Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Edmonton, Canada

[MINH HUỆ 02-05-2021] Ngày 24 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Edmonton, Canada đã tụ họp tại Công viên Dr.Wilbert McIntyre để kỷ niệm 22 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên đã thỉnh nguyện ôn hòa lên chính phủ Trung Quốc. Ông Garnett Genuis, Nghị sỹ Quốc hội Canada, đã ghi hình bài phát biểu để ủng hộ sự kiện này.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và treo biểu ngữ với thông điệp như “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hãy ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sát hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng”, “Chân-Thiện-Nhẫn tạo nên tượng đài đạo đức vĩ đại“, “Kỷ niệm 22 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4”, v.v… Họ dựng các bảng thông tin trưng bày bên cạnh vỉa hè để phơi bày những tội ác bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Nhạc luyện công êm dịu đã thu hút những người qua đường. Một số người đã hỏi xin các tài liệu thông tin, còn một số khác đã ký bản kháng nghị để ủng hộ những nỗ lực phi bạo lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại này của các học viên.

151c567499e36e29c7fa67459f2555d2.jpg

cd0738aba4e9a9c070d2eda5118736b5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Edmonton, Canada kỷ niệm lần thứ 22 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Công viên Dr.Wilbert McIntyre hôm 24 tháng 4 năm 2021. Người dân tìm hiểu sự thật và ký đơn kháng nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Nghị sỹ Quốc hội Canada, ông Garnett Genuis, đã gửi một video tới Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Edmonton để ủng hộ sự kiện này. Ông Genuis đã nói trong video: “Tôi rất vinh dự được gửi lời chào mừng tới lễ kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 của Pháp Luân Đại Pháp”.

7d7af28b3c77f8a6940661641f772a00.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Canada, ông Garnett Genuis, gửi một video ủng hộ những nỗ lực ôn hòa nhằm phơi bày cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Genuis nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tìm cách khôi phục lại vẻ đẹp của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa và nền văn minh cổ đại, trong khi ĐCSTQ lại phản đối nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Là người Canada và quan chức của chính phủ Canada, chúng ta phải thể hiện lập trường của mình về tự do, công lý, nhân quyền và sát cách cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại”.

Người phát ngôn của Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Edmonton, bà Hoàng, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi tụ họp tại đây để kêu gọi công lý và lương tâm, bảo vệ nhân quyền, đồng thời phơi bày những tội ác diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi kêu gọi các kênh truyền thông, công chúng và xã hội có hiểu biết sâu sắc hơn về sự tà ác và nguy hại vủa chế độ cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ Canada hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra trong suốt 22 năm qua”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/2/424086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192179.html

Đăng ngày 09-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share