Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Washington

[MINH HUỆ 07-05-2021] Hạt trưởng Steuart L. Pittman của hạt Anne Arundel đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của hạt, và kêu gọi toàn thể cư dân công nhận và hưởng ứng ngày lễ kỷ niệm này.

531acf0f67f42e745d53555f98e80fb5.jpg

Tuyên bố của Hạt trưởng Steuart L. Pittman của Hạt Anne Arundel

Trong tuyên bố có đoạn: “Ngày 13 tháng 5 năm 2021 kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 mà hàng triệu người trên thế giới đang tổ chức kỷ niệm.“

“Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc bắt nguồn từ truyền thống Phật gia, bao gồm các bài giảng đạo đức và năm bài công pháp nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe và năng lượng của người tập một cách hiệu quả.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì? Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng — dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn — và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/7/424320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/9/192265.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share