Bài viết của Từ Tịnh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-05-2021] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và năm nào các quan chức chính phủ và giới chức sắc trên khắp thế giới cũng ra các tuyên bố hoặc lời chúc để tôn vinh ngày đặc biệt này. Năm nay là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và cũng trùng với sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Các Thượng nghị sỹ và Dân biểu của tiểu bang Michigan đã ban hành những bản tuyên dương đặc biệt hoặc gửi thư chúc mừng để ghi dấu sự kiện này.

Đến ngày 6 tháng 5, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Michigan đã nhận được sáu bản tuyên dương đặc biệt và bốn bức thư từ 12 Thượng nghị sỹ và Dân biểu của tiểu bang. Họ khen ngợi tác dụng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp và sự đóng góp của các học viên cho các cộng đồng của Michigan.

f8b8d02b7b206fcd65cf9d1d35a74eab.jpg

Từ trái sang phải, hàng đầu tiên: Hạ nghị sỹ Richardectorsenland, Thượng nghị sỹ Paul Wojno, Hạ nghị sỹ Tyrone Carter, Hạ nghị sỹ Lori Stone, Thượng nghị sỹ Dale W. Zorn và Hạ nghị sỹ Matt Koleszar

Từ trái sang phải, hàng thứ hai: Hạ nghị sỹ Luke Meerman, Thượng nghị sỹ Roger Victory, Hạ nghị sỹ Joseph N. Bellino, Jr., Hạ nghị sỹ Nate Shannon, Hạ nghị sỹ Mark A. Tisdel, và Hạ nghị sỹ Jewell Jones

bd5a03be92dda0aaf1d2d4be233c3672.jpg

Bản tuyên dương đặc biệt từ Thượng nghị sỹ Paul Wojno thuộc quận 9 của Michigan

8f147a9e33345a5816224637fa50a3a5.jpg

Bản tuyên dương đặc biệt từ Hạ nghị sỹ Richard Featenland của quận 22, Hạ nghị sỹ Lori Stone của quận 28 và Thượng nghị sỹ Paul Wojno của quận 9

bb92ddfb0e55532527aa764e28a32e56.jpg

Bản tuyên dương đặc biệt từ Hạ nghị sỹ Luke Meerman của quận 88 và Thượng nghị sỹ Roger Victory của quận 30

1ab44d0ac14d92495c53e3cbd8ee5e52.jpg

Bản tuyên dương đặc biệt từ Hạ nghị sỹ Joseph N. Bellino, Jr. Của quận 17

67edf559b7a03787f82b5064ce3bc882.jpg

Bản tuyên dương đặc biệt từ Hạ nghị sỹ Matt Koleszar của quận 20

f5a7bef918341c006bf6d730e36b884f.jpg

Bản tuyên dương đặc biệt của Hạ nghị sỹ Nate Shannon của quận 25

b0884f5d45ab9e349eaabeacce0efc2e.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng nghị sỹ Dale W. Zorn từ quận 17

a3f2093f079f3ea4d20ebfd3ff5925c6.jpg

Thư chúc mừng từ Hạ nghị sỹ Mark A. Tisdel của quận 45

298013b003e55da2fe23c012a63f889c.jpg

Thư chúc mừng từ Hạ nghị sỹ Tyrone Carter của quận 6

dd25921115113ad01cde8d8639063e38.jpg

Thư chúc mừng từ Hạ nghị sỹ Jewell Jones của quận 11

Gửi lời chào tới nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Trong bản tuyên dương đặc biệt của mình, Hạ nghị sỹ Matt Koleszar viết, “Nhân ngày lễ nhằm tôn vinh lịch sử, thành tựu của Pháp Luân Đại Pháp và các học viên, chúng tôi xin ca ngợi tầm nhìn của nhà sáng lập và những giờ phút tháng năm thực hành và cam kết để mang đến thành công ngày nay. Chúng tôi khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì cam kết hòa bình bất chấp cuộc bức hại của họ.”

Hạ nghị sỹ Tyrone Carter tuyên bố trong thư của ông, “Hằng năm, vào ngày 13 tháng 5, các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đều kỷ niệm ngày này để cảm ân Đại sư Lý Hồng Chí, người đã bắt đầu giảng dạy Pháp Luân Công vào năm 1992 cũng như những điều tốt đẹp mà pháp môn này đã mang lại cho rất nhiều người.“

Tuyên dương giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn

Sau khi ký bản tuyên dương chung, Thượng nghị sỹ Paul Wojno đã ra bản tuyên dương đặc biệt của riêng mình. Ông nói, “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa được thành lập dựa trên nguyên lý Zhen (Chân), Shan (Thiện) và Ren (Nhẫn). Pháp môn này vượt qua sự khác biệt chủng tộc, văn hóa, và giúp làm phong phú thêm cuộc sống, cả về thể chất và tinh thần, của các học viên. Pháp môn này đã giúp các cộng đồng không ngừng phấn đấu hướng tới lý tưởng hòa bình và khoan dung, theo đó biến Michigan và thế giới trở thành một nơi tốt hơn cho con em của chúng ta.”

Thượng nghị sỹ Dale W. Zorn tuyên bố trong thư, “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được xây dựng trên ý tưởng rằng mọi cá nhân đều đương nhiên có quyền thực hành và tôn vinh những giá trị mà họ yêu quý trong cuộc sống của họ.

“Niềm tin cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Những lý tưởng này vô cùng quan trọng đối với nền tảng đạo đức của quốc gia chúng ta. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường là những công chức vô cùng tận tụy, những người cống hiến vô số giờ cho hàng xóm của họ để giúp cho cộng đồng của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

“Mặc dù Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại trong nhiều năm, nhưng Pháp Luân Đại Pháp vẫn có thể phát triển và phát triển mạnh mẽ ở Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đánh giá cao tín ngưỡng và đức tin của họ, công nhận họ cũng như vị trí xứng đáng của họ trong xã hội.

“Bởi vậy, tôi rất vinh hạnh được bày tỏ sự ủng hộ đối với Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2021.”

Ủng hộ tự do tín ngưỡng

Hạ nghị sỹ Richard Featenland của quận 22, Hạ nghị sỹ Lori Stone của quận 28 và Thượng nghị sỹ Paul Wojno đã cùng ký bản tuyên dương đặc biệt để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực chống lại cuộc bức hại của các học viên.

Bản tuyên dương viết: “Điều quan trọng nữa là trong khi kỷ niệm ngày này, chúng ta phải công nhận rằng ĐCSTQ đang ngang nhiên đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tôn giáo khác cũng như các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc.”

“Là người Mỹ, chúng tôi bảo vệ tự do tín ngưỡng và bảo vệ nhân quyền cả trong và ngoài nước. Chúng tôi sát cánh với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người có quyền cơ bản được sống tự do mà không bị đe dọa bạo lực, hãm hại và đàn áp vì đức tin của họ.”

“Chúng tôi kêu gọi chấm dứt việc truy tố họ và cho phép họ công khai thực hiện quyền thực hành tín ngưỡng mà không bị chính quyền Trung Quốc áp bức”.

Hạ nghị sỹ Mark A. Tisdel tuyên bố trong thư của mình, “Tuy nhiên, từ năm 1999, hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục đã chết vì bị tra tấn, ngược đãi và hắt hủi. Năm 2018, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã khuyến nghị Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại các tôn giáo thiểu số, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

“Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu tôi có thể hỗ trợ bạn bất cứ điều gì trong những năm tới.”

Tuyên dương các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp của họ cho Michigan

Hạ nghị sỹ Matt Koleszar phát biểu trong bản tuyên dương đặc biệt của mình, “Lễ kỷ niệm này là một thành tựu tuyệt vời và là một thành tựu mà tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đáng tự hào. Chúng tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan đã cống hiến vô số giờ cho cộng đồng của họ để tổ chức các lớp thiền miễn phí, các bài tập ngoài trời, các chương trình văn hóa và tham gia nhiều sự kiện cộng đồng như diễu hành và hội chợ thành phố.”

Hạ nghị sỹ Joseph N. Bellino, Jr. Viết trong bản tuyên dương đặc biệt của mình, “Từ năm 2008 đến nay, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Michigan cũng đã làm việc không mệt mỏi để tổ chức các buổi biểu diễn Shen Yun hàng năm tại Nhà hát Opera Detroit, với buổi biểu diễn năm ngoái thu hút hơn 14.000 khán giả.”

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác đáng cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192278.html

Đăng ngày 13-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share