Bài viết của học viên Pháp Công tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 08-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia.

Hai Nghị sỹ tiểu bang Pennsylvania, Scott Perry và Mike Doyle, đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia để khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp và sự kiên định của các học viên. Họ cũng lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bày tỏ sự ủng hộ nhằm giúp chấm dứt sự tàn bạo này.

Nghị sỹ Scott Perry

Nghị sỹ Scott Perry tuyên bố trong thư của ông, “Xin vui lòng nhận bức thư ủng hộ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới này với lòng biết ơn sâu sắc về sự cam kết của Quốc gia chúng tôi đối với tự do tôn giáo. Những thử thách đau lòng mà các học viên Pháp Luân Công phải nhẫn chịu khi đối mặt với sự diệt chủng và độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là minh chứng cho ý chí bất khuất của những người khao khát được sống trong tự do.”

“Những gì chính quyền Bắc Kinh đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Công chính là tội ác diệt chủng. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng ĐCSTQ chấm dứt các hành vi tàn bạo và man rợ vốn do sự sợ hãi trước lòng can đảm và sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công và tất cả những người tin vào quyền tự do thực hành tôn giáo. Quốc gia của chúng tôi tha thiết hy vọng và cầu nguyện rằng, giống như Liên Xô, ĐCSTQ sẽ bị đưa vào thùng rác của lịch sử.”

4060c8c20bb191870555329e1bbde3fb.jpg

Hạ nghị sỹ Mike Doyle

Hạ nghị sỹ Mike Doyle viết trong bức thư của ông, “Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi xin gửi đến các bạn lời chúc mừng và tôi cũng muốn nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ của tôi đối với cuộc bức hại của chính phủ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.”

“Hoa Kỳ được thành lập dựa trên nguyên tắc bất khả xâm phạm về quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Hầu hết người Mỹ muốn chính phủ của chúng tôi tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền trên toàn thế giới. Tôi đã làm việc bền bỉ để đảm bảo rằng Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ nhân quyền trong các đàm phán với Chính phủ Trung Quốc. Tôi rất vui khi có cơ hội được nhắc lại sự phản đối của tôi đối với sự đàn áp tàn bạo của Chính phủ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ”.

071d47563dcc39208097bde525240d5c.jpg

Thư từ Đại diện Mike Doyle của quận 18 tiểu bang Pennsylvania

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192276.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share