Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 05-05-2021] Ngày 2 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Greater Vancouver, Canada, đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp sắp tới, ngày 13 tháng 5, bằng cách tổ chức các hoạt động trước Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver. Ngày đặc biệt kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

276c4a703369a5260af3056dec6831c0.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Greater Vancouver kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Hôm đó thời tiết rất đẹp và ấm áp. Nhiều người đã dừng chân để chụp ảnh và quan sát các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp. Một số người đã bắt chước các động tác và luyện công cùng họ. Họ nói với các học viên rằng sau đó họ cảm thấy tràn đầy sinh lực và thư giãn.

123fa5d06d1dca5ecc0aa46874813292.jpgd8d5de501d9d52ec631b05fbe3f9fc31.jpg

Luyện công tập thể trước Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver

f231c833293a59c7acd6577261385eda.jpg

Người đi đường học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Cán bộ thực thi pháp luật: Học cách đối mặt với bạo lực bằng lòng tốt

Ông Mark Tickner cho biết ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013. Ông giải thích rằng công việc thực thi pháp luật của ông có nhiều thách thức về thể chất và tâm lý. “Một hôm, tôi hỏi vợ tôi liệu có cách nào giúp tôi phục hồi và tăng cường sinh lực không. Cô ấy mời tôi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp với cô ấy và đưa cho tôi một cuốn sách. Tôi đã đọc nó và thấy điều đó có ý nghĩa. Sau khi tôi đọc lại cuốn sách, tôi cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi. Tôi như được tiếp thêm sinh lực. Tôi nhanh chóng bỏ uống rượu. Đầu óc tôi trở nên nhạy bén và sáng suốt hơn, điều này giúp tôi nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi cảm thấy cơ thể mình được phục hồi. Tôi đã thể nghiệm được sự thay đổi lớn trong tâm. Những suy nghĩ xấu của tôi đã biến mất. Thật tuyệt vời!”

fda816e470bba37625de49126715d1e0.jpg

Ông Mark Tickner (mặc áo vàng và quần trắng) hướng dẫn mọi người luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Mark cho hay lợi ích lớn nhất là Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông biết cách ứng xử với những người có hành vi cực đoan hoặc có ý đồ xấu. “Tôi cố gắng hết sức để thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mỗi ngày. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng lại khá khó khăn, đặc biệt là trong công việc của tôi. Tôi phải đối mặt với những tình huống khó – đôi khi có cả bạo lực. Tu luyện bản thân đã giúp tôi đối ứng xử mọi người bằng lòng tốt. Khi họ cảm nhận được lòng tốt của tôi, mọi thứ sẽ dịu xuống, và điều này cho phép tôi xử lý tình huống một cách hợp lý.”

Các học viên thực sự tạo ra một trường yên bình

Ông Steven Lucky, một nhà sản xuất âm nhạc, cho biết: “Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm rồi. Tôi từng sống ở Khu phố Tàu của Toronto và nhận được một số tờ rơi giới thiệu từ các học viên. Tôi cảm thấy họ đang giúp cả thế giới. Thật vinh dự khi được là một trong số họ.”

Ông Steven kể về trải nghiệm lần đầu luyện công của mình. “Tôi ngay lập tức cảm nhận được năng lượng đi vào các cơ quan nội tạng của mình, và tôi có thể nhìn thấy những màu sắc khác nhau của nó. Tôi cảm thấy đầy lòng nhân ái và an hòa, nguồn năng lượng đó cộng hưởng cả đám đông. Họ (các học viên) thực sự tạo nên một trường yên bình. Nó không chỉ bao quanh họ mà còn bao quanh tất cả mọi người. Tôi cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình được cân bằng. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời!”

Cựu thành viên Ủy ban Hiệp thương Chính trị hào hứng khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp

0eefa5e49edb3ccd5fda09c1860967a4.jpg

Bà Vương Tuấn Hoa

Bà Vương Tuấn Hoa, cựu thành viên Ủy ban Hiệp thương Chính trị của thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, hiện sống tại Vancouver. Bà cho biết bà đã theo Phật giáo trong nhiều năm, nhưng bà không cảm thấy mình đã tìm được chính đạo để chỉ dẫn bà đến những cảnh giới thăng hoa. Năm 1996, một người hàng xóm khuyên bà đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. “Sau khi đọc cuốn sách, tôi đã hiểu thế nào là tu luyện chân chính và làm thế nào để nâng cao tinh thần của mình.“

“Tôi đã rất hào hứng! Tôi đã biết cách xử lý các mối quan hệ của mình với người khác và biết cách hòa hợp với mọi người. Sư phụ dạy tôi phải quan tâm đến người khác trong mọi việc tôi làm và trong mọi suy nghĩ. Cuối cùng tôi cũng tìm được Chân Kinh! ”

Sự an hòa của Pháp Luân Công là điều mọi người cần

Cô Tamith Lambi, một sinh viên đại học đang theo học ngành thiết kế đồ họa, cho biết mọi người cần tìm thấy sức mạnh bên trong thông qua tu luyện, và các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp khiến cô ấy cảm thấy bình tĩnh và thư thái. “Tôi có thể cảm thấy một sức mạnh, đó là điều chúng ta cần, đặc biệt là trong xã hội ngày nay. Chúng ta luôn gặp rắc rối bởi sợ hãi, căng thẳng và lo lắng. Quá nhiều căng thẳng và mất cân bằng khiến người ta dễ mắc bệnh. Chúng ta cần nhận ra sức mạnh bên trong của mình. Hãy quan sát những người này (các học viên Pháp Luân Đại Pháp). Họ thật trầm tĩnh và an hòa! Cộng đồng và xã hội của chúng ta cần có thêm những người như họ.”

55792d9848952c92f1effb59b2180566.jpg

Cô Tamith Lambi (bên phải) cùng một học viên

Khi nghe nói đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, cô Tamith nói: “Tôi biết tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại trở thành mục tiêu của ĐCSTQ. Đó là bởi vì Đảng nhận thấy sức mạnh của những học viên này. Họ không dễ bị uy hiếp hay bị ảnh hưởng, bởi vì họ biết sức mạnh của họ là đến từ đức tin. Đó là lý do tại sao ĐCSTQ bức hại họ và tra tấn họ. Tôi đứng về phía người dân Trung Quốc, chứ không đứng về phía ĐCSTQ.”

1afb1dd2db111ae72a0d1b244671705c.jpg

Anh Jean-Paul Lambert đánh giá cao các học viên vì đã cho người khác biết về Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Jean-Paul đã dừng lại và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay tại chỗ. Anh cho biết anh thực sự thích những bài công pháp này và cảm nhận được năng lượng trong bàn tay của mình. “Thật dễ chịu! Một bài tập tốt cho buổi sáng! Nếu bạn đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, và muốn đầu óc thanh thản, thì Pháp Luân Đại Pháp là cách tốt nhất!” Anh Jean-Paul cảm ơn các học viên đã truyền rộng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói rằng anh rất ngưỡng mộ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy muốn nói với Sư phụ Lý, “Ngài được các thiên thần bảo vệ vì đã làm điều này cho con người!”

42ef10312c15f944f57b5b5b8e617ef5.jpg

Ông William James thích xem lễ kỷ niệm và cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/5/424216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/9/192250.html

Đăng ngày 13-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share