Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 41-01-2021] Vào tháng 10 năm 2019, chồng tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Gia đình chúng tôi rất sốc trước kết quả chẩn đoán và không biết phải làm gì.

Một người họ hàng nói với tôi: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu mạng chồng cô.” Cô ấy đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân và dạy tôi bộ năm bài công pháp. Kể từ đó, tôi bắt đầu dạy chồng tôi các bài công pháp và học Pháp.

Sau vài ngày tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy bị tiêu chảy trong vài ngày. Anh nói: “Anh không thể chịu đựng được nữa!” Tôi nói với anh ấy rằng đó là Sư phụ Lý, người sáng lập Đại Pháp, đang tẩy tịnh cơ thể của anh, và đó là việc tốt.

Một ngày nọ, ngôi nhà của chúng tôi đột nhiên bị bốc cháy. Đám lửa khá là nghiêm trọng. Trong khi cố gắng dập lửa, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp chúng tôi. Ngay sau đó, ngọn lửa lớn đã được dập tắt. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang khảo nghiệm tôi. Tôi và chồng lại càng kiên định hơn trong tu luyện.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của chồng tôi tốt hơn mỗi ngày. Giờ đây, anh đã ăn uống tốt và có thể làm được mọi công việc gia đình. Anh đã hoàn toàn bình phục. Cả nhà tôi đều vui mừng! Gia đình và bạn bè của chúng tôi biết rằng anh ấy đã bình phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn nói với mọi người “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cả gia đình tôi!”

Trên thực tế, tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 20 năm. Tuy nhiên, do quá sợ hãi trước cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì vậy tôi đã ngưng tu luyện. Tôi rất biết ơn sự từ bi của Sư phụ. Tôi chỉ có thể tu luyện với tất cả nỗ lực của mình để bắt kịp.

Phục hồi khỏi vi-rút Trung Cộng

Đại Pháp cũng đã cứu mạng một người cao tuổi khác. Ông Lý, 80 tuổi sống ở Vũ Hán, được chẩn đoán mắc vi-rút Trung Cộng (vi-rút corona) vào tháng 1 năm ngoái. Khi nhập viện, ông Lý bị hôn mê và suy thận.

Gia đình ông liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ cho ông nghe, và nói với ông rằng nó sẽ cứu mạng ông. Bảy ngày sau, ông Lý bình phục và xuất viện.

Nghiên cứu cho thấy rằng, sau khi phục hồi khỏi bệnh viêm phổi Vũ Hán, 73% sẽ bị di chứng. Tuy nhiên, ông Lý lại không có di chứng gì cả; Hai lần tái khám tại bệnh viện đã khẳng định điều này. Ông Lý khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, như thể ông chưa bao giờ bị nhiễm vi-rút.

Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ tạo ra năng lượng tích cực giúp mọi người được an toàn. Trường hợp của ông Lý là một ví dụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/24/419004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191022.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share