg

Cựu ủy viên hội đồng quận, ông Lâm Vịnh Nhiên

Cựu ủy viên hội đồng quận của Hồng Kông, ông Lâm Vịnh Nhiên nói: “Trước hết, tôi muốn gửi lời tới Sư phụ Lý rằng hãy tiếp tục mạnh mẽ, hãy giữ gìn sức khỏe để Ngài có thể đưa Pháp Luân Đại Pháp tới những tầm cao mới. Tôi cũng hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ tiến về phía trước và quảng truyền ra thế giới để nhiều người hơn nữa có thể thụ ích từ Đại Pháp.

Sự bền bỉ của các học viên đã truyền cảm hứng cho Hồng Kông

Trong gần hai năm qua, Hồng Kông đã phải đối mặt với sự khủng bố đỏ của ĐCSTQ, nhiều người thấy thất vọng trước hoàn cảnh này. Một số người Hồng Kông cho biết họ cảm thấy được khích lệ khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục phát tài liệu và giảng chân tướng cho người dân trên các tuyến phố. Họ ngưỡng mộ sự bền bỉ và kiên trì của các học viên khi giữ vững nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Một số người cho rằng việc các học viên mang chân tướng tới cho mọi người, dù trời mưa hay nắng, đã cho mọi người hy vọng và sự khích lệ.

Ông Phùng Chí Hoạt chia sẻ rằng ông ngưỡng mộ lòng kiên trì của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua. Ông hy vọng các học viên sẽ tiếp tục kiên trì và giành được ngày càng nhiều sự thấu hiểu và ủng hộ của người dân, thậm chí ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện: “Tôi ngưỡng mộ nhất là Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là ‘Nhẫn’. Các học viên đã thực sự nhẫn chịu rất tốt. Những khó khăn mà tất cả các bạn đang phải gánh chịu sẽ đạt được những ý nghĩa rất to lớn và đã mang lại những đóng góp rất lớn cho toàn thể nhân loại.”

Ông Phùng cho biết nhiều cư dân đang dần nhận ra những nỗ lực mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp và sự kiên trì bền bỉ của họ, đặc biệt là trong hai năm đầy bất ổn vừa qua. Trong hai năm này, cuộc bức hại của ĐCSTQ tàn nhẫn đến mức hết tổ chức này đến tổ chức khác bị giải tán và nhiều hãng truyền thông đã phải im lặng trước vấn đề này. Tuy vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục đứng vững ở Hồng Kông như trước đây. Không có dấu hiệu chùn bước ở các học viên. Ông Phùng nói người Hồng Kông rất ngưỡng mộ lòng dũng cảm và quyết tâm của các học viên.

Ông Phùng cũng chia sẻ rằng ông đã nhiều lần được truyền cảm hứng qua các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những lời chỉ dạy của Đại Pháp như “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”.

Ông Phùng nói: “Tâm đại nhẫn của các học viên không phải là sự yếu đuối. Nếu mọi người ăn miếng trả miếng, lấy bạo lực để đáp trả bạo lực thì vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết. Trái lại, nhẫn chịu trước những hành động vô lý của đối phương sẽ dần dần hóa giải được mâu thuẫn và quy chính lại hoàn cảnh”. Ông Phùng chỉ ra rằng dùng bạo lực để đánh bại người khác sẽ dẫn tới leo thang xung đột. Trái lại, bằng cách nhẫn nhịn và kiềm chế trước những hành động xấu của người khác mới có thể thay đổi hoàn cảnh và thay đổi cả đối phương. Đây là lực lượng mạnh hơn và là một cách giải quyết triệt để hơn.

Cựu ủy viên hội đồng quận của Hồng Kông, ông Lâm Vịnh Nhiên nói: “Mặc dù có sự thay đổi môi trường chính trị ở Hồng Kông, nhiều ngày, tháng, năm đã trôi qua nhưng chúng ta có thể thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp không hề thay đổi. Chúng ta biết người dân Hồng Kông hoàn toàn đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và đức tin kiên định của họ.”

Ủy viên hội đồng quận Truân Môn, ông Lư Tuấn Vũ, nói: “Trong những ngày sắp tới, bất kể hoàn cảnh có khó khăn đến mức nào, tôi nghĩ mọi người sẽ tiếp tục tiến về phía trước cùng với Pháp Luân Đại Pháp, tiến về phía trước cùng với các học viên để bảo vệ Hồng Kông và bảo vệ đất nước của chúng ta”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/12/192530.html

Đăng ngày 18-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share